Mật vụ Anh điều tra vụ án mạng 30 năm trước

Thứ Bảy, 05/12/2009, 19:30
Nhóm chuyên viên chống khủng bố thuộc Cơ quan Mật vụ Anh Scotland Yard đã có mặt tại thủ đô Sofia của Cộng hòa Bulgaria ngay từ đầu mùa hè vừa rồi, cùng giới hữu trách địa phương nỗ lực dò tìm, nhằm xác định hung thủ sát hại văn sĩ nổi tiếng người Bulgaria Georgi Markov dạo cuối tháng 9/1978 tại London. Đây là một trong những vụ án bí ẩn nhất của thời Chiến tranh lạnh.

Trong quá trình xúc tiến điều tra, các đại diện của mật vụ Anh đã phỏng vấn hơn 40 cựu điệp viên sừng sỏ người Bulgaria, trong đó có cả tướng Vladimir Todorov, viên Giám đốc kỳ cựu của Ủy ban An ninh quốc gia (DC). Hồ sơ lưu trữ của DC về "vụ Markov" chứa trong 70 chiếc phong bì khổ lớn, qua đó xác định danh tính điệp viên Francesco Gulino, công dân Đan Mạch gốc Italia mang bí danh "Piccadilly", người đã thực thi điệp vụ thủ tiêu G.Markov ngay trên một cây cầu đường bộ náo nhiệt giữa trung tâm thủ đô Sofia. Phương tiện hành động là phần mũi chóp cán ô có tẩm thuốc độc cực mạnh.

Riêng cây bút điều tra hình sự nổi danh khắp vùng bán đảo Balkan Hristo Hristov lại lên tiếng khẳng định, rằng DC đã chi tới 5 vạn bảng Anh cho "vụ Markov", phân nửa số tiền này dành để tưởng thưởng Piccadilly. Đáp lại đòi hỏi dẫn độ hung thủ từ phía Bộ Nội vụ Hoàng gia Anh, giới chức Cảnh sát Vương quốc Đan Mạch cho biết là lần cuối cùng F.Gulino công khai xuất hiện vào giữa năm 1993, sau đó đương sự "mai danh ẩn tích" hiển nhiên dưới một cái tên khác...

Quang Long (theo Sunday Times)
.
.