Từ bệnh nhân trở thành kẻ cầm đầu đường dây bán thận

Thứ Tư, 27/01/2021, 08:15
TAND TP Hồ Chí Minh vừa mở phiên xét xử đường dây mua bán bộ phận cơ thể người do Tôn Nữ Thị Huyền (46 tuổi, ngụ tại quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh) cầm đầu. Điều đáng nói Huyền từng là bệnh nhân phải ghép thận.

Năm 2009, Tôn Nữ Thị Huyền đi ghép thận tại Trung Quốc, tại đây Huyền quen biết Đoàn Thành Nhân (sinh sống tại Campuchia, đã chết năm 2017) và Trần Bá Linh, là đối tượng chuyên đưa người từ Việt Nam sang Campuchia bán thận. Năm 2016, Huyền sang Campuchia gặp lại Nhân. Nhân rủ Huyền tìm mối bán thận với bác sĩ tên Trần. Bác sĩ Trần yêu cầu Huyền về Việt Nam tìm người có nhu cầu bán thận, đồng thời hướng dẫn Huyền cách tuyển chọn người và cách làm các xét nghiệm theo yêu cầu. Mỗi lần “tuyển” được người bán thận, bác sĩ Trần trả cho Huyền từ 15.000-17.000 USD/quả thận (khoảng 370 triệu đến 395 triệu VNĐ).

Về Việt Nam, Huyền đã làm quen và tham gia vào nhóm người tên Trung, Cường, Thái (không rõ lai lịch) chuyên môi giới mua bán thận tại Campuchia. Nhóm người này đã giới thiệu cho Huyền một người đang có nhu cầu bán thận là Đào Đức Hai Việt (27 tuổi, quê Bắc Ninh). Sau tất cả các thủ tục cần thiết, Việt đồng ý bán một quả thận với giá 200 triệu đồng. Sau đó Việt được đưa sang Campuchia làm phẫu thuật.

Đối tượng Tôn Nữ Thị Huyền.

Sau vụ mua bán này, Huyền dụ dỗ Việt tham gia đường dây mua bán thận của mình. Việt được Huyền trả công từ 15 đến 25 triệu đồng/quả thận nếu giải phẫu ghép thận thành công. Ngoài ra, Việt còn được Huyền chi tiền dẫn người bán thận đi làm các xét nghiệm theo yêu cầu tại một cơ sở y tế có uy tín tại Hà Nội. Có được các kết quả xét nghiệm, Việt chuyển cho  Huyền qua Zalo, Wichat, Facebook... sau đó Huyền chuyển tiếp cho bác sĩ Trần. Việt trở thành cánh tay đắc lực cho Huyền. Thông qua môi giới và “Hội người bán thận” trên mạng xã hội, Việt đã tìm được cho Huyền hơn 10 người có nhu cầu bán thận. Trong số đó có Hoàng Đức Tùng, Vũ Trâm Anh Khôi...

Bằng hình thức lôi kéo “đa cấp” người bán thận, Huyền đã biến người bán thận trở thành mắt xích trong đường dây của mình. Huyền tiếp tục dụ Đào Quang Hưng (29 tuổi, ngụ tại quận 10, TP. Hồ Chí Minh) - nạn nhân bán thận tham gia vào đường dây của mình.

Từ sự chỉ đạo của Huyền, Việt và Hưng đã “săn” được Hoàng Đức Tùng, Phạm Quang Cảnh, Huỳnh Linh Tâm, Nguyễn Minh Tâm, Vũ Trâm Anh Khôi và một số người khác chưa rõ lai lịch bán thận cho Huyền. Những người này sau đó cũng trở thành một trong các mắt xích trong đường dây mua bán thận chuyên tìm người có nhu cầu bán thận của Huyền.

Nhóm người trên đã “lôi kéo” được Huỳnh Kim Ngân, Ngô Văn Tùng vào đường dây và chuyên tìm người có nhóm máu O và độ tuổi từ 18-33 có nhu cầu bán thận, thỏa thuận giá cả, sau đó đưa đi là các xét nghiệm rồi đưa sang Campuchia tiến hành phẫu thuật, cấy ghép...

Thông qua mạng xã hội, nhóm của Huyền đã tìm và đưa những người bán thận đến các bệnh viện như Chợ Rẫy, Hòa Hảo, Thống Nhất, Trí Đức, 115, phòng khám Thuận Kiều... tiến hành các xét nghiệm theo hướng dẫn trước đó của bác sĩ Trần. Khi các chỉ số xét nghiệm của người ghép thận và người bán thận phù hợp nhau, Huyền tổ chức đưa những người này sang Campuchia làm phẫu thuật bán thận.

Đến Campuchia, những người này được tập trung tại một khu vực. Mỗi ngày, Huyền tổ chức đưa 2 người vào bệnh viện quân đội để phẫu thuật cắt thận.

Xong việc, người bán thận sẽ được nghỉ dưỡng tại bệnh viện 12 ngày. Khi sức khỏe tạm ổn, họ được đưa về nước và được Huyền trả từ 200-210 triệu đồng. trừ hết tất cả chi phí, Huyền hưởng chênh lệch khoảng 70 triệu đồng/người bán thận.

Từ tháng 4-2017 đến tháng 1-2019, nhóm người trong đường dây của Huyền đã “săn” được hơn 100 người, trong đó đã đưa sang Campuchia bán thận được 37 người. Huyền đã thu lời bất chính hơn 2,5 tỉ đồng. Theo kết quả giám định, tỉ lệ thương tật của những nạn nhân bán thận cho Huyền, người thấp nhất mất 45% sức khỏe, người cao nhất mất tới 69%.

Trong số các đối tượng, kẻ là bệnh nhân, người thì có hoàn cảnh khó khăn nhưng vì lòng tham, các đối tượng đã lôi kéo, dụ dỗ người khác để hưởng lợi nhuận trên chính sự khó khăn, bệnh tật mà mình đã từng trải qua, vô tình biến họ từ nạn nhân thành người có hành vi phạm pháp.

Quá trình xét xử, qua lời khai các bị cáo và nạn nhân, hội đồng xét xử nhận thấy có một số nạn nhân bán thận trước năm 2017, trước mốc Bộ luật Hình sự hiện hành có hiệu lực (1-7-2017) . Do đó, hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên xử để điều tra bổ sung, áp dụng đúng điều luật, có lợi và khoan hồng cho các bị cáo.

Đức Hà
.
.