Từ vụ 200 “giang hồ” mặc đồng phục gây rối:

Cần chủ động ngăn chặn hoạt động băng nhóm

Thứ Tư, 10/06/2020, 18:59
Vụ 200 đối tượng mặc đồng phục áo màu cam lăm lăm hung khí “diễu võ giương oai trên đường” sau đó xông vào một quán ốc trên đường số 6, phường An Lạc A, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh đập phá, đánh người không chỉ xôn xao dư luận tại TP Hồ Chí Minh. Hành vi manh động, bất chấp và thách thức pháp luật của các đối tượng cho thấy cần phải quyết liệt hơn nữa, từ việc nắm bắt địa bàn, đối tượng, đến việc triệt xóa các mầm mống hình thành băng nhóm tội phạm.

Náo loạn khu dân cư

Tối 5-6, mạng xã hội Facebook lan tràn nhiều đoạn clip ghi lại hình ảnh nhóm đối tượng đi trên cả trăm xe máy, khoảng 200 người mặc đồng phục áo cam, cầm theo hung khí chủ yếu là cây 3 chĩa, mã tấu... gầm rú phương tiện, hò hét trên đường thuộc địa bàn quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh. Nhóm đối tượng này xông vào quán ốc Hương trên đường số 6, phường An Lạc A, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh do N.V.Q. (SN 1993, quê Đồng Tháp) la ó đòi người.

Sau vài phút diễu võ giương oai, hô hào tạo áp lực, một nhóm người áo cam đã xông vào quán đập phá. Hàng chục khách ngồi ăn uống trong quán sử dụng điện thoại ghi hình thì bị nhóm đối tượng này đánh và dùng chai bia đập vào đầu gây thương tích. Sau khi quậy phá tan nát khoảng 5 phút, hàng trăm đối tượng này lên xe bỏ đi, vừa chạy vừa hú hét khiến người dân trên đường số 6 sợ khiếp vía.

Một số người dân sống gần quán ốc Hương thuật lại, hàng trăm tên đứng kín một đoạn đường số 6 trước cổng quán ốc cầm cây ba chỉa, mã tấu hùng hổ la hét vang trời khiến nhiều người buôn bán sinh sống ở đây sợ xanh mặt. Hầu hết bà con đều vội vàng khép cửa quán, lùa con cháu mình vào nhà. Sợ nhóm này manh động đập phá, các cửa tiệm đều hạ cửa cuốn, người trong nhà leo lên lầu để tránh vạ lây.

Quán ốc Hương, nơi xảy ra vụ đập phá.

Anh Thành, một người dân sống tại khu vực này bảo, đọc tin tức nhiều, thấy nhiều băng nhóm mang hung khí hỗn chiến để giải quyết mâu thuẫn nhưng chưa bao giờ tận mắt chứng kiến một lượng lớn người hung hãn mặc đồng phục, ngang nhiên cầm hung khí đi trên đường bất chấp pháp luật như nhóm đối tượng này.

Thành ủy, UBND TP Hồ Chí Minh và Bộ Công an đã lập tức yêu cầu Công an TP Hồ Chí Minh nhanh chóng làm rõ nguyên nhân và truy xét nhóm đối tượng trên để đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Thượng tá Nguyễn Thế Lâm - Phó trưởng Phòng tham mưu Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, trước vụ việc gây xôn xao dư luận, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự chung của thành phố, Đại tá Đinh Thanh Nhàn - Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra đã triệu tập các đơn vị có liên quan để quán triệt chủ trương, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ phối hợp Công an quận Bình Tân và các đơn vị liên quan tập trung điều tra làm rõ, truy bắt các đối tượng cầm đầu và liên quan, xử lý kiên quyết hành vi này. Các phòng nghiệp vụ nhanh chóng xác định nguyên nhân vụ việc, nắm được các đối tượng chủ chốt.

Vụ án được khởi tố để điều tra theo 3 nhóm hành vi “gây rối trật tự công cộng”, “cố ý gây thương tích”, “hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản”. Đến nay có khoảng 30 đối tượng bị bắt.

Chủ động phòng ngừa

Một trong những người cầm đầu nhóm 200 người trên bỏ trốn ra Ninh Thuận vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự truy lùng và bắt giữ có biệt danh T. “B” (SN 1985, ngụ quận 6). Theo thông tin ban đầu, một nhóm đàn em của T. “B” có mâu thuẫn và xô xát với một nhóm đối tượng ở Bình Tân nên T. “B” huy động lực lượng từ các quận Bình Chánh, quận 6, Bình Tân, quận 8... với hơn 200 người tìm đối thủ để giải quyết mâu thuẫn.

Vì quá đông, để tránh bị đánh, chém nhầm, nhóm 200 người đã đồng loạt mặc áo bill màu cam, mang theo hung khí chọn địa điểm tập kết. Hay tin nhóm đối thủ đang ngồi nhậu ở quán ốc Hương, nhóm của T. “B” kéo đến và gây ra vụ náo loạn trên. Cảnh sát giao thông Công an quận Bình Tân trên đường tuần tra đã phát hiện nhóm đối tượng này nên báo thông tin về trực ban Công an TP Hồ Chí Minh.

Vì các đối tượng gây rối trong chớp nhoáng nên khi lực lượng đến nơi, chúng đã phân tán và tẩu thoát. Lực lượng công an can thiệp khá nhanh nên nhóm còn lại mới chỉ đang rục rịch tập hợp lực lượng chuẩn bị tham chiến đã vội giải tán, tránh được một vụ đâm chém tập thể.

Một số đối tượng bị Công an bắt giữ.

Dư luận TP Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm về vụ này bởi hình thức gây rối không giống bất cứ vụ giải quyết mâu thuẫn của băng nhóm nào từng xảy ra trước đây. Điều đáng chú ý nhất là khả năng tập hợp nhóm, có tổ chức. Không thể đơn giản trong thời gian ngắn huy động được 200 đối tượng, lại có sẵn đồng phục. Đối tượng cầm đầu phải là một tay giang hồ có máu mặt, không hề đơn giản. Nguyên nhân là giải quyết mâu thuẫn hay là một nguyên nhân khác như “làm màu” diễu võ giương oai để giành quyền bảo kê?

Trong cuộc họp báo công bố bước đầu điều tra, những câu hỏi này cũng được đề cập đến. Thượng tá Nguyễn Thế Lâm cho biết, sau khi hoàn tất công tác điều tra truy xét, Công an TP Hồ Chí Minh sẽ trả lời rõ ràng cho báo chí. Cơ quan công an sẽ sàng lọc, phân loại rõ thành phần giang hồ có tổ chức, các nhóm a dua để xử lý thỏa đáng.

Ngăn chặn kịp thời

Đã có nhiều vụ các nhóm đối tượng kéo hàng chục người mang theo hung khí giải quyết mâu thuẫn được Công an TP Hồ Chí Minh khám phá. Tối 15-5, trong lúc hát karaoke tại nhà hàng V.L. (đường 6B, phường Bình Hưng Hòa B, Bình Tân), 13 người trong nhóm của Lê Minh Hùng (SN 1982, ngụ quận Bình Tân) có xảy ra mâu thuẫn với một người chưa rõ lai lịch, thường gọi là “Lịch”, dẫn đến đánh nhau.

Yếu thế hơn nên bị đánh tan tác, Hùng gọi điện cho em trai là Lê Minh Trung (SN 1985) đến giải cứu. Trung cùng 3 người khác cầm theo dao tự chế đến nhà hàng “giải cứu” thì bị nhóm của Lịch đâm trọng thương. Nhóm của Hùng bỏ chạy, bị nhóm của Lịch đuổi theo đến trước số 204 đường Liên khu 4-5 (phường Bình Hưng Hòa B) và hai bên tiếp tục hỗn chiến.

Một trong 2 nhóm đã sử dụng súng (loại công cụ hỗ trợ) bắn khiến 2 người trong nhóm Lịch là N.T.C. (ngụ huyện Hóc Môn) và Đ.T.D. (ngụ quận Tân Phú) bị thương. Anh T. (ngụ Bình Tân) và một người phụ nữ đi ngang qua nhóm hỗn chiến này bị trúng đạn vào bụng và lưng.

Cơ quan Công an khám nghiệm hiện trường vụ đập phá.

Tương tự, cách đây chỉ mấy ngày là vụ 2 băng nhóm tội phạm có tổ chức hẹn nhau “huyết chiến” tại ngã tư An Sương, giáp ranh giữa quận 12 và huyện Hóc Môn. Một băng tội phạm đến từ Hải Phòng khiêu chiến bằng “hàng nóng” với một băng giang hồ tại TP Hồ Chí Minh. Phát hiện trước ý đồ, Phòng CSHS đã phối hợp cùng công an địa phương tổ chức tuần tra, chốt chặn nên cả 2 nhóm không dám lộ diện. Tiếp tục nắm tình hình, Phòng CSHS đã bắt giữ một số đối tượng trong băng nhóm Hải Phòng, thu giữ 1 súng rulo tự chế, 1 lựu đạn, 7 mã tấu, 15 tuýt sắt, 2 cây búa...

Với những vụ án nêu trên, sẽ hạn chế được rất nhiều hậu quả nếu như công an chủ động nắm bắt được thông tin để ngăn chặn. Trở lại vụ quán ốc Hương mới xảy ra, theo ghi nhận của chúng tôi, chốt dân phòng của Công an phường An Lạc A chỉ cách quán ốc này chưa tới 200m. Vụ việc xảy ra rầm rộ như vậy nhưng chốt dân phòng ở đây không hiểu sao không biết để báo cáo ngay cho công an quận, nhằm có biện pháp ngăn chặn trước khi nhóm giang hồ này quậy phá như trên.

Gần đây nổi lên việc các nhóm côn đồ được trang bị hung khí, có cả súng lên đến hàng chục người cùng tham gia giải quyết mâu thuẫn nhưng hình thức chỉ là tự phát, lôi kéo, dụ dỗ. Vụ nào cũng có thêm một số đối tượng a dua đi theo nhưng không mang tính chất đồng loạt, được trang bị quần áo, hung khí như băng nhóm 200 đối tượng quậy phá trên. Nó cho thấy các băng nhóm tại TP Hồ Chí Minh đang hoạt động ngày một ngang nhiên, có tổ chức, coi thường pháp luật. Trong khi đó, công tác nắm bắt thông tin ban đầu của các đơn vị quản lý về an ninh trật tự còn chưa chủ động, những người quản lý địa bàn chưa thực sự nắm hết địa bàn của mình, thiếu tính chuyên nghiệp.

Hình ảnh nhóm đối tượng diễu võ giương oai trên đường phố và xông vào đập phá quán ốc.

Không để tái diễn

Thượng tá Nguyễn Thế Lâm - Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an TP Hồ Chí Minh thừa nhận, hoạt động băng nhóm, đi kèm hành vi ứng xử bạo lực khi giải quyết mâu thuẫn có chiều hướng gia tăng trong thời gian gần đây. Những vụ việc này thường xảy ra tại các quận huyện vùng ven, tại các khu vực đang đô thị hóa, rập khuôn và được cổ súy bởi những thông tin xấu trên mạng, những video clip bạo lực. Nhiều thanh niên thiếu hiểu biết pháp luật thích a dua, thể hiện.

Để phòng ngừa, Công an TP Hồ Chí Minh đã triển khai nhiều giải pháp căn cơ từ tuyên truyền giáo dục đến phát hiện trấn áp. Công an cơ sở thông qua các biện pháp nắm địa bàn để nhanh chóng phát hiện những đối tượng ăn chơi lêu lổng, có dấu hiệu tụ tập gây rối để có biện pháp răn đe. Công tác nắm địa bàn của công an cơ sở cũng cần được tập huấn thường xuyên để kịp thời phát hiện những mâu thuẫn giữa cá nhân hay giữa các nhóm với nhau để nhanh chóng giải quyết, tránh bùng phát xô xát.

Đa phần các vụ việc như trên đều là bị kích động, lôi kéo, tụ tập với số lượng lớn chỉ để giải quyết mâu thuẫn nhỏ. Với ý đồ phô trương lực lượng, các nhóm này hoạt động ngang nhiên, có dấu hiệu nhận diện. Những nhóm có tổ chức, việc giải quyết mâu thuẫn của chúng diễn ra trong im ắng, có kế hoạch, có cách thức che giấu hành vi. Vì thế, giải pháp ngăn chặn hậu quả chính là huy động các tổ công tác như hình sự, trinh sát, tổ công tác 363 xử lý kịp thời các đối tượng, băng nhóm từ khi chúng chuẩn bị hung khí giải quyết mâu thuẫn.

Vụ 200 đối tượng “diễu võ giương oai” cho thấy rõ một điều: công tác nắm địa bàn, phát hiện vụ việc ban đầu của những người giữ an ninh trật tự tại cơ sở còn thiếu sót. Đây là thiếu sót cần nhanh chóng khắc phục để không tái diễn những cảnh tượng khiến người dân bất an, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự chung của thành phố.

Hàn Phi
.
.