Một Giám đốc Sở chuẩn bị ra tòa

Thứ Ba, 14/03/2017, 09:59
Từng được nhiều quan chức ở địa phương đánh giá là một cán bộ có năng lực và triển vọng, được bổ nhiệm nhiều chức vụ chủ chốt trước khi trở thành Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở thông tin và truyền thông (TT-TT) Phú Yên, thế nhưng chỉ sau ba năm ngồi ở vị thế này, ông Lê Thanh Phương phải vào vòng tố tụng hình sự vì đã gây ra hàng loạt sai phạm nghiêm trọng.


Đầu tháng 3-2017 Viện KSND tỉnh Phú Yên đã tống đạt cáo trạng truy tố về tội cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng đối với bị can Lê Thanh Phương cùng ba cộng sự là Đoàn Hùng Thắng - nguyên Trưởng phòng quản lý công nghệ thông tin (CNTT); Lê Tiến Dĩnh - nguyên Giám đốc Trung tâm tích hợp dữ liệu (THDL) và Nguyễn Thị Hiếu - nguyên phụ trách kế toán Trung tâm THDL thuộc Sở TT-TT Phú Yên.

Ông Lê Thanh Phương phát biểu tại một hội nghị khi còn đương nhiệm Giám đốc Sở TT-TT Phú Yên.

Ông Lê Thanh Phương - sinh năm 1965, trú ở 54B Nguyễn Thái Học, phường 5, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Ngoài trình độ chuyên môn kỹ sư cơ khí, ông Phương còn có học vị thạc sĩ công nghệ thông tin.

Sau thời gian công tác ở Nhà máy cơ khí Phú Lâm, Sở khoa học - công nghệ Phú Yên, vị cán bộ này lần lượt được bổ nhiệm các chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP Tuy Hòa, Tỉnh ủy viên - Phó Giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ Phú Yên. Đến đầu năm 2012, với vị thế Tỉnh ủy viên, ông Phương được điều động và bổ nhiệm chức trách Giám đốc Sở TT-TT Phú Yên.

Giữa lúc con đường công danh sự nghiệp đang thăng hoa, ông Lê Thanh Phương đã đặt bút ký kết, nghiệm thu một số hợp đồng kinh tế về CNTT với nhiều hành vi  vi phạm pháp luật, theo kết luận của Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên.

Với tư cách là người đại diện pháp lý chủ đầu tư Dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan quản lý nhà nước ở Phú Yên, trong hai năm 2012-2013, vị giám đốc này đã ký kết hợp đồng với Công ty cổ phần tin học giải pháp tích hợp mở (iNet) ở phường 3, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh thực hiện kế hoạch đào tạo tin học cho cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh Phú Yên; chuyển giao công nghệ phần mềm quản lý văn bản cho Trung tâm THDL và Trung tâm CNTT Phú Yên.

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, ông Lê Thanh Phương không thực hiện đúng Quyết định 2108/QĐ-UBND ngày 2-12-2013 của UBND tỉnh Phú Yên về điều chỉnh đề cương và dự toán chi tiết ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước, cố ý làm trái nguyên tắc tài chính gây thất thoát tài sản nhà nước, trong đó có trường hợp thông đồng với đối tác "rút ruột" công quỹ, chỉ đạo cán bộ, nhân viên tạo dựng một số chứng từ khống, hợp thức hóa chứng từ để thanh toán trái với thực tế rồi rút một phần chia nhau.

Ngoài ra, khi thực hiện các chương trình đào tạo kỹ năng ứng dụng và khai thác phần mềm quản lý văn bản, email; nâng cấp, hiệu chỉnh và cập nhật trang dịch vụ công cấp độ 3 cấp phép báo chí xuất bản; cài đặt phần mềm quản lý Internet…ông Lê Thanh Phương đã có hành vi thiếu trách nhiệm, buông lỏng công tác quản lý tài chính, để cho cán bộ Trung tâm THDL Phú Yên tự xác lập chứng từ và nâng khống chi phí thanh toán…

Sau cuộc kiểm tra của Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên, giữa tháng 8-2015, Ban bí thư Trung ương quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Lê Thanh Phương bằng hình thức cách chức Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Sở TT-TT Phú Yên, Ban thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng; Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cách chức Giám đốc Sở TT-TT Phú Yên. Từ thời điểm đó, hồ sơ vụ việc chuyển đến Công an tỉnh Phú Yên để tiến hành điều tra và xử lý theo quy định pháp luật về hình sự.

Trước đó Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên cũng đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với Lê Tiến Dĩnh - Giám đốc Trung tâm THDL; Nguyễn Thị Hiếu - phụ trách kế toán trung tâm và Đoàn Hùng Thắng - Trưởng phòng quản lý CNTT thuộc Sở TT-TT Phú Yên.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Phú Yên, mặc dù thừa biết Công ty cổ phần tin học giải pháp tích hợp mở (iNet) không có chức năng đào tạo tin học, nhưng Giám đốc Lê Thanh Phương và Trưởng phòng Đoàn Hùng Thắng vẫn tiếp cận, ký kết 3 hợp đồng đào tạo tin học cho cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Phú Yên.

Ngoài ra hai bên còn ký kết 5 hợp đồng hướng dẫn chuyển giao công nghệ phần mềm quản lý văn bản cho Trung tâm THDL và Trung tâm CNTT Phú Yên. Mặc dù phía đối tác không thực hiện đủ khối lượng thỏa thuận trong hợp đồng, nhưng ông Lê Thanh Phương cùng một số cộng sự vẫn lập thủ tục nghiệm thu, thanh toán tiền cho Công ty cổ phần tin học giải pháp tích hợp mở (iNet), gây thất thoát công quỹ nhà nước hơn 592 triệu đồng, trong đó có gần 97 triệu đồng đã bị "rút ruột" chia cho một số cán bộ - chuyên viên.

Không dừng lại ở đó, Giám đốc Lê Thanh Phương còn ký quyết định thành lập tổ chuyển đổi nguồn mở và phân công Trưởng phòng CNTT Đoàn Hùng Thắng đảm nhiệm tổ trưởng, rồi ký kết hợp đồng giao khoán cho một số cán bộ trong tổ này thực hiện một số công việc về CNTT trái quy định, đồng thời ký kết hợp đồng đào tạo tin học trái pháp luật với Trung tâm THDL thuộc Sở TT-TT Phú Yên rồi tiến hành nghiệm thu, thanh toán khi khối lượng thực hiện không đầy đủ theo thỏa thuận trong hợp đồng, dẫn đến thất thoát công quỹ nhà nước hơn 124 triệu đồng.

Phan Văn Lương
.
.