Cần xử lý nghiêm những nhóm "trẻ trâu" coi thường pháp luật

Thứ Sáu, 30/07/2021, 13:54
Thời gian qua, tình trạng các nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí diễu phố, tìm đánh nhau trên đường... vẫn diễn ra phức tạp trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đặc biệt, từ ngày 13-7-2021 - khi mà UBND Thành phố ra văn bản siết chặt các biện pháp chống dịch, yêu cầu người dân không ra ngoài nếu như không có việc cần thiết - thì vẫn có nhiều nhóm "trẻ trâu" dùng dao "phóng lợn", thậm chí cả đinh ba để giải quyết mâu thuẫn.


Trước tình trạng trên, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an Thành phố Hà Nội đã tổ chức tấn công, trấn áp...

Nửa đêm vác đinh ba, “phóng lợn” đi đánh nhau

Đêm 20-7-2021, một số người dân ở các tuyến phố Lê Duẩn, Giải Phóng, Trần Nhân Tông... giật mình khi thấy một đoàn xe máy lên đến vài chục chiếc, chạy tốc độ cao, nẹt pô ầm ĩ. Các đối tượng ngồi sau xe đều cầm nhiều hung khí như "dao mèo", kiếm, tuýp sắt gắn dao “phóng lợn”, đặc biệt là cả những cây đinh ba dài 2-3m khiến người dân rất sợ hãi. Tiền hô hậu ủng, đối tượng cầm đầu (sau này được làm rõ là Nguyễn Văn Hiếu thường trú tại Bích Hòa, huyện Thanh Oai, Hà Nội) mới chỉ ngoài hai mươi tuổi song đã tỏ ra cực kỳ manh động. Hiếu đứng hẳn lên yên xe, hét lớn: "Anh em tìm bằng được thằng Tú "bồ đề" để dạy cho nó một bài học".

Nhóm gây rối trật tự công cộng đêm 20-7 do Nguyễn Văn Hiếu cầm đầu.

Sau khi "diễu hành" trên nhiều tuyến phố thuộc các quận Hai Bà Trưng, Hà Đông, Thanh Trì... nhóm này quay về đường Giải Phóng rồi về khu vực cánh đồng ở phường Đồng Mai (quận Hà Đông, Hà Nội) thì dừng lại đưa hết hung khí cho một đối tượng cất trong chuồng trâu bỏ hoang ở khu vực cánh đồng, rồi mỗi đối tượng bỏ về một hướng.

Theo một chỉ huy Phòng CSHS Công an TP Hà Nội, do đã có kế hoạch đấu tranh từ trước nên những hành vi gây rối trật tự công cộng của nhóm thanh thiếu niên trên  đã được các trinh sát hình sự ghi nhận. Đồng thời, cơ quan công an sau đó cũng nhận được công văn kiến nghị của nhân dân và chính quyền các phường Đồng Tâm, Bách Khoa, Lê Đại Hành, Nguyễn Du  (quận Hai Bà Trưng) đề nghị xử lý nghiêm nhóm thanh niên trên.

Ngày 22-7-2021, Đội Chống tội phạm cướp, cướp giật tài sản, Phòng CSHS đã làm rõ ổ nhóm giang hồ diễu phố ngoài Nguyễn Văn Hiếu còn 7 đồng phạm gồm: Nguyễn Bá Thưởng, Bùi Văn Thắng, Nguyễn Quang Vũ, Lã Duy Đức, Nguyễn Duy Chiến, Nguyễn Văn Vũ và Nguyễn Anh Tài. Trong nhóm này có nhiều đối tượng chưa đủ 18 tuổi song đã nghe lời Hiếu để lên phố tìm đối thủ đánh nhau. Đặc biệt, đối tượng Nguyễn Bá Thưởng (SN 1999, trú tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội) là kẻ có nhiều tiền án tiền sự, đang chờ cơ quan chức năng đưa đi thi hành án, song vẫn tham gia.

Điều tra ban đầu từ cơ quan Công an cho thấy, trước đó do mâu thuẫn với nhóm của Dương Đình Tú (SN 2003, trú tại Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội) Hiếu đã lên mạng xã hội Facebook chửi nhau và hẹn nhau đêm 20-7 "xuống phố" để giải quyết mâu thuẫn. Điểm hẹn là đường Giải Phóng (phường Phương Mai, quận Đống Đa).

Biết Tú cũng là kẻ có máu mặt, Nguyễn Văn Hiếu rủ thêm nhóm 7 đối tượng trên cùng với hàng chục thanh thiếu niên khác  tập trung ở khu vực cánh đồng Thạch Bích (huyện Thanh Oai, Hà Nội). Tại đây, Hiếu và đám đàn em đem ra cả bó hung khí gồm tuýp sắt gắn dao “phóng lợn”, đinh ba, “dao mèo”... để cho các đối tượng tự chọn. Do chỉ Hiếu và Thưởng biết mặt Tú, sợ đồng bọn đánh nhầm nên Hiếu còn gọi điện thoại video cho Tú để cả nhóm nhận biết mặt Tú trước khi đánh nhau. Sau đó, cả nhóm lên gần 20 xe máy các loại phóng đi tìm Tú.

Đúng giờ hẹn, Hiếu điều khiển xe Wave mang BKS 29X7-593.39 (đã dùng khẩu trang để che BKS) đèo Thưởng ngồi sau cầm tuýp sắt gắn đinh ba dẫn đầu đoàn lên đường "tìm diệt".  Hiếu còn đưa điện thoại cho Thưởng, dặn không được quên nhiệm vụ quay phim, chụp ảnh cả đoàn xe mang dao, kiếm, mục đích nếu không gặp được Tú thì sẽ gửi cho Tú những hình ảnh này để đe dọa.

Đám lâu la của Hiếu cũng đều đi xe máy chở đồng bọn phía sau, cầm tuýp sắt gắn dao “phóng lợn”. Ngoài ra, khoảng 20 nam thanh niên khác đi 12 xe máy phía sau thị uy cho Hiếu, các đối tượng ngồi sau đều cầm tuýp sắt gắn dao nhọn.

Khoảng 23 giờ 13 phút cùng ngày, nhóm của Hiếu đến đường Giải Phóng nhưng không gặp nhóm của Tú nên điều khiển xe đi theo hướng Giải Phóng - Lê Duẩn. Trên tuyến đường này đoàn xe của nhóm Hiếu rú ga tăng tốc, chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, bấm còi inh ỏi, cầm hung khí mài xuống đường cho tóe lửa và giơ lên cao múa may, hò hét gây náo loạn đường phố…

Những vũ khí tự chế của Nguyễn Văn Hiếu khiến cho người ta phải kinh sợ.

Sau đó, nhóm đối tượng chạy theo Giải Phóng rồi cùng lái xe về khu vực cánh đồng thuộc phường Đồng Mai (quận Hà Đông) thì dừng lại, đưa hết hung khí cho đối tượng tên là Tài cất vào chuồng trâu bỏ hoang ở khu vực cánh đồng. Sau đó, các đối tượng giải tán.

Về phần của Dương Đình Tú, vốn cũng là đối tượng côn đồ (Tú đang bị cơ quan công an khởi tố về hành vi cố ý gây thương tích) nên cũng rủ thêm 3 đối tượng đàn em khác để tham gia. Tú đưa các đối tượng Nguyễn Minh Trung, Nguyễn Huy Hoàng và Nguyễn Quang Huy về nhà trọ ở phường Bồ Đề (quận Long Biên) lấy 1 thanh kiếm, 1 con “dao mèo” để đi đánh nhau với nhóm của Hiếu. Rạng sáng 21-7, Tú cùng các đối tượng đi xe máy đến đường Giải Phóng nhưng không gặp Hiếu nên Tú cùng đám đàn em đi về.

Sáng 21-7, Hiếu nhắn tin gửi cho Tú các hình ảnh do Thưởng quay, chụp cả nhóm đi đêm trước. Các đối tượng tiếp tục chửi bới, thách thức nhau trên mạng xã hội và hẹn nhau một trận "tử chiến".

Phòng CSHS đã ra quyết định bắt giữ  khẩn cấp đối với 8 đối tượng trong nhóm của Hiếu, đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý Tú và đồng phạm.

Cãi vã trên mạng rồi ra đường đánh nhau

Trước đó, tháng 3-2021, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã khởi tố hai ổ nhóm giang hồ tuổi teen mang dao kiếm, “phóng lợn” gắn tuýp sắt... đuổi đánh nhau gây án nghiêm trọng trên địa bàn quận. Đó là nhóm của Nguyễn Tiến Lộc (SN 2003, trú tại phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, còn gọi là Long "Phúc Xá") và nhóm của Nguyễn Hải Tâm (SN 2002, trú tại phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm).

Nhóm thanh thiếu niên đua xe, bốc đầu xe trên địa bàn quận Hoàn Kiếm bị xử lý nghiêm.

Trước đó do mâu thuẫn cá nhân trên mạng xã hội, Nguyễn Thị Khánh Linh (SN 2002, thường trú tại Sơn La) hẹn gặp nhóm do Long "Phúc Xá" cầm đầu để giải quyết. Sau đó, Linh nhờ người yêu là Tâm đứng ra xử lý hộ nên Tâm và Long "Phúc Xá" nhắn tin qua Facebook hẹn nhau đến vòng xuyến Mậu Lương, quận Hà Đông để đánh nhau. Sau đó Long "Phúc Xá" đã rủ 13 đối tượng mang theo 7 tuýp sắt hàn dao bầu đi đến điểm hẹn.

Khi biết chuyện Tâm hẹn nhóm Long "Phúc Xá" đánh nhau, Linh gọi thêm "viện binh" gồm đối tượng Lã Hoàng Anh Tú cùng 3 đối tượng khác đi hỗ trợ Tâm. Nhóm của Tâm huy động được khoảng 10 người di chuyển bằng 5 xe máy cầm theo 5 tuýp sắt hàn dao bầu đi tìm nhóm Long "Phúc Xá" để quyết đấu. Tại vòng xuyến Mậu Lương, hai nhóm đã chạm mặt. Ban đầu chỉ là hò hét, chửi bới, cầm vỏ chai ném lẫn nhau. Sau đó, cuộc "khẩu chiến" biến thành màn rượt đuổi gây kinh hoàng cho nhiều người dân dọc tuyến đường Cầu Trắng - Nguyễn Trãi - Tây Sơn - Nguyễn Lương Bằng - Xã Đàn. Rạng sáng 6-2-2021 nhóm của Tâm đuổi kịp nhóm đối thủ tại khu vực cổng trường Tiểu học Kim Liên, Tâm dùng dao chém một đối tượng trong nhóm của Long "Phúc Xá" gây thương tích. Ngày 9-3, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa đã làm rõ hành vi vi phạm, bắt 16 đối tượng về hành vi "Cố ý gây thương tích" và "Gây rối trật tự công cộng".

Hai nhóm đối tượng Cố ý gây thương tích, Gây rối trật tự công cộng bị Công an quận Đống Đa bắt giữ.

Thiếu tá Lê Trọng Hiếu, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Đống Đa cho biết, các đối tượng trong vụ án này có tuổi đời rất trẻ, nhiều đối tượng chưa đủ 18 tuổi, vẫn đang đi học. Tuy nhiên, xuất phát từ mâu thuẫn rất nhỏ, các đối tượng đã cầm theo hung khí nguy hiểm đi giải quyết, thậm chí có hành vi gây án đặc biệt nghiêm trọng thể hiện tính côn đồ, hung hãn. Không chỉ một lần, nhiều đối tượng liên quan đến vụ án này đã nhiều lần gây án tại các địa bàn khác trên địa bàn thành phố. Với quyết tâm trấn áp, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, Đội Cảnh sát hình sự đã tập trung lực lượng truy bắt toàn bộ các đối tượng.

Hiện các cơ quan pháp luật đang hoàn tất hồ sơ để sớm đưa ra xét xử.

Xử lý nhóm thanh niên gây rối trật tự công cộng trong mùa dịch

Đêm 19-7-2021, tổ công tác của Công an quận Hoàn Kiếm làm nhiệm vụ tuần tra trên địa bàn đã phát hiện nhiều nhóm thanh, thiếu niên tuổi từ 14-21 tụ tập đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng, bốc đầu xe, gây rối trật tự công cộng. Tổ công tác đã bố trí lực lượng, tổ chức đón lõng và yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Các đối tượng không xuất trình được giấy tờ tùy thân, giấy phép lái xe, giấy đăng kí xe. Tổ công tác đã đưa 14 đối tượng cùng nhiều phương tiện vi phạm về trụ sở Công an quận Hoàn Kiếm để làm rõ.

Các đối tượng trú tại các quận Long Biên, huyện Thanh Trì và huyện Gia Lâm khai do ở nhà buồn chán nên hẹn nhau ra đường và đi lên khu vực hồ Gươm để tụ tập, gây rối trật tự công cộng.

Quá trình di chuyển nhóm đối tượng đã thực hiện hành vi "bốc đầu xe máy" đồng thời tránh chốt kiểm soát phòng, chống dịch để vào trung tâm thành phố.

M. Tiến - M. Trí
.
.