Những vụ bê bối tấn công tình dục trong thể thao đỉnh cao

Thứ Năm, 23/02/2017, 14:45
Tạp chí chuyên ngành thể thao đua xe đạp Mỹ Bicycling vừa đưa tin: Hiệp hội Xe đạp Mỹ (USAC) đã mở cuộc điều tra sau khi nữ vận động viên Missy Erickson, 26 tuổi, vào đầu năm nay công khai việc cô bị lạm dụng tình dục trong suốt nhiều năm ở đội tuyển trẻ.

USAC không công bố chi tiết cuộc điều tra nhưng cho biết một HLV xe đạp có liên quan tới vụ việc này. Không lâu trước đó, một cô gái giấu tên 25 tuổi ra tòa làm chứng vụ việc Larry Nassar - nguyên là bác sĩ đội tuyển Olympic thể dục dụng cụ Mỹ - quấy nhiễu cô rất nhiều lần từ lúc 6 tuổi đến 12 tuổi trong những lần cô cùng với gia đình viếng thăm nhà riêng của ông ở Holt bang Michigan.

Trong những năm gần đây đã có một vài trường hợp VĐV Mỹ đứng ra tự nhận là nạn nhân của nạn lạm dụng tình dục. Từ đó, USAC đã thành lập tổ chức SafeSport nhằm tiếp nhận các tố cáo và giáo dục về vấn đề lạm dụng tình dục trong lĩnh vực thể thao quốc gia.

Tiffany Thomas Lopez.

Trước tòa, cô gái giấu tên trình bày chi tiết trong suốt 2 giờ sự việc mình bị bác sĩ của đội tuyển thể dục dụng cụ quấy nhiễu như thế nào trong khoảng thời gian dài từ năm 1998 đến 2005.

Cô kể: "Hầu như mỗi lần, trong khoảng thời gian cách nhau chừng đôi ba năm, khi tôi có mặt ở nhà Nassar thì chuyện đó luôn xảy ra". Cô từng nhiều lần kể chuyện bản thân bị Nassar quấy rối tình dục với cha mẹ song họ không tin. Sau khi xa nhà để vào đại học, cô lại kể với cha mẹ về chuyện mình bị Nassar quấy rối tình dục. Lần này, người cha (tự sát hồi tháng 3-2016) đã ngã quỵ khi nghe cô lặp lại câu chuyện của mình.

Tháng 9-2016, Larry Nassar bị Trường Đại học bang Michigan cũng như Tổ chức quản lý bộ môn thể dục dụng cụ Mỹ USA Gymnastics sa thải sau nhiều thập niên giữ vai trò bác sĩ cho đội tuyển Olympic.

Larry Nassar đang chữa trị chấn thương ở Michigan, năm 2008.

Vụ bê bối tấn công tình dục của Larry Nassar được tờ Indianapolis Star công bố lần đầu tiên hồi tháng 9-2016 khi ông bị 2 cựu vận động viên nữ tố cáo. Kể từ đó, hơn 60 phụ nữ khác bắt đầu ra mặt buộc tội Nassar và ít nhất 40 trường hợp đã lập hồ sơ kiện ra tòa án. Trong khi đó, USA Gymnastics thừa nhận tổ chức đã không hành động đủ mạnh để ngăn ngừa tình trạng tấn công tình dục.

Kết quả cuộc điều tra kéo dài 9 tháng do tờ Indianapolis Star tiến hành cho thấy 368 vận động viên thể dục bị tấn công tình dục trong 20 năm qua bởi ít nhất 100 huấn luyện viên và người điều hành phòng tập cùng với những người khác.

Năm 2016, đội tuyển nữ thể dục dụng cụ Mỹ được chú ý đến nhiều sau sự thành công của họ tại Rio Olympics. Theo điều tra của tờ Indianapolis Star, các nữ vận động viên không dám ra mặt tố cáo hành vi tấn công tình dục do lo ngại sự ảnh hưởng không tốt đến tiếng tăm cũng như các nhà tài trợ sẽ thắt lại hầu bao không trợ giúp tài chính cho những trường hợp dính bê bối, cho dù họ là nạn nhân.

Nữ VĐV đua xe đạp Erickson.

Nữ vận động viên Rachel Denhollinder bị Nassar tấn công tình dục từ khi cô chỉ mới 15 tuổi. Lúc đó, Nassar làm việc tại Đại học bang Michigan và tấn công Denhollinder khi cô được ông chữa trị chấn thương trong tập luyện. Tiffany Thomas Lopez cũng tố cáo Nassar quấy rối cô ít nhất 10 lần vào năm 1998 và ban giám đốc nhà trường làm ngơ trước những phản ánh của cô. Sau đó, Lopez từ chối cho Nassar chữa thương và rời khỏi trường đại học.

Theo kết quả điều tra của Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI), Larry Nassar cũng bị bắt giữ vì tội sở hữu hơn 37.000 hình ảnh khiêu dâm trẻ em, trong đó có cả hình ảnh những trẻ chỉ mới 6 tuổi. Về phần mình, Liên đoàn Thể dục dụng cụ Quốc tế (FIG) tuyên bố đang theo dõi chặt chẽ diễn tiến của vụ án chống Larry Nassar và không nhân nhượng trong xử lý vụ bê bối. Chủ tịch FIG Morinari Watanabe nhấn mạnh: "Chúng tôi không dễ dãi với vấn đề sử dụng doping trong bộ môn thể dục dụng cụ và chắc chắn cũng sẽ không bỏ qua những vụ bê bối tấn công hay quấy rối tình dục".

Làng thể thao Mỹ từng chấn động câu chuyện của "nữ võ sĩ bị lạm dụng tình dục" - Kayla Harrison, người Mỹ đầu tiên giành Huy chương vàng Olympic ở môn Judo. Kayla tiết lộ trước truyền thông việc cô bị huấn luyện viên Daniel Doyle lạm dụng tình dục hơn 3 năm. Kayla Harrison bắt đầu làm quen với Judo khi mới lên 6 tuổi nhờ có sự ủng hộ của mẹ, một fan hâm mộ cuồng nhiệt môn Judo.

Lên 8 tuổi, gia đình Harrison tin tưởng gửi gắm cô cho Daniel Doyle, một người quen dạy dỗ. Tuy nhiên, khi Harrison 13 tuổi, lợi dụng sự tín nhiệm của gia đình, Daniel Doyle đã lạm dụng tình dục cô trong suốt nhiều năm liền, thậm chí cho đến khi cô đã lập gia đình. Sự việc tồi tệ chỉ chấm dứt khi Aaron Handy, chồng của Harrison phát hiện và báo cho người nhà của cô để tố cáo với cảnh sát.

Theo số liệu thống kê của các nhóm chuyên nghiên cứu về quấy rối tình dục trong thể thao cho biết, trong thập niên qua, Mỹ đã có 159 huấn luyện viên bị sa thải vì các hành vi quấy rối tình dục đối với vận động viên, từ cấp độ thấp đến cấp độ cao nhất là cưỡng hiếp.

Có một thực trạng đáng buồn là không ít nữ vận động viên vì mục đích muốn được ưu ái trong đội tuyển hay nhanh chóng đạt thành tích cao mà đã chấp nhận "trao thân".

Hai từ "cám dỗ" được nhiều lần dẫn ra để lý giải về những cuộc "giao dịch tình dục" trong thể thao, loại hình hoạt động giải trí mang lại nhiều cơ hội đổi đời cũng như dễ thu hút người ta lao vào với vầng hào quang danh vọng lấp lánh. Người tham gia nó không những có tiếng tăm, mà còn luôn được chú ý, tỏa sáng như những ngôi sao.

Nắm được tâm lý này, không ít kẻ cơ hội (là người quản lý, huấn luyện viên, bác sĩ, doanh nhân tài trợ…) tạo ra những bản hợp đồng "giao dịch tình dục", quấy rối, cưỡng hiếp, "lên giường" với nữ động viên - có những nạn nhân tình nguyện, nhưng cũng có không ít trong số đó bị ép buộc.

Trên thực tế, hầu hết các nạn nhân đều chọn giải pháp im lặng vì những lý do riêng như muốn tiếp tục có tên trong danh sách của đội tuyển, mong chờ một cơ hội được tỏa sáng, vì xấu hổ, bị de dọa…

Quấy rối tình dục tại Mỹ đã được coi là một tội danh hình sự trong Bộ luật Quyền công dân công bố năm 1964. Tội danh này bị coi là vô cùng nghiêm trọng, không chỉ tác động tiêu cực đến sức khoẻ thể chất của người bị hại mà còn để lại dư chấn tâm lý nặng nề cho họ.

Theo luật liên bang, tội danh quấy rối tình dục có thể bị phạt tù lên đến 20 năm nếu nghiêm trọng, kèm theo là tiền phạt, tiền bồi thường cho nạn nhân bị quấy rối. Thậm chí, người vi phạm còn phải chi trả phí bệnh viện, tiền thuốc thang và các buổi trị liệu, hồi phục tâm lý dành cho người bị hại.

Có thể điểm qua những vụ quấy rối và tấn công tình dục khiến kẻ phạm tội dù là những ngôi sao thượng thặng cũng "thân bại danh liệt" chứ đừng nói đến thành phần đứng trong hậu trường của làng thể thao giàu thành tích bậc nhất thế giới này:

Cựu võ sĩ quyền anh Mike Tyson ngồi tù 3 năm vì tội quấy rối tình dục

Cựu võ sĩ 46 tuổi người Mỹ Mike Tyson được xem là một trong những võ sĩ quyền anh huyền thoại của thế giới vào những năm 1980 của thế kỷ XX. Năm 1992, Tyson từng bị kết án tù 6 năm khi hiếp dâm nữ hoàng sắc đẹp da màu tuổi teen Desiree Washington ở Indiana, Mỹ và đã thụ án 3 năm tù. 

Mặt khác, khi New Zealand đặc cách cung cấp thị thực nhập cảnh để Tyson tham dự một sự kiện được quảng cáo với tên "Day of Champions" (dù luật nhập cư nước này quy định không cho những công dân nước ngoài có tiền án, tiền sự nhập cảnh) thì quyết định này vấp phải sự phản đối dữ dội của các nhóm bảo vệ quyền phụ nữ vì cho rằng Mike Tyson làm ảnh hưởng đến niềm tin, lối sống của thanh niên. 

Cho nên cuối cùng, Bộ Nhập cư New Zealand phải hủy bỏ thị thực nhập cảnh New Zealand đối với Mike Tyson.

Cựu sao Man City Adam Johnson đối mặt 10 năm tù vì quấy rối tình dục

Johnson khởi nghiệp trong màu áo Middlesbrough. Đến năm 2010, cầu thủ sinh ra tại Sunderland chuyển sang khoác áo Man City và trở thành trụ cột của đội bóng với biệt danh Mèo đen.

Adam Johnson đối mặt 10 năm tù, bị đội bóng sa thải và nhà tài trợ cắt hợp đồng.

Năm 2015, Johnson bị cảnh sát Durham bắt tại biệt thự khi anh chàng bị một cô nữ sinh 15 tuổi tố cáo lợi dụng lòng hâm mộ để thực hiện hành vi dâm ô trên chiếc xe của chính Johnson. Vụ kiện giữa cầu thủ Adam Johnson và một cô gái 15 tuổi kéo dài dai dẳng cuối cùng đã có thể đi đến hồi kết, khi tại phiên tòa diễn ra hôm 2-3-2016, sau 7 giờ chất vấn, Adam Johnson đã cúi đầu thừa nhận hành vi quấy rối tình dục trẻ vị thành niên.

Khung hình phạt dành cho Adam Johnson được tuyên bố nằm trong khoảng 4 đến 10 năm tù. Trong thời gian chờ đợi, Adam Johnson đã nộp tiền để được tại ngoại. CLB Sunderland nơi mà Adam Johnson tham gia đã chấm dứt hợp đồng với anh ta và cả Hãng Adidas cũng đã cắt hợp đồng với cựu ngôi sao của Man City này vì sợ tổn hại đến thương hiệu.

Ngôi sao bóng bầu dục Darren Sharper ngồi tù 9 năm vì quấy rối tình dục

Theo lời khai của cựu ngôi sao này, trong hai năm 2013 và 2014, Sharper đã dùng ma túy và đã có hành vi cưỡng hiếp hai cô gái ở tại quán bar West Hollywood. Tuy trong phiên xét xử không có sự tham dự của hai cô gái này, nhưng họ đều đã ký vào đơn tố cáo.

Với những hành vi dùng ma túy, cưỡng hiếp hai phụ nữ, vận động viên bóng bầu dục vang danh một thời, Darren Sharper đã bị ngồi tù 9 năm.

Kết thúc phiên tòa, các công tố viên liên bang đã đưa ra quyết định về mức xử phạt đối với ngôi sao bóng bầu dục là 9 tháng tù giam vì đã dùng ma túy và tội cưỡng hiếp phụ nữ ở 4 bang: Louisiana, Nevada, Arizona và California. Được biết, Sharper chính thức giải nghệ vào năm 2011, kết thúc 14 năm hoạt động trong làng bóng bầu dục.

Quốc Hùng - An Di (tổng hợp)
.
.