Lừa thuê 14 xe ôtô đem… bán

Thứ Hai, 18/09/2017, 14:49
Với thủ đoạn hỏi thuê xe ôtô để cho người khác thuê lại, Trần Thị Mỹ Hằng (33 tuổi, ngụ phường 9, TP Trà Vinh) đã chiếm đoạt 14 xe ôtô (Innova, loại 7 chỗ) của 11 người dân là tài xế, giáo viên, chủ cơ sở kinh doanh tại Trà Vinh, chiếm đoạt gần 5 tỷ đồng.

Sau khi thuê xe, Hằng đi làm giả hồ sơ công chứng ủy quyền sang tên mình, mang phương tiện đi cầm cố hoặc bán với giá từ 300 đến 400 triệu đồng.

Năm 2016, Hằng lâm vào cảnh nợ nần, cần tiền nên nảy sinh ý định lừa đảo. Hằng hỏi người thân tại TP Hồ Chí Minh thủ tục cầm cố xe ôtô và được giải thích là phải có hợp đồng ủy quyền từ chủ phương tiện sang tên, xe mới có thể cầm cố hoặc sang bán.

Hằng và Lành tại Cơ quan điều tra.

Từng làm "cò đất" nên Hằng khá thân thiết với Thạch Văn Lành (44 tuổi), Trưởng Văn phòng công chứng Cộng sự Trà Vinh. Hằng gặp Lành nhờ vả, Lành hứa sẽ làm khống hợp đồng công chứng ủy quyền, ký công chứng viên để sang tên từ  chủ phương tiện qua tên Hằng hoặc người thân. Thông qua một người cháu, Hằng đến gặp anh Trương Văn Dũng, một nông dân ở xã Mỹ Chánh (huyện Châu Thành), có xe ôtô Innova loại 7 chỗ nhưng nhàn rỗi và muốn cho thuê. Hằng thoả thuận, thuê xe để cho người khác thuê lại và trả cho chủ phương tiện 20 triệu đồng/tháng.

Tin tưởng, chủ phương tiện không làm hợp đồng, thời gian cho thuê mà chỉ thoả thuận miệng. Nhận được xe, Hằng cung cấp thông tin cho Lành để làm giả, khống hợp đồng ủy quyền rồi mang đến cơ sở cầm đồ ở TP Hồ Chí Minh cầm cố 400 triệu đồng, lãi suất 1,5%/tháng. Hai bên thoả thuận, sau 6 tháng nếu Hằng không chuộc xe thì chủ cơ sở có quyền định đoạt hoặc chuyển nhượng cho người khác. Có tiền Hằng mang đi trả nợ và duy trì việc trả tiền thuê xe cho anh Dũng được 6 tháng thì không trả nữa, viện ra nhiều lý do để tránh mặt.

Hằng hỏi thuê xe ôtô 7 chỗ của anh Dương Minh Trung (32 tuổi, ngụ xã An Trường, huyện Càng Long) là giáo viên và trả mỗi tháng 21 triệu đồng và cũng chỉ thỏa thuận miệng. Sau đó Hằng lại nhờ Lành y như lần trước và mang phương tiện lên TP Hồ Chí Minh cầm cố lấy 350 triệu đồng, cầm trong thời hạn 6 tháng. Sau đó, Hằng không đóng lãi nên chủ cơ sở đã sang bán qua nhiều chủ khác. Nhiều tháng không thấy Hằng đóng tiền thuê xe, anh Trung kiểm tra, phát hiện ôtô của mình đang ở tận… Quảng Ngãi  nên đến cơ quan điều tra trình báo.

Với thủ đoạn này, trong năm 2016, Hằng đã lừa đảo, chiếm đoạt 14 xe Innova của 11 người tại các huyện Châu Thành, Càng Long và TP Trà Vinh. Tháng 2-2017, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Trà Vinh đã ra quyết định khởi tố bị can (cho tại ngoại đối với Hằng, do đang mang thai) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Cơ quan điều tra đã làm rõ hành vi của Lành, trưởng phòng công chứng cộng sự Trà Vinh đã có vai trò giúp sức đắc lực cho Hằng lừa đảo. Lành bị khởi tố, bắt tạm giam.

Lành khai bản thân biết rõ việc làm giả các hợp đồng công chứng sẽ giúp sức cho Hằng có quyền định đoạt đối với các phương tiện này. Nhưng vì là chỗ thân quen, tình riêng, Lành đã nhắm mắt giúp Hằng. Ban đầu, mỗi bộ hồ sơ làm giả, Hằng trả công cho Lành từ 300.000 đồng đến 2 triệu đồng. Sau đó, Lành làm miễn phí. Làm việc với cán bộ điều tra, Hằng thừa nhận: tiền chiếm đoạt từ việc cầm cố hoặc bán phương tiện, Hằng mang trả tiền thuê xe cho chủ phương tiện, trả nợ cá nhân và tiêu xài hết.

Hành vi của Hằng chỉ bị các chủ phương tiện phát hiện khi bị can không có tiền để trả tiền thuê xe hàng tháng, nhiều người nghi ngờ, đòi lại xe.

"Xe đã cầm, bán nên Hằng không thể mang về trả được. Một số phương tiện đã được chủ cơ sở cầm cố đã bán sang tên cho người khác. Lúc này, các chủ xe mới biết bị lừa đảo nên gởi đơn đến cơ quan điều tra tố giác", cán bộ điều tra cho hay. Đến nay, cơ quan điều tra đã thu hồi được 4 xe ôtô, trả cho chủ phương tiện và đang hoàn tất hồ sơ chuyển sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Hằng và Lành cùng về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Văn Vĩnh
.
.