Bắt nhóm cướp có vũ trang trong Hội “những người vỡ nợ muốn làm liều”

Thứ Tư, 01/11/2023, 20:50

Theo Trung tá Nguyễn Thành Hưng, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh, đây là lần đầu tiên trên địa bàn xuất hiện một băng cướp ngân hàng có những hành vi, phương thức, thủ đoạn lạ lùng và táo tợn như thế. Băng nhóm này gồm 3 đối tượng quen biết nhau qua Hội “những người vỡ nợ muốn làm liều” trên mạng xã hội. Ngay sau khi gây án, chúng xóa sạch các dấu vết, chia tiền xong thì chia tay, mạnh ai nấy trốn...

Những tên cướp lập hội trên mạng xã hội

Vụ cướp tài sản tại Phòng giao dịch Nhị Xuân, Ngân hàng thương mại Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) trụ sở ở đường Nguyễn Văn Bứa, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh vào sáng 24/10 diễn ra trong chớp nhoáng. Camera ghi lại 2 tên cướp bịt mặt cầm vật giống súng ập vào trụ sở phòng giao dịch của ngân hàng hành động một cách rất dứt khoát, uy hiếp bảo vệ và nhân viên, lấy đi một số tiền lớn rồi tẩu thoát...

Bắt nhóm cướp có vũ trang trong Hội “những người vỡ nợ muốn làm liều” -0
Nhân viên bảo vệ ngân hàng bị hai tên cướp dùng súng giả khống chế.

Vụ cướp đã gây hoang mang dư luận bởi hành động của các tên cướp như chỗ không người, không hề tỏ ra lo sợ. Có lẽ chúng đã lên kế hoạch cướp một cách kỹ càng, tuy nhiên, chúng không ngờ rằng chỉ sau đó ít lâu, Cơ quan công an đã nhanh chóng lần theo dấu vết rồi tóm gọn cả nhóm.

Trung tá Nguyễn Thành Hưng, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, khoảng 10h40 ngày 24/10, Công an thành phố nhận được thông tin về vụ cướp tài sản tại Phòng giao dịch Nhị Xuân. Ngay sau đó, Ban Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Công an huyện Hóc Môn, Phòng Cảnh sát hình sự và các lực lượng nghiệp vụ khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, quyết tâm truy bắt các đối tượng gây án, thu hồi tài sản để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, không gây hoang mang cho người dân.

Căn cứ thông tin thu thập tại hiện trường và đặc điểm các đối tượng gây án, các lực lượng của Công an thành phố phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, công an các tỉnh Bình Dương, Long An, Bến Tre và Bà Rịa-Vũng Tàu, chia ra nhiều mũi, truy xét các đối tượng theo dấu vết “nóng”. Và, chỉ sau 22h gây án, lực lượng phá án đã lần lượt bắt giữ các đối tượng gây án để làm rõ vụ cướp này.

Bắt nhóm cướp có vũ trang trong Hội “những người vỡ nợ muốn làm liều” -0
Đối tượng Lợi bỏ trái nổ giả vào ba lô để đe dọa nhân viên ngân hàng rồi lấy tiền trong tủ.

Xác định nhóm cướp có ý định xuất cảnh ra nước ngoài để lẩn trốn, tổ công tác do Trung tá Nguyễn Thành Hưng chỉ đạo đã theo dõi tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, phối hợp với Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất bắt giữ đối tượng cầm đầu Nguyễn Ngọc Mỹ (sinh năm 1993, thường trú TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) khi hắn đang xếp hàng làm thủ tục để lên máy bay đi Singapore. Đích thân Trung tá Nguyễn Thành Hưng đã lặng lẽ đi tới “hỏi chuyện” và bắt giữ trong sự ngỡ ngàng của đối tượng này.

Tiếp đó, tổ công tác khác đã phối hợp Công an tỉnh Long An phục kích bắt giữ Lâm Phúc Lợi (sinh năm 2000; thường trú huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) khi hắn đang lẩn trốn tại khu vực cửa khẩu ở Long An để chuẩn bị trốn sang Campuchia. Trong khi đó, đối tượng Nguyễn Thị Bích Tuyền (sinh năm 2001; thường trú huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) nghĩ rằng hành vi của mình không ai biết nên vẫn có mặt tại nơi ở tại phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh thì bị lực lượng phá án ập vào bắt giữ.

Cùng với việc bắt giữ các đối tượng, Cơ quan công an cũng thu hồi số tiền 3,481 tỷ đồng (trong tổng số 3,8 tỷ đồng mà các đối tượng đã cướp tại Phòng giao dịch Nhị Xuân) và những tang vật có liên quan.

Tại Cơ quan công an, các đối tượng khai nhận do cùng rơi vào tình trạng nợ nần, không có khả năng chi trả, Nguyễn Ngọc Mỹ, Lâm Phúc Lợi và Nguyễn Thị Bích Tuyền đã tham gia các hội nhóm trên nền tảng mạng xã hội Facebook để kết bạn, nhắn tin trao đổi mọi việc với nhau. Qua đó, nhóm này quen biết nhau ở hội “Những người vỡ nợ muốn làm liều” trên Facebook nên không biết rõ tên tuổi, không biết địa chỉ nhà của nhau, thậm chí dùng tên giả với nhau. Dù vậy, mọi kế hoạch bàn tính mua sắm trang bị và đường đi nước bước để thực hiện vụ cướp đã được các đối tượng thực hiện khá chi tiết.

Theo Trung tá Nguyễn Thành Hưng, chính vì phương thức, thủ đoạn khá mới kể trên, nên việc truy xét các nghi phạm gặp rất nhiều khó khăn bởi các đối tượng này chưa có tiền án, tiền sự, dù không quen biết nhau, thậm chí không biết tên thật và nơi ở của nhau nhưng đã lên kế hoạch kỹ lưỡng. Nhóm này sử dụng các số điện thoại “rác”, sau khi gây án liền tắt máy, hủy điện thoại và sử dụng mạng Telegram để liên lạc. Do đó, khi xác định hành tung nhóm cướp, chúng muốn khai cũng không biết đồng phạm là ai để khai...

“Qua các tài liệu, chứng cứ và nhất là qua các nội dung nhóm đối tượng trao đổi trên mạng xã hội cho thấy trước khi bị bắt, chúng bàn bạc với nhau sau khi cướp ngân hàng thành công sẽ bỏ trốn ra nước ngoài. Đợi khi tình hình yên ắng trở lại, chúng sẽ quay về nước và tụ họp lại để tiếp tục đi cướp tiệm vàng, ngân hàng, biệt thự nhà giàu... ở TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành. Thậm chí, trong tin nhắn của nhóm này thể hiện chúng rất manh động vì dự định sẽ trói, dán băng keo nạn nhân để cướp tài sản...”, Trung tá Nguyễn Thành Hưng cho biết thêm.

Bắt nhóm cướp có vũ trang trong Hội “những người vỡ nợ muốn làm liều” -0
Trung tá Nguyễn Thành Hưng bắt giữ đối tượng Nguyễn Ngọc Mỹ (dấu x) khi hắn đang xếp hàng làm thủ tục lên máy bay đi nước ngoài.

Lực lượng bảo vệ phải nhanh nhạy, đủ mạnh để phòng ngừa tội phạm từ xa

Tại cơ quan điều tra, đối tượng cầm đầu Nguyễn Ngọc Mỹ khai, cả nhóm ban đầu chọn mục tiêu cướp một ngân hàng tại Bình Dương, nhưng khi quan sát thực tế thì nhóm nhận định không thuận lợi vì ngân hàng ở khu dân cư đông đúc, có nhiều bảo vệ... nên cả nhóm đã về Hóc Môn (huyện vùng ven TP Hồ Chí Minh) điều nghiên vị trí và theo dõi quy luật hoạt động ở Phòng giao dịch Nhị Xuân trước khi ra tay gây án.

Các đối tượng chọn nơi này để ra tay vì thấy đường sá rất thuận tiện để tẩu thoát và lực lượng bảo vệ của phòng giao dịch này khá mỏng. 2 ngày liên tiếp, Mỹ và Lợi đi qua đi lại nhiều lần trước Phòng giao dịch Nhị Xuân để nghiên cứu, tính toán thời gian khu vực vắng vẻ, lựa chọn lúc xe chở tiền đến ngân hàng và lúc rời đi để xác định thời gian cướp nhanh chóng lấy được tiền, tẩu thoát dễ dàng.

Đầu tháng 10, các đối tượng bắt đầu bàn bạc và cùng thống nhất kế hoạch đi cướp tài sản tại Phòng giao dịch Nhị Xuân. Để thực hiện hành vi phạm tội, Nguyễn Ngọc Mỹ, Lâm Phúc Lợi đặt mua trên mạng xã hội 2 khẩu súng tự chế; tiếp đó, đặt mua một xe mô tô và tự sơn lại thành màu đen dùng làm phương tiện gây án; đồng thời, phân công Nguyễn Thị Bích Tuyền thuê xe ô tô để hỗ trợ trong quá trình cướp ngân hàng và tẩu thoát.

Bắt nhóm cướp có vũ trang trong Hội “những người vỡ nợ muốn làm liều” -0
Kiểm tra, khám xét nhanh đối tượng Nguyễn Ngọc Mỹ.

Khoảng 8h ngày 24/10, Nguyễn Thị Bích Tuyền điều khiển xe ô tô nêu trên chở Nguyễn Ngọc Mỹ và Lâm Phúc Lợi điều khiển xe gắn máy cùng di chuyển đến gần Phòng giao dịch Nhị Xuân để quan sát, chờ thời cơ thuận lợi. Đặc biệt, Mỹ và Lợi trang bị súng ngắn và một trái nổ tự chế bỏ trong ba lô...

“Nhóm này tính toán rất kỹ, chúng canh đến thời điểm xe chở tiền tới là biết trong phòng giao dịch đang có tiền mới ra tay”, Trung tá Nguyễn Thành Hưng thông tin.

Đến khoảng 10h30, Lâm Phúc Lợi cùng Nguyễn Ngọc Mỹ di chuyển đến trước Phòng giao dịch Nhị Xuân, cầm súng xông vào ngân hàng. 2 bảo vệ đang có mặt tại đây nhưng thấy chúng có súng thì không ai dám phản kháng, sau đó họ bị chúng bắt nằm xuống sàn nhà. Tiếp đó, chúng gí súng và cầm trái nổ tự chế để uy hiếp giao dịch viên, cướp 3,8 tỷ đồng. Trước khi tẩu thoát bằng xe máy, chúng còn đe nẹt 2 bảo vệ nằm dưới sàn.

Khi tẩu thoát đến gần Trại cai nghiện Nhị Xuân (thuộc xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn), Nguyễn Ngọc Mỹ và Lâm Phúc Lợi dùng xăng chuẩn bị từ trước đốt xe mô tô, quần áo, ba lô để xóa dấu vết. Sau đó, Nguyễn Thị Bích Tuyền lái ô tô đến đón và lẩn trốn tại nhiều địa điểm thuộc quận 12.

Bắt nhóm cướp có vũ trang trong Hội “những người vỡ nợ muốn làm liều” -0
Cơ quan Công an lấy lời khai đối tượng Nguyễn Thị Bích Tuyền.
Bắt nhóm cướp có vũ trang trong Hội “những người vỡ nợ muốn làm liều” -1
Cơ quan Công an lấy lời khai đối tượng Lâm Phúc Lợi.

Chiều cùng ngày, các đối tượng di chuyển bằng taxi đến TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để gặp nhau, chia số tiền vừa cướp được (trong đó, Mỹ được chia 1,5 tỷ đồng, Lợi được 1,3 tỷ đồng, Tuyền được 1 tỷ đồng); sau đó, các đối tượng tiếp tục lẩn trốn tại nhiều tỉnh, thành và cuối cùng tính trốn ra nước ngoài.

Trung tá Nguyễn Thành Hưng cho biết, qua thống kê các vụ cướp ngân hàng gần đây cho thấy các đối tượng thường sử dụng công cụ hỗ trợ, súng giả để đe dọa, lực lượng bảo vệ ngân hàng cần được tăng thêm số lượng và nâng cao năng lực để có hành động khôn khéo, quyết liệt nhằm bảo vệ tài sản, tính mạng nhân viên, người dân.

Đức Cương - Phú Lữ
.
.