Phác họa chân dung thủ phạm gây ra vụ cướp táo tợn ở Trà Vinh

Chủ Nhật, 30/04/2017, 17:15
Tên cướp đã liên tục chĩa họng súng vào các nhân viên ngân hàng, buộc họ bỏ tiền vào hai túi xách, cướp gần 1,6 tỷ đồng và 35.900 USD. Nhiều nhân chứng kể, tên cướp dáng cao khoảng 1,7m, người khá to con. Chân bị dị tật…

Lực lượng Công an tỉnh Trà Vinh đang khẩn trương rà soát, truy bắt thủ phạm dùng súng gây ra vụ cướp táo tợn tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), chi nhánh thị xã Duyên Hải. Nghi phạm đã liên tục chĩa họng súng vào các nhân viên ngân hàng, buộc họ bỏ tiền vào hai túi xách, cướp gần 1,6 tỷ đồng và 35.900 USD. Nhiều nhân chứng kể, tên cướp dáng cao khoảng 1,7m, người khá to con. Chân bị dị tật.

Vụ cướp diễn ra trong 90 giây

Thượng tá Huỳnh Văn Khởi, Trưởng Phòng tham mưu, kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, vụ cướp xảy ra vào 16 giờ ngày 26-4, 6 nhân viên (3 nam, 3 nữ) phòng giao dịch của ngân hàng đang tất toán tiền trong ngày thì nam thanh niên bịt mặt, tay cầm súng xông vào ngân hàng.

Lúc này, bên ngoài ngân hàng có nhân viên bảo vệ nhưng khi thấy tên cướp đã hoảng sợ, bỏ chạy lên lầu. Đối tượng liên tục chĩa súng vào các nhân viên và đưa 2 túi xách buộc bỏ tiền vào bên trong. Tình thế bất đắc dĩ, các nhân viên ngân hàng đã làm theo yêu cầu của tên cướp. Nghi phạm đã lấy 2 túi xách chứa đầy tiền bên trong, với 1,6 tỷ đồng và 35.900 USD.

Vị trí của bên hông của ngân hàng, nơi tên cướp đột nhập.

Ngay trong chiều cùng ngày, Đại tá Lê Văn Việt, Giám đốc Công an Trà Vinh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp với Công an thị xã Duyên Hải khám nghiệm, phong toả hiện trường, phục vụ công tác điều tra. Lực lượng Công an nhanh chóng phong toả hiện trường, chốt chặn các tuyến quốc lộ, bến phà nơi nghi phạm có thể tẩu thoát.

Lực lượng Công an đã bố trí các trinh sát, bám địa bàn, rà soát những đối tượng nghi vấn lưu trú tại các khách sạn, nhà trọ trên địa bàn Duyên Hải và các huyện lân cận. Đến tối 26-4, công tác khám nghiệm hiện trường hoàn tất. Cơ quan Công an đã trích xuất đoạn camera, ghi lại toàn bộ quá trình từ lúc thủ phạm xông vào ngân hàng, khống chế các nhân viên để cướp tài sản.     

"Đây là lần đầu tiên trên địa bàn Trà Vinh xảy ra vụ cướp táo tợn như vậy. Toàn sộ sự việc chỉ diễn ra khoảng 90 giây, kể từ lúc nghi phạm bước vào ngân hàng cầm súng đe dọa các nhân viên, cướp tiền và ra ngoài lấy xe tẩu thoát.

 Nhân viên bảo vệ rất thiếu chuyên nghiệp và không hoàn thành nhiệm vụ của mình khi đã bỏ chạy lên lầu, mặc nhân viên ngân hàng bên dưới. Khi tên cướp bước vào ngân hàng, hắn đã dựng xe phía trước rồi mới đi vào bên trong phòng giao dịch. Lúc này hắn chưa móc súng, chưa đe doạ thì bảo vệ đã bỏ chạy. Trong khi mục đích chính của tên cướp là đe dọa, khống chế các nhân viên ngân hàng", Thượng tá Khởi nói.

Thượng tá Khởi cũng cho biết thêm, khi đó nếu bảo vệ bỏ chạy ra ngoài đóng cửa hoặc la lớn cho người dân chú ý, báo lực lượng Công an hoặc vô hiệu hoá phương tiện tên cướp sử dụng thì tên cướp không thể trốn thoát. Lực lượng Công an sẽ tới hiện trường kịp thời, có biện pháp nghiệp vụ khống chế tên cướp và giải cứu an toàn cho các con tin.

Vụ cướp mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng

Anh Huỳnh Thanh Sang, nhân viên thủ quỹ của Phòng giao dịch kể: lúc đó anh đang ngồi ở quầy giao dịch số 1 thì tên cướp bước vào. Nghi phạm chĩa súng vào các nhân viên đang có mặt bên trong hô lớn: "Cướp ngân hàng đây, cướp ngân hàng đây".

Nói xong, hắn đưa 2 túi xách cho nhân viên ngân hàng yêu cầu bỏ tiền vào bên trong. "Tên cướp bịt mặt, cầm súng chĩa vào từng người. Ai mà nhìn nó, chống cự gì là nó hăm bắn liền", anh Sang kể lại. Sau khi tiền đã được bỏ vào đầy hai túi xách, nghi phạm yêu cầu các nhân viên ngân hàng bước vào nhà kho, đóng cửa lại. Bên ngoài, tên cướp nhanh chóng xách hai túi tiền thoát ra ngoài và lấy xe máy bỏ trốn. Lúc này, các nhân viên ngân hàng mới bước ra ngoài tri hô người dân "cướp cướp", truy đuổi nhưng nhanh chóng mất dấu.

Anh Huỳnh Tấn Kiệt (ngụ phường 1), nhân viên đại lý giao bia gần hiện trường cho biết, lúc tên cướp thoát ra khỏi ngân hàng anh đã truy đuổi và giáp mặt với tên cướp, trong khoảng cách 5m. Nhìn thấy tên cướp điều khiển xe máy, anh Kiệt đã đuổi theo và nhặt đá ném. Tuy nhiên tên cướp né được, tẩu thoát theo hướng quốc lộ 53. Nhiều nhân chứng kể, tên cướp dáng cao khoảng 1,7 m, người khá to con. Qua quan sát từ camera, nghi phạm bị dị tật ở chân.

Sau khi phân tích đánh giá lại toàn bộ quá trình diễn biến xảy ra vụ cướp, cơ quan điều tra đã có nhận định ban đầu. Đối tượng có thể là người từ nơi khác đến và đã theo dõi hoạt động của ngân hàng trong thời gian dài để nắm rõ quy luật hoạt động.

Nghi phạm chọn thời điểm phòng giao dịch không có khách hàng, nhân viên tất toán tiền cùng với sự thiếu chuyên nghiệp của bảo vệ để gây án, tẩu thoát nhanh chóng. "Qua hình ảnh camera cho thấy, đối tượng gây án không mấy chuyên nghiệp, có phần vụng về. Nhiều nhân chứng có mặt tại hiện trường cũng cho biết, nghi phạm chạy xe máy không biển số và gây án một mình chứ chưa phát hiện nghi can thứ hai", Thượng tá Khởi nói.

Qua hình ảnh camera cho thấy, khi tên cướp mang súng vào đe dọa, buộc đưa tiền, thái độ của nhiều nhân viên cũng không mấy sợ sệt, nếu không nói là có chút dửng dưng. Người quay lưng, người chống nạnh hoặc có biểu hiện tích cực khi cầm từng lốc tiền bỏ vào hai túi xách “dâng” cho tên cướp. Trong chiều 27-4, Công an tỉnh Trà Vinh đã báo cáo toàn bộ vụ cướp cho Cục Cảnh sát hình sự, Tổng Cục cảnh sát (Bộ Công an).

Theo Cục Cảnh sát hình sự, vụ việc mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Nghi phạm gây ra vụ cướp ngân hàng có thể đã theo dõi hoạt động của ngân hàng, chờ thời điểm thích hợp để gây án. Cục Cảnh sát hình sự đã xem xét hồ sơ vụ án, phối hợp với Công an Trà Vinh điều tra, truy bắt nghi phạm.

Thông tin từ Ngân hàng Vietcombank, vụ cướp không xảy ra tổn thất về người. Vietcombank đã mua bảo hiểm nên không tổn thất về tài chính. Vietcombank Chi nhánh Trà Vinh đã tích cực phối hợp với ngành chức năng địa phương, cung cấp thông tin, phục vụ công tác điều tra, truy bắt thủ phạm. Sau khi xảy ra vụ cướp, ngày 27-4, chi nhánh ngân hàng tại thị xã Duyên Hải đã đi vào hoạt động bình thường trở lại.

Văn Vĩnh
.
.