10 giờ phá án

Thứ Ba, 24/08/2021, 07:32

Vụ án xảy ra trong đêm khuya, sau hơn 10 giờ triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy tìm hung thủ, các trinh sát hình sự, điều tra viên đã kịp thời vây bắt đối tượng gây án…

Khoảng 5h45 ngày 16-8, ông Trương Hùng Toàn (SN 1961) trú ở khu 1B, thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè (Tiền Giang) thức dậy phát hiện tại bên ngoài dãy phòng lưu trú tạm ở kho sầu riêng của một doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Suối Dầu, ở xã Suối Tân, huyện Cam Lâm (Khánh Hòa), có 3 đồng nghiệp là đồng hương bị sát hại.

Hiện trường có nhiều vết máu, các nạn nhân được xác định: Nguyễn Văn Quốc (SN 1977), Phan Văn Tuấn (SN 1968) cùng trú ở khu phố 2, thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè và Đỗ Ngọc Thơ (SN 1976) trú ấp Hiệp Phú, xã Hiệp Đức, huyện Cai Lậy (Tiền Giang). Mặc dù đã được các đồng nghiệp đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, nhưng các nạn nhân Thơ và Tuấn lần lượt tử vong do chấn thương sọ não, còn anh Quốc trong tình trạng hôn mê sâu, gương mặt biến dạng, nguy kịch.

file 196.jpg -0

Đinh Điền Trung ký tên vào biên bản tống đạt quyết định gia hạn tạm giữ hình sự.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Thượng tá Lê Bửu Lộc – Trưởng Công an huyện Cam Lâm phân công một tổ công tác khẩn trương đến nơi, phối hợp Đồn Công an Khu Công nghiệp Suối Dầu bảo vệ hiện trường, thu thập thông tin ban đầu từ các đồng nghiệp của nạn nhân và doanh nghiệp sử dụng lao động.

Do tính chất và hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, Đại tá Đặng Văn Mạnh - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo Phòng CSHS, Phòng KTHS cùng Công an huyện Cam Lâm khẩn trương khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết và thông tin liên quan. Thời điểm này, dịch COVID-19 bùng phát tại nhiều địa phương ở Khánh Hòa, nên khi vào cuộc điều tra truy xét, các trinh sát hình sự, điều tra viên vấp phải không ít khó khăn. Tuy nhiên, với những chứng cứ, tài liệu thu thập được ban đầu, có đủ căn cứ nhận định các nạn nhân đã bị người khác sử dụng vật tày đánh nhiều nhát vào vùng đầu dẫn đến trọng thương.

Mở rộng điều tra tư cách pháp nhân của doanh nghiệp và mối quan hệ sinh hoạt của nhóm công nhân lao động ở đó, các trinh sát hình sự, điều tra viên được biết đầu tháng 6-2021, Công ty TNHH xuất nhập khẩu (XNKTC) Chánh Thu, có trụ sở chính ở ấp Nhơn Phú, xã Hòa Nghĩa, huyện Chợ Lách (Bến Tre) đến Khánh Hòa thuê cơ sở của Công ty TNHH kho lạnh Biển Sáng tại Khu công nghiệp Suối Dầu để sơ chế, đóng gói, cấp đông sầu riêng xuất khẩu.

Để có đủ nhân lực lao động, ngoài việc thuê 38 nhân công tại Khánh Hòa, Công ty TNHH XNKTC Chánh Thu còn điều động thêm 27 công nhân từ Tiền Giang ra Khu công nghiệp Suối Dầu để bốc xếp hàng hóa. Do yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19, nên các doanh nghiệp đều phải hoạt động sản xuất kinh doanh theo nguyên tắc “3 tại chỗ”, vì thế Công ty TNHH XNKTC Chánh Thu sử dụng khung thép, tấm nhựa, ván ép để lắp đặt khu lưu trú tạm thời cho 51 công nhân.

Khi ca lao động trong ngày 15-8 kết thúc vào khoảng 23h30, hai nhóm công nhân rủ nhau tụ tập tại nơi lưu trú, nhóm bên này 3 người uống bia, nhóm bên kia 6 người uống rượu. Cuộc nhậu kéo dài đến 0h30 sáng 16-8 mới khép lại, thế nhưng Đinh Điền Trung (SN 1967) trú ở khu 4, thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè (Tiền Giang) vẫn rủ rê 3 công nhân đồng hương tụ tập đánh bài ăn tiền dưới hình thức chơi bài xì tố.

Hơn nửa giờ sau đó, do các bên không đồng tình tăng thêm mức tiền cá cược cho mỗi cuộc chơi, nên sòng bài cũng phải kết thúc. Trong lúc mọi người đi ngủ thì Đinh Điền Trung cùng công nhân Lê Văn Thuật tiếp tục bày bia ra uống thêm mỗi người mấy lon nữa mới vào phòng lưu trú, cho đến khi ông Trương Hùng Toàn là người thức dậy đầu tiên, phát hiện vụ trọng án.

Tiến hành rà soát toàn bộ công nhân lưu trú tại đó, các trinh sát hình sự, điều tra viên phát hiện duy nhất chỉ có ông Đinh Điền Trung “biến mất” bất thường, điện thoại không liên lạc được, vì thế đối tượng này được xác định là nghi can liên quan. Khó khăn đặt ra là bên trong Khu công nghiệp Suối Dầu rộng lớn, có nhiều doanh nghiệp với nhiều phân xưởng sản xuất kinh doanh, kho chứa nguyên liệu, sản phẩm cùng với hàng trăm công nhân đang tạm lưu trú để lao động theo nguyên tắc “ba tại chỗ”, trong đó có không ít trường hợp tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2. Bên ngoài Khu công nghiệp Suối Dầu là nương rẫy của người dân và nhiều căn chòi, nhà hoang rải rác...

Đến 16h30 chiều cùng ngày (16-8), Trung tá Nguyễn Nam Ninh – Đội trưởng Đội điều tra án trật tự xã hội Phòng CSHS Công an tỉnh Khánh Hòa cùng Thượng úy Lê Thanh Toàn phát hiện, bắt giữ Đinh Điền Trung khi đối tượng này đang ẩn mình phía sau bụi cây cạnh phân xưởng sản xuất của một doanh nghiệp đang tạm dừng sản xuất.

Theo Đinh Điền Trung khai nhận, sau cuộc bia rượu và đánh bạc trong đêm 15 đến rạng sáng 16-8, Trung cùng Thuật là hai người đi ngủ muộn nhất trong số 51 công nhân đang lưu trú tạm tại kho chứa trái cây. Có men bia, nhưng không hiểu sao mới gần 5h sáng Trung đã thức giấc khác thường. Gã đàn ông này nhớ đến cuộc đánh xì tố đêm qua và mấy lần trước đó đã thua bạc đồng nghiệp hơn 17 triệu đồng, nên lâm cảnh cạn kiệt tiền túi. Bỗng dưng Trung cay cú những người thắng cuộc, nên bật dậy ra khỏi phòng ngủ, đến nơi Nguyễn Văn Quốc, Phan Văn Tuấn, Đỗ Ngọc Thơ đang nằm ngủ trên võng và giường xếp. Với ống tuýp sắt dài hơn 30cm cầm theo trong tay, Trung đã đánh nhiều nhát vào đầu và mặt 3 nạn nhân khi họ đang ngủ. Sau đó hung thủ vào phòng lưu trú thay áo dính máu rồi vượt khỏi tường rào Công ty TNHH kho lạnh Biển Sáng để tìm đường tẩu thoát, nhưng đã bị bắt giữ và truy thu hung khí sau hơn 10 giờ gây án.

Đề cập đến công tác phòng ngừa xã hội trong vụ án này, Đại tá Trần Hữu Tượng – Trưởng Phòng CSHS Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, khi tổ chức sản xuất kinh doanh theo nguyên tắc “3 tại chỗ”, Công ty TNHH XNKTC Chánh Thu không có biện pháp quản lý công nhân lưu trú do chính doanh nghiệp đưa từ Tiền Giang ra Khu công nghiệp Suối Dầu, để cho họ tụ tập uống rượu bia, đánh bạc dẫn đến trọng án là vấn đề cần được xem xét.

Phan Thế Hữu Toàn
.
.