Chặt đứt đường dây ma túy liên tỉnh của Dung “Miu”

Thứ Bảy, 21/06/2025, 09:58

Qua công tác quản lý địa bàn và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Phước phát hiện một nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Cơ quan điều tra đã lập chuyên án triệt phá...

Manh mối từ những kẻ lạ mặt

Qua thu thập thông tin, nổi bật trong số đó là Trương Quốc Dũng (sinh năm 2008, trú tại ấp Cầu Hai, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước), đối tượng nghiện ma túy đá, không nghề nghiệp ổn định, nhưng lại có nhiều mối quan hệ đáng ngờ với các cá nhân đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau như: Đắk Lắk, Bình Dương, TP Hồ Chí Minh và Hải Phòng. Đáng chú ý, Dũng là mắt xích trung gian trong một đường dây được điều hành từ xa, bởi Vũ Thị Dung (sinh năm 2004, trú tại thôn 10, xã Ea Pil, huyện M’Drắk, tỉnh Đắk Lắk), còn được biết đến với biệt danh Dung “Miu”.

Chặt đứt đường dây ma túy liên tỉnh của Dung “Miu” -0
Ban chuyên án họp triển khai kế hoạch đấu tranh triệt phá đường dây ma túy.

Trong đường dây này còn có Nguyễn Phạm Thanh Phong (sinh năm 2008, nơi thường trú: Khu phố 4, phường Tân Đồng, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước),  Nguyễn Bá Lộc (sinh năm 2008, nơi thường trú: Khu phố 3, phường Tân Đồng, TP Đồng Xoài) và Nguyễn Đình Đạt (sinh năm 2001, nơi thường trú: Khu phố Tân An, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước). Các đối tượng thường xuyên trao đổi thông tin với nhau qua mạng xã hội Signal, Zalo, Messenger và Telegram... để thực hiện hành vi vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy. Trong đó, Dũng đóng vai trò cầu nối, móc xích quan trọng với các đối tượng này.

Dũng thực hiện hành vi vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy dưới sự chỉ đạo, điều hành của Dung “Miu”. Sau đó, Dũng sẽ tiếp tục chỉ đạo, điều hành các đối tượng như: Phong, Lộc và Đạt hỗ trợ Dũng vận chuyển, mua bán bán trái phép chất ma túy cho các đối tượng khác trong trường hợp Dũng bận việc. Nguồn ma túy Dũng tiếp nhận đem về chủ yếu của đối tượng Vũ Văn Khởi (sinh năm 1992, nơi thường trú: Thôn 12, xã Hùng Thắng, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng).

Qua xác minh, Công an tỉnh Bình Phước xác định Trương Quốc Dũng là đối tượng vận chuyển ma túy chủ lực của nhóm do Dung “Miu” cầm đầu, được Dung “Miu” trả công. Trương Quốc Dũng là đối tượng vừa đóng vai trò giữ “kho”, vừa vận chuyển ma túy đi giao theo sự chỉ đạo của Dung “Miu” và nhận trả tiền công thông qua tài khoản ngân hàng. Sau khi Dũng đến gặp Khởi tại Hải Phòng, Bình Dương và TP Hồ Chí Minh để nhận ma túy vận chuyển về tỉnh Bình Phước thì Dũng đem về nhà cất giấu và đợi sự chỉ đạo của Dung “Miu” để vận chuyển bán cho người khác.

Chặt đứt đường dây ma túy liên tỉnh của Dung “Miu” -0
Đối tượng Trương Quốc Dũng bị bắt cùng tang vật.

Tổ chức buôn bán ma túy này có một quy trình hoạt động khép kín: Khi có người cần mua ma túy sẽ liên lạc trực tiếp với Dung “Miu”, sau đó Dung “Miu” sử dụng mạng xã hội để liên lạc và chỉ đạo Trương Quốc Dũng (đối tượng giữ “kho”) mang ma túy đến điểm hẹn giao cho người khách.

Sau khi giao dịch xong ma túy, Dung “Miu” sẽ trả tiền công cho Dũng, có những lúc Dung “Miu” chỉ đạo Dũng vận chuyển ma túy đến hai địa điểm khác nhau cùng một thời điểm thì Dũng sẽ chỉ đạo lại Phong, Lộc và Đạt tiếp nhận ma túy đem vận chuyển thay cho Dũng. Mỗi chuyến vận chuyển, mua bán ma túy xong, Dung “Miu” trả tiền công cho Dũng và Dũng trả công cho Phong, Lộc, Đạt. Nếu hết ma túy thì Dung “Miu” chỉ đạo Dũng đến gặp Khởi lấy ma túy vận chuyển đem về cất giấu và bán tiếp.

Dũng đã nhiều lần đến gặp Khởi để nhận ma túy, mỗi lần Dũng đi gặp Khởi nhận ma túy với số lượng từ 1 kg trở lên. Sau khi Dũng lấy được ma túy thì đem về nhà cất giấu và đợi Dung “Miu” chỉ đạo lấy ma túy đi bán cho người khác ở một số nơi như: Gia Lai, Đắk Lắk, Tiền Giang, Bình Định... Mỗi lần Dũng thực hiện xong đơn vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy dưới sự chỉ đạo của Dung “Miu”, Dũng được Dung “Miu” trả tiền công với số tiền từ 2.000.000 đồng trở lên tùy theo quãng đường đi xa hay gần, số lượng ma túy vận chuyển nhiều hay ít. Phương tiện Dũng cùng với các đối tượng Phong, Lộc và Đạt sử dụng vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy chủ yếu là xe khách, taxi. 

Trước tình hình phức tạp và liên quan địa bàn rộng, ngày 18/4/2025, Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước đã quyết định xác lập chuyên án trinh sát do Đại tá Lâm Văn Long, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT làm trưởng ban chuyên án, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy là phó ban thường trực cùng nhiều phòng nghiệp vụ phối hợp chặt chẽ, lập thế trận bao vây.

Chặt đứt đường dây ma túy liên tỉnh của Dung “Miu” -0
Vũ Văn Khởi bị bắt cùng tang vật.

Cuộc truy lùng nghẹt thở

Qua sử dụng biện pháp nghiệp vụ, khoảng 12 giờ ngày 7/5, ban chuyên án phát hiện Trương Quốc Dũng đi xe khách từ TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đến phường Vĩnh Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương thuê khách sạn để gặp đối tượng Vũ Văn Khởi nhận số lượng lớn ma túy về TP Đồng Xoài cất giấu. Lúc này, ban chuyên án cử một tổ công tác đến phường Vĩnh Phú để xác minh, xác định đối tượng Dũng và Khởi thuê ở tại số 124 và 126 khách sạn Dìn Ký trên đường Vĩnh Phú 2, phường Vĩnh Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương. Đến khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, ban chuyên án xác định Trương Quốc Dũng đã nhận được 5 kg ma túy tổng hợp và đặt xe về TP Đồng Xoài.

Đến khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày, khi xe khách về tới trạm dừng của Petro tại khu phố Tân Trà, phường Tân Xuân, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, Dũng mang theo một balo xuống xe. Lúc này tổ công tác đã khống chế bắt quả tang Trương Quốc Dũng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ gồm 5 kg ma túy, một dao nhọn, 2 bình khí cười và 1 điện thoại.

Tại cơ quan điều tra, qua đấu tranh khai thác mở rộng, đối tượng Trương Quốc Dũng khai nhận nguồn ma túy trên là do Dung “Miu” điều hành, chỉ đạo Dũng đi xuống khách sạn Dìn Ký gặp Vũ Văn Khởi nhận ma túy vận chuyển về cất giấu cho Dung “Miu” để nhận tiền công 5 triệu đồng. Sau đó, cùng với các đối tượng Phong, Lộc và Đạt vận chuyển đem bán cho người khác khi Dung “Miu” chỉ đạo. Ban chuyên án đã phân công 2 tổ công tác xác minh truy bắt nhóm đối tượng Vũ Văn Khởi, Vũ Thị Dung, Nguyễn Phạm Thanh Phong, Nguyễn Bá Lộc và Nguyễn Đình Đạt. 
Đến khoảng 20 giờ 30 phút ngày 7/5, tại khu phố 4, phường Tân Đồng, TP Đồng Xoài, ban chuyên án đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Phạm Thanh Phong, Nguyễn Bá Lộc và Nguyễn Đình Đạt về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 234 viên ma túy tổng hợp và 5 gói nilon ma túy có tổng trọng lượng là 86 gam. 

Sau khi đối tượng Trương Quốc Dũng và các đối tượng liên quan bị bắt, Dung “Miu” đã bỏ trốn. Cơ quan công an đang tiếp tục xác minh, truy bắt để phục vụ công tác điều tra.

Một manh mối quan trọng từ lời khai của Dũng đã giúp ban chuyên án lần theo dấu vết của Khởi, sau khi giao xong 5 kg ma túy cho Dũng, Khởi còn giữ khoảng 16 kg ma túy được đựng trong thùng carton và chuẩn bị đón xe khách ra miền Bắc. Ban chuyên án đề nghị cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an hỗ trợ, nhận được thông tin phát hiện Khởi di chuyển qua huyện Xuân Lộc (tỉnh Đồng Nai) và Hàm Thuận Nam (tỉnh Bình Thuận). Ban chuyên án cử một tổ trinh sát phối hợp lực lượng CSGT, Công an tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Thuận rà soát. Xác định Khởi đón xe Hoàng Long di chuyển ra hướng Hà Nội nên ban chuyên án liên hệ với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội phối hợp bắt đối tượng. 

Chặt đứt đường dây ma túy liên tỉnh của Dung “Miu” -0
Bắt đối tượng Nguyễn Phạm Thanh Phong.

Đến tỉnh Nghệ An thì tổ công tác đã bám kịp xe khách này, trinh sát đã lên xe khách đi cùng. Đến khoảng 8 giờ 30 phút ngày 9/5, xe ô tô khách trên đến xã Tứ Hiệp, huyện Thường Tín, TP Hà Nội thì Vũ Văn Khởi xuống xe, có mang theo một thùng carton nên tổ công tác đã khống chế, bắt giữ Khởi về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 15,72 kg ma túy, 1 điện thoại. 

Tiếp tục đấu tranh mở rộng, đối tượng Vũ Văn Khởi khai nhận nguồn ma túy trên là Khởi đi vào Bình Dương nhận từ một đối tượng không rõ nhân thân lai lịch dưới sự điều hành chỉ đạo của đối tượng Đỗ Viết Tâm (sinh năm 1997, nơi thường trú: Đội 9, thôn 5, xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội) và Phạm Văn Dương (sinh năm 1992, nơi thường trú: thôn 1, xã Đại Đồng, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội) với tiền công là 50 triệu đồng nên ban chuyên án tiếp tục phối hợp với Công an TP Hà Nội xác minh, truy bắt các đối tượng liên quan.

Đến khoảng 14 giờ ngày 9/5, tại thôn 1, xã Đại Đồng, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội, ban chuyên án bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với đối tượng Đỗ Viết Tâm và Phạm Văn Dương về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Qua đấu tranh, các đối tượng đều khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Trên cơ sở tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước đã ra quyết định tạm giữ hình sự về hành vi vận chuyển, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, đối với 7 đối tượng gồm: Trương Quốc Dũng, Nguyễn Phạm Thanh Phong, Nguyễn Đình Đạt Nguyễn Bá Lộc, Vũ Văn Khởi, Đỗ Viết Tâm và Phạm Văn Dương. Tang vật thu giữ gồm: 21 kg ma túy, 8 điện thoại, 1 dao nhọn, 2 bình khí cười.

Thượng tá Nguyễn Trường Giang, Trưởng Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bình Phước cho biết, kết quả đấu tranh, triệt phá chuyên án nêu trên thể hiện sự phối hợp đồng bộ, liên hoàn, chặt chẽ, sáng tạo giữa các lực lượng, phương tiện và biện pháp nghiệp vụ. Kết quả đấu tranh thực hiện nghiêm phương châm, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh, góp phần ngăn chặn ma túy từ sớm, từ xa, “chặt đứt nguồn cung, giảm nguồn cầu” về ma túy trên địa bàn tỉnh Bình Phước. 

Nguyễn Cảnh
.
.