Tòa án Mỹ xử kẻ giết người hàng loạt Sowell

Thứ Sáu, 24/06/2011, 12:45

Theo bản cáo trạng của phía công tố buộc tội, thì Anthony Sowell đã cưỡng hiếp, giết rồi chặt tay chặt chân 11 phụ nữ tuổi từ 25 đến 52 trong khoảng thời gian từ năm 2007 đến cuối năm 2009. Sowell cũng còn bị buộc tội tấn công tình dục 4 phụ nữ khác. Tổng cộng số tội mà Sowell bị buộc là 85.

Theo thẩm phán Greg Popovich - chủ tọa phiên tòa nhóm hôm 6-6 vừa qua tại Cuyahoga, sát thủ vốn được sinh ra và lớn lên ở Đông Cleveland, năm 18 tuổi gia nhập binh chủng Hải quân Mỹ rồi lần lượt đến phục vụ ở California, Nam Carolina và Nhật Bản. Năm 1998, cũng vì tội cưỡng hiếp một phụ nữ, Sowell đã từng bị tuyên án 15 năm tù, được thả vào năm 2005. Sau khi mãn hạn tù trở về nhà, Sowell lại tiếp tục phạm tội.

Trong hồ sơ lưu trữ của FBI, vào năm 2008, Sowell đã cưỡng bức, giết chết rồi chặt tay chân của một phụ nữ địa phương tên là Gladys Wade. Ngày 23/9/2009, Sowell cưỡng hiếp rồi giết một phụ nữ 36 tuổi. Vào ngày 4/10/2009, Sowell tiếp tục phạm các tội trên với một phụ nữ 34 tuổi tại nhà riêng của Sowell ở Cleveland.

Vào ngày 31/10/2009, trong khi đang hãm hiếp một phụ nữ tại nhà, kẻ cuồng sát và dâm ô Sowell đã bị bắt. Vào đầu tháng 6-2011, trong khi lục soát nhà riêng của Sowell, cảnh sát tìm thấy 4 cái xác phụ nữ ở sân sau - tất cả đều đã bị chặt chân tay và một hộp sọ đựng trong thùng giấy giấu ở tầng hầm.

Tại phiên xử hôm 9/6/2011, luật sư của sát thủ là John Parker đã phản đối những lời buộc tội của tòa, cho rằng tòa xử theo quan điểm phân biệt chủng tộc trong khi thân chủ của ông bị bệnh tâm thần, không kiểm soát nổi những hành vi phạm tội của mình. Được biết, những phiên xử sẽ kéo dài từ 6 đến 8 tuần. Nếu sau này bị buộc tội, chắc chắn kẻ cưỡng bức và giết hàng loạt phụ nữ Sowell sẽ phải lên ghế điện

Lê Miên Tường (theo CNN)
.
.