Cuộc vây bắt ma túy nghẹt thở trên cung đường nóng

Thứ Ba, 09/07/2019, 21:42
Một đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia với số lượng cực lớn do các đối tượng có tiền án tiền sự về ma túy điều hành vừa được Công an thành phố Vinh (Nghệ An) triệt phá, bắt giữ 4 đối tượng, thu giữ 40 kg ma túy tổng hợp, 20 bánh heroin.

Cầm đầu đường dây là đối tượng Nguyễn Phi Hùng (sinh năm 1978, trú tại phường Cửa Nam, TP Vinh).

Thủ đoạn tinh vi

Nguyễn Phi Hùng sinh ra trong một gia đình có nề nếp, bố mẹ đều công nhân viên chức về hưu, anh chị em đều thành đạt nhưng bản thân do chơi bời, lêu lổng, không tu chí làm ăn lương thiện, Hùng sớm sa vào con đường phạm tội. Năm 2011, Nguyễn Phi Hùng bị TAND tỉnh Quảng Ninh tuyên phạt 11 năm 6 tháng tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Đối tượng cầm đầu Nguyễn Phi Hùng.

Năm 2017, Hùng ra trại. Tuy không có nghề nghiệp ổn định nhưng Hùng lại rất khá về kinh tế. Những chiếc xe ô tô hạng sang được Hùng thay như thay áo. Ít ai biết được Hùng làm gì bởi hắn sống khá khép kín… 

Hai năm trời "án binh bất động", đầu năm 2019, Hùng thành lập đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia cùng sự tham gia của những đối tượng cộm cán và có nhiều thủ đoạn tinh vi. Nhưng Hùng không thể ngờ rằng, mọi hoạt động của mình từ khi ra trại đều không qua mắt được lực lượng trinh sát. Việc đi lại, gặp gỡ, quan hệ với ai của Hùng đều được lực lượng Công an nắm trong lòng bàn tay. Chuyên án được xác lập.

Cái oi nồng, bức bối do gió nóng của những ngày hè chẳng bằng bầu không khí căng thẳng, ngột ngạt tại những ngày họp "án" của Ban chuyên án. Bởi Ban chuyên án xác định được rằng, những đối tượng trong đường dây này đều là những "cáo già" vô cùng liều lĩnh và ranh ma. Những phương án tỉ mỉ được lên để chuẩn bị cho một trận "đánh" với quyết tâm không bỏ lọt tội phạm mà phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho lực lượng tham gia và quần chúng nhân dân.

Qua thời gian theo dõi di biến động của các đối tượng, Ban chuyên án xác định các đối tượng tham gia trong đường dây ma túy khủng này là Lê Hồng Hải (sinh năm 1977, trú tại phường Cửa Nam, TP Vinh); Lê Bá Thao (sinh năm 1980, trú tại phường Đông Vĩnh, TP Vinh); Lầu Bá Chống (sinh năm 1995, trú tại xã Mường Típ, huyện Kỳ Sơn). Mỗi đối tượng đều được phân công từng nhiệm vụ cụ thể và là đều là những mắt xích quan trọng dưới sự điều hành trực tiếp của Hùng.

Là người dân tộc Mông, biết nói tiếng Lào và thông thạo địa hình rừng núi nên Lầu Bá Chống được Hùng tuyển chọn vào đường dây. Với những điểm mạnh của Chống, Hùng giao cho Chống nhiệm vụ trực tiếp đi lấy hàng tại Lào rồi thông qua đường tiểu ngạch đưa về Việt Nam. Hai đối tượng còn lại nhận nhiệm vụ giao dịch với nơi tiêu thụ phía Nam và hỗ trợ Hùng và Thao khi cần.

Cuộc vây bắt nghẹt thở

Các đối tượng hoạt động trên địa bàn rộng, Ban chuyên án đã  không quản ngày đêm, hiểm nguy để theo dõi, đeo bám các đối tượng manh động và liều lĩnh đặc biệt là tổ trinh sát ở địa bàn biên giới, là nơi rừng núi hiểm trở. 24/24 giờ, trinh sát ở các mũi công tác thay nhau nắm bắt thông tin trên các cung đường, việc ăn uống, ngủ nghỉ thất thường...

19h ngày 2-7, các tổ trinh sát được chia nhiều mũi, hơn 100 cán bộ chiến sĩ  trải dài từ TP Vinh lên đến huyện Thanh Chương, trong đó, các điểm trọng yếu là phường Cửa Nam (TP Vinh), quốc lộ 6A và cửa khẩu Thanh Thủy đều thuộc huyện Thanh Chương. 20h, chiếc xe ô tô nhãn hiệu KIA màu đen do Hùng điều khiển bắt đầu chuyển bánh từ nhà riêng ở phường Cửa Nam, TP Vinh. 

Theo thông tin của trinh sát nắm được, Hùng sẽ đi theo quốc lộ 46 để lên cửa khẩu Thanh Thủy đón Chống cùng "hàng". Cùng thời điểm đó, chiếc xe ô tô 5 chỗ do Thao điều khiển cũng lăn bánh từ TP Vinh lên Thanh Chương với nhiệm vụ thám thính cung đường nhằm hỗ trợ cho Hùng và Chống.

Với nhiệm vụ nhận hàng từ Chống, chiếc xe ô tô của Hải đi nhiều đường vòng vo hòng qua mắt lực lượng chức năng, cụ thể Hải đi cung đường từ Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh) đến ngã tư Đức Thọ (Hà Tĩnh) rồi vòng lại tỉnh Nghệ An đến điểm hẹn của Hùng và Chống. Thời điểm này, mưa trắng kín trời gây không ít khó khăn cho công tác theo dấu vết của tội phạm nhưng với lòng quyết tâm cao, mỗi nhất cử nhất động của đối tượng đều được các mũi trinh sát nắm rõ.

Rạng sáng ngày 3-7, tại quốc lộ 6A, thuộc xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương cả 3 chiếc xe cùng đi trên tuyến đường, đi đầu tiên là xe của Hùng và Chống; đến xe của Hải (lúc này đã có "hàng" ở trên xe) và cuối cùng là xe của Thao; mỗi chiếc xe cách nhau cự li 100m.

Thời cơ đã đến, tổ công tác tiến hành sử dụng các xe ô tô bán tải chốt chặn các hướng, quây tròn cả 3 xe của các đối tượng. Thấy "động", hai xe đầu và cuối của Hùng, Thao lao tới với tốc độ rất nhanh nhằm đâm trực diện về phía lực lượng chức năng. Ngay lúc đó, xe chở "hàng" của Hải đi theo hướng khác hòng tẩu thoát.

Nhưng với trận địa được bố trí kĩ lưỡng, chiếc xe của Hải nhanh chóng bị khống chế. Nhận thấy không còn đường lui, Hải tưới xăng khắp xe với ý định đốt phi tang vật chứng. Lường trước được các nguy cơ, hai trinh sát mặc đồ bảo hộ dùng tấm vải ướt lao đến chiếc xe, hai trinh sát còn lại khống chế Hải và cướp ngay chiếc bật lửa mà hắn đang "lăm le" đốt. Ngay lúc này, hai chiếc xe của Hùng và Thao cũng bị tóm gọn.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 20kg ma túy dạng đá, 20kg ma túy dạng ketamin, 20 bánh heroin, 3 xe ô tô, 1 xe máy và 7 điện thoại di động. Tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng Nguyễn Phi Hùng tại khối 11, phường Cửa Nam, TP Vinh, Nghệ An, Công an TP Vinh thu giữ lượng tiền lớn với tổng trị giá 8 tỷ đồng.

Quỳnh Trang
.
.