5 ngày truy lùng kẻ gây thảm án bên chân núi Hòn Dữ

Thứ Ba, 13/06/2023, 10:35

Sau gần 5 ngày huy động hàng trăm cán bộ - chiến sĩ Công an cùng một số lực lượng khác triển khai nhiều biện pháp truy lùng trên diện rộng ở địa hình rừng núi hiểm trở, 18 giờ 45 phút ngày 6/6 , các trinh sát hình sự cùng Công an xã và dân quân địa phương đã bắt giữ Phan Danh Hưng (sN 1986, trú ở thôn Xuân Đông, xã Diên Xuân, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa)  -  hung thủ gây ra vụ trọng án khiến ba người phụ nữ tử vong.

Thảm án kinh hoàng

Trước đó, vào khoảng 5h30’ sáng 2/6/2023, những người dân trong một xóm nhỏ ở thôn Xuân Đông, xã Diên Xuân, huyện Diên Khánh, bất ngờ nghe tiếng cãi vã rồi kêu la thất thanh và những tiếng động bất thường từ bên trong căn nhà của bà Đinh Thị A nằm bên đường bê tông nông thôn.

Biết có chuyện chẳng lành, người hàng xóm là bà Hồ Thị Di (sinh năm 1976) vội vã chạy sang để can thiệp, nhưng khi vừa bước vào thì bị Phan Danh Hưng vung tay dao đâm vào người, khiến nạn nhân gục ngã.

antg5.jpg -0
Cảnh sát cơ động mang theo chó nghiệp vụ được huy động đến hiện trường dò tìm dấu tích nghi can

Vài phút sau, người chồng bà Di là ông Dương Minh Thảo chạy sang nhìn thấy vợ đang gượng sức bò từ nhà ra ngoài trong tình trạng bê bết máu, ông Thảo lao vào giải cứu vợ nhưng Hưng cầm dao đe dọa rồi tẩu thoát nhanh ra phía rẫy keo, rẫy chuối, trong khi bà Di đã tử vong không kịp nói lời nào với chồng.

Khi ông Thảo cùng những người hàng xóm vào nhà bà A mới nhận ra thảm án kinh hoàng, ngoài bà Di thì vợ của Hưng là chị Lý Thị Thùy Vân (sinh năm 1986) và đứa cháu là Lý Thị Minh Nguyệt (sinh năm 2004) cũng đã tử vong vì những vết đâm bằng dao.

Nhận được tin báo từ Công an xã Diên Xuân về vụ trọng án, Đại tá Nguyễn Bá Thành - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa trực tiếp chỉ đạo một tổ công tác phối hợp giữa Phòng Cảnh sát hình sự, Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa cùng Công an huyện Diên Khánh khẩn trương đến nơi khám nghiệm hiện trường và tử thi, đồng thời triển khai các hoạt động điều tra truy xét hành tung thủ phạm.

Theo bà Đinh Thị A và nhiều người dân địa phương cho biết, Phan Danh Hưng là dân ở xã Ninh Phụng, thị xã Ninh Hòa. Sau khi kết hôn với chị Lý Thị Thùy Vân, Hưng về phía vợ sinh sống, làm nghề phụ hồ và chưa có mâu thuẫn gay gắt hoặc gây thù, chuốc oán với ai. Vợ chồng Hưng đã có nhà riêng cùng hai đứa con, nhưng thời gian gần đây Hưng thường sa đà vào những cuộc ăn chơi với bia rượu và cờ bạc dưới hình thức đánh đề. Trước khi gây ra án mạng, nhiều lần Hưng đi nhậu, đến khi về nhà trong trạng thái chếnh choáng men say, gã đàn ông này thường lớn tiếng gây sự với vợ, dẫn đến cãi vã. Thấy Hưng có hành động hung dữ đập phá, gây hư hỏng ti vi, tủ lạnh nên chị Vân lo sợ phải cùng con sang nhà người mẹ ruột là bà Đinh Thị A ngủ nhờ để lánh nạn.

5 ngày truy lùng kẻ gây thảm án bên chân núi Hòn Dữ -0
Chân dung hung thủ trước khi bị bắt (trái) và sau khi bị bắt giữ

Tưởng đã an yên, nào ngờ đến khoảng 5h sáng ngày 2/6/2023, khi bà A vừa rời nhà mang rau đi bán thì Phan Danh Hưng sang nhà mẹ vợ tiếp tục gây sự với chị Vân dẫn đến cãi vã. Gã chồng đốn mạt đã vung tay dao đâm vợ gục ngã, đứa cháu gái lao vào cứu giúp cũng bị hung thủ đâm chết.

Và từ kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi cùng những thông tin thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa có đủ căn cứ xác định hung thủ gây án là Phan Danh Hưng. Nơi đối tượng này chạy trốn là hướng núi Hòn Dữ ở phía Tây xã Diên Xuân, là một khu rừng nằm trong dãy núi trải dài, rộng lớn, địa hình phức tạp và hiểm trở, nhiều hang đá luồn sâu vào lòng núi. Trong hai cuộc kháng chiến, Hòn Dữ từng là căn cứ địa cách mạng, nhiều lần địch tổ chức các cuộc tấn công nhưng bất thành.

Gần 5 ngày ráo riết truy lùng

Cùng với việc rà soát tại nhiều địa chỉ Phan Danh Hưng có mối quan hệ thân quen, phát động người dân phối hợp, hỗ trợ truy lùng hung thủ, kết hợp phong tỏa các tuyến giao thông, Đại tá Nguyễn Thế Hùng chỉ đạo huy động hơn 100 cán bộ - chiến sĩ từ Phòng Cảnh sát cơ động, Công an huyện Diên Khánh cùng với dân quân, dân phòng xã Diên Xuân và các địa phương lân cận chia thành nhiều mũi khép chặt vòng vây bên chân núi Hòn Dữ. Trong khi đó nhiều mũi trinh sát len lỏi vào rừng dò tìm dấu tích Phan Danh Hưng. Phía bên kia núi, một tổ công tác bám địa bàn phía đông huyện Ma Drắk (Đắk Lắk), Công an huyện Khánh Vĩnh, Công an thị xã Ninh Hòa và Trại giam A2 của Bộ Công an ở xã Diên Lâm, huyện Diên Khánh cũng triển khai các tổ công tác chốt chặn, tầm soát nhiều nơi.

5 ngày truy lùng kẻ gây thảm án bên chân núi Hòn Dữ -0
Tranh thủ chợp mắt

Trong chiều ngày 2/6/2023, Thượng tá Nguyễn Minh Tuấn - Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa ký quyết định truy tìm nghi can Phan Danh Hưng trên diện rộng. Theo quyết định này, nghi can có cha, mẹ là Phan Danh Hợp - Nguyễn Thị Nhàn, trú ở xã Ninh Phụng, thị xã Ninh Hòa, vóc dáng cao 1,67m, màu da ngăm đen, tóc đen, lông mày ngang, sống mũi thẳng, dái tai trung bình, mắt hai mí, đặc điểm riêng là nốt ruồi cách 2cm dưới sau đuôi mắt phải.

Để rà soát dấu tích nghi can, lực lượng Công an không chỉ huy động chó nghiệp vụ của Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Khánh Hòa, mà còn sử dụng thiết bị kỹ thuật Flycam hiện đại sử dụng hồng ngoại có khả năng dò tìm nhiệt độ cơ thể người triển khai phương án bay tầm thấp trên diện rộng ở Hòn Dữ, sử dụng thiết bị quan sát ban đêm ở tầm xa. Thế nhưng gần bốn ngày trôi qua, dấu tích nghi can Phan Danh Hưng vẫn không phát hiện ở các nơi trinh sát hình sự đã tìm đến và tại khu rừng Hòn Dữ.

5 ngày truy lùng kẻ gây thảm án bên chân núi Hòn Dữ -0
Bữa ăn vội của người lính

Từ những chứng cứ thu thập được, chiều 5/6/2023, Thượng tá Phạm Thanh Hà - Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định khởi tố bị can về tội danh giết người đối với Phan Danh Hưng, đồng thời ra quyết định truy nã đối tượng này trên toàn quốc theo diện đặc biệt nguy hiểm.

Với quyết tâm truy bắt hung thủ gây án trong thời gian sớm nhất, các tổ công tác vận động người dân có lán trại sản xuất bên chân núi tăng cường quan sát, đồng thời kiểm tra thức ăn để lại trong đêm. Đến chiều 6/6/2023, nguồn tin từ một người dân cho biết có kẻ nào đó đã trộm cắp thức ăn của họ trong lán trại. Nhận định trong thời gian trốn chui nhủi trong núi Hòn Dữ, Phan Danh Hưng không chịu nổi cơn đói nên mò ra những lán trại sản xuất của người dân ở ven rừng để kiếm ăn. Ba tổ công tác gồm các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa, Công an huyện Diên Khánh, Công an xã Diên Xuân cùng dân quân địa phương được lệnh khoanh vùng dò tìm Phan Danh Hưng.

Khi tổ công tác luồn sâu vào núi Hòn Dữ hơn một giờ đi bộ thì phát hiện một người đàn ông đang lầm lũi bên triền rừng. Dù tổ công tác đã cải trang thường dân nhưng do tâm lý lo sợ nên khi phát hiện có người đến gần, gã đàn ông nhanh chân chạy về phía những gộp đá luồn sâu trong lưng núi. Lập tức tổ công tác truy đuổi ráo riết và đã bắt giữ được y, chính là nghi can Phan Danh Hưng lúc 18h45 ngày 6/6/2023, khi đối tượng này đã chui vào một gộp đá luồn sâu trong núi.

5 ngày truy lùng kẻ gây thảm án bên chân núi Hòn Dữ -0
Sử dụng thiết bị kỹ thuật flycam bay tầm thấp dò tìm thân nhiệt trong đêm tối

Khi được hỏi về những vết thương trên cơ thể, Hưng cho biết trong hành trình lẩn trốn, nhiều lần đối tượng vấp ngã vào gộp đá. Hưng khai do thông thạo địa hình núi Hòn Dữ nên khát thì uống nước suối, đói thì chờ đến đêm mò ra những lán trại bên chân núi để kiếm cơm thừa, mì tôm để ăn.

Cũng theo Hưng, trong đêm 1/6/2023 hắn sang nhà bà Đinh Thị A để gọi vợ về nhưng chị Vân từ chối, dẫn đến cãi vã một hồi rồi Hưng về nhà. Sáng sớm hôm sau (2/6/2023), chị Vân về nhà gặp Hưng để nói chuyện, nhưng hai bên tiếp tục cãi vã. Sau cuộc cãi vã đó, chị Vân có đề nghị ly hôn rồi bước sang nhà người mẹ ruột. Một lát sau Hưng sang nhà bà A cãi vã, xô xát nhau với vợ, rồi lấy con dao từ bếp ăn gây ra thảm án kinh hoàng gây chấn động một vùng quê.

Gần 5 ngày truy lùng hung thủ, hơn 100 cán bộ - chiến sĩ đến từ Phòng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Khánh Hòa, Công an huyện Diên Khánh đã cắm chốt, nấu ăn bên chân núi Hòn Dữ để triển khai các tổ công tác truy lùng xuyên suốt ngày đêm.

Trong cuộc truy lùng, ngoài sự hỗ trợ tích cực của dân quân, dân phòng xã Diên Xuân và các xã lân cận còn có sự phối hợp của Đội bảo vệ và phát triển rừng số 1 thuộc Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Trầm Hương, Công ty truyền tải điện 3, Tổ kỹ thuật điện tử của Công ty TNHH Sumo Solutions Việt Nam và Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Khánh Hòa.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra lệnh tạm giam về tội danh giết người đối với Phan Danh Hưng theo quy định tại khoản 1, điều 123 Bộ luật Hình sự để tiến hành các hoạt động điều tra theo quy định pháp luật.

Phan Thế Hữu Toàn
.
.