Kết cục tất yếu của những kẻ vừa tổ chức vừa "chăn dắt" con bạc

Thứ Ba, 02/02/2021, 21:21
Xã Điện Phương, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam là địa phương nằm ven sông Thu Bồn. Cuộc sống của người dân nơi đây rất đỗi yên bình. Tuy nhiên, thời gian gần đây, khi xuất hiện đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc do Lương Quang Tra (sinh năm 1992, trú xã Điện Phương) cầm đầu đã khiến tình hình an ninh trật tự tại địa phương có nhiều phức tạp.


Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện Tra thường xuyên tổ chức đánh bạc với quy mô lớn trên địa bàn xã Điện Phương, thu hút nhiều con bạc từ nhiều địa phương khác đến tham gia như Gia Lai, Bình Định, Đà Nẵng. Các đối tượng tổ chức liên tục thay đổi địa điểm, bố trí người cảnh giới từ xa và kiểm soát người ra vào.

Gần Tết, xới bạc của Tra tăng cường cảnh giới và sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi đối phó với lực lượng chức năng. Tuy nhiên, với tinh thần quyết tâm tấn công, trấn áp cao độ, chiều 12-12-2020, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Quảng Nam đã tổ chức bí mật tiếp cận, đột kích vào nhà bà Ngô Thị Huynh (sinh năm 1965) tại thôn Thanh Chiêm 1, xã Điện Phương phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng nữ, 14 đối tượng nam đang sát phạt thắng thua dưới hình thức chơi tài xỉu và xóc bầu cua; tạm giữ trên chiếu bạc 10,6 triệu đồng, trên người các đối tượng hơn 120 triệu đồng, 2 cây mã tấu và nhiều dụng cụ để đánh bạc khác.

Một số tang vật trong đường dây đánh bạc do Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam vừa triệt phá thành công

Kết quả đấu tranh ban đầu xác định, các đối tượng đã tổ chức đánh bạc từ khoảng đầu tháng 11-2020 đến khi bị bắt, tiền xâu mỗi lượt người tham gia là 200.000 đồng (sau 1 tiếng đồng hồ thì các đối tượng thu lại tiền xâu). Quá trình điều tra, cơ quan Công an còn phát hiện ngoài tổ chức đánh bạc, đánh bạc, các đối tượng Lương Quang Tra, Trương Xuân Quỳnh (sinh năm 1987), Ngô Văn Phục (sinh năm 1993, cùng trú xã Điện Phương) tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Cả ba đối tượng đã bàn bạc, thống nhất với nhau góp vốn và cho nhiều người vay với lãi suất 60%/tháng (tương đương 720%/năm), mỗi ngày các đối tượng lấy lãi 2%.

Đối tượng Lương Quang Tra đã bỏ trốn khỏi địa phương và bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam ra quyết định truy nã ngày 21-1 về hành vi tổ chức đánh bạc. Đến ngày 24-1, trinh sát đã vận động đối tượng Tra ra đầu thú. Liên quan đến vụ án này, đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 9 bị can về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc; đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Việc cơ quan Công an triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc có cho vay lãi nặng này đã nhận được sự đồng tình ủng hộ và hoan nghênh của người dân địa phương.

Tội phạm tổ chức đánh bạc, đánh bạc không chỉ xuất hiện ở vùng đồng bằng, tại các đô thị lớn mà đã len lỏi đến cả những vùng sâu vùng xa, khu vực biên giới tại tỉnh Quảng Nam. Do đó, để đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, nhất là trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, mới đây, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Công an huyện Tây Giang đã triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc tại huyện Tây Giang.

Các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện Trần Như Tài (sinh năm 1987, trú xã Atiêng, huyện Tây Giang) cầm đầu đường dây đánh bạc, có dấu hiệu cho vay lãi nặng, phương thức hoạt động tinh vi, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Trước tình hình trên, Phòng Cảnh sát hình sự đã báo cáo Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam xác lập chuyên án để tập trung đấu tranh, triệt phá. Sau thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 26-1, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an huyện Tây Giang chia làm nhiều tổ công tác, đồng loạt tấn công các tụ điểm, bắt giữ 2 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và ghi lô đề được thua bằng tiền gồm Trần Như Tài, Phan Văn Lực (sinh năm 1979, trú xã Atiêng, huyện Tây Giang). Đồng thời triệu tập 5 đối tượng cùng trú xã Atiêng có hành vi liên quan đến đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc gồm Ngô Văn Vũ (sinh năm 1985), Phạm Thế Quang (sinh năm 1989), Bling Iêng (sinh năm 1980), Đinh Văn Huệ (sinh năm 1976), Phạm Thị Diệu Hiền (sinh năm 1990, vợ của Trần Như Tài).

Lương Quang Tra tại cơ quan Công an

Tiến hành khám xét chỗ ở, cơ sở cầm đồ của đối tượng Tài và Lực, cơ quan Công an tạm giữ 1 ôtô, 4 xe máy, 4 điện thoại di động và một số tài liệu có liên quan; phong tỏa tài sản trong ngân hàng của Trần Như Tài với số tiền hơn 700 triệu đồng. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng cầm đầu đã khai nhận tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề và cá độ bóng đá được thua bằng tiền với nhiều con bạc. Từ tháng 9-2020 đến ngày bị bắt, tổng số tiền giao dịch trong cá cược là hơn 20 tỷ đồng.

Xét thấy vụ án thuộc thẩm quyền điều tra của Cơ quan điều tra cấp huyện nên Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam đã bàn giao hồ sơ cho Công an huyện Tây Giang thụ lý điều tra; hiện đã tạm giữ hình sự 2 đối tượng là Trần Như Tài và Phan Văn Lực về hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc; quản lý nghiệp vụ 5 đối tượng khác để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Ngọc Thi
.
.