Cháu bé 3 tuổi được giải cứu như thế nào?

Chủ Nhật, 08/10/2023, 19:36

Đối tượng bắt cóc cháu bé 3 tuổi là một con bạc, thua độ hơn 500 triệu đồng, bị cho nghỉ việc nên túng quẫn, các chủ nợ đòi rát nên lên kế hoạch bắt con của bạn thân để tống tiền. Đây không phải là đối tượng chuyên nghiệp, lại là người quen nên các cơ quan chức năng nhanh chóng xác định đối tượng và có kế hoạch bắt nhanh, giải cứu an toàn cho bé gái 3 tuổi.

Qua vụ án bắt cóc tống tiền này cho thấy, phụ huynh không nên chủ quan với những mối quan hệ bạn bè xung quanh để các thành phần xấu lợi dụng gây nguy hại đến bản thân và gia đình. Ngoài ra, vụ án này như một bài học đối với vấn đề an ninh tại các trường học, nhất là các trường mầm non…

Khi thủ phạm là bạn thân

Do ở gần nhà nhau nên từ đầu năm 2015, Nguyễn Thanh Sơn (sinh năm 1989, ngụ Thủ Thừa, Long An) thân thiết với gia đình anh Lê Trọng Tuyển (ngụ phường 2, TP Tân An, Long An). Sơn thân thiết đến nỗi hai người thường gặp nhau cà phê, mỗi tháng hai gia đình có đến 3-4 bữa tiệc ăn uống vui vẻ cùng nhau. Con trai nhỏ của Sơn học cùng bé L.M.C (sinh năm 2020, con anh Tuyển) ở một trường mầm non thuộc phường 6, TP Tân An, cách nhà 2 km. Vì có con học chung nên nhiều lần Sơn đến đón con thì đón luôn bé M vì thế khi xảy ra vụ bắt cóc, các giáo viên trường mầm non không mảy may nghi ngờ.

Cháu bé 3 tuổi được giải cứu như thế nào? -0
Đại tá Lâm Minh Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Long An khen thưởng các đơn vị phá án.

Đầu năm 2022, Sơn sử dụng điện thoại mở tài khoản ngân hàng để tham gia đánh bạc online. Thời điểm này Sơn vẫn đang làm tại một bưu điện trên địa bàn TP Tân An. Bị cuốn vào bài bạc online, mỗi ngày Sơn “nướng” 3 đến 4 triệu vào các trang web đánh bạc trực tuyến. Thua liên tục, Sơn bắt đầu vay mượn tiền bạc người thân, bạn bè để nạp vào tài khoản. Có một vài lần Sơn hỏi mượn tiền anh Tuyển với ngụ ý mua nhà nhưng anh Tuyển không có sẵn tiền trong nhà nên không cho Sơn vay.

Đầu tháng 10/2023, số tiền mà Sơn mượn bạn bè, người thân và những đối tượng cho vay lãi nặng lên tới hơn 500 triệu đồng. Bị các chủ nợ đòi rát, Sơn bắt đầu túng quẫn, nghĩ mọi cách kiếm tiền trả nợ. Đồng thời, trong thời điểm này Sơn bị công ty cho nghỉ việc. Không tiền trả nợ, không có việc làm, Sơn bắt đầu nghĩ đến việc bắt cóc cháu C, con anh Tuyển để tống tiền.

Cháu bé 3 tuổi được giải cứu như thế nào? -0
Cháu C đã ổn định tâm lý sau vụ bắt cóc.

Để thực hiện kế hoạch, chiều 2/10, Sơn chuẩn bị hành lý, cất thêm chai thuốc diệt cỏ, sau đó thuê chiếc xe 4 chỗ do ông Nguyễn Hữu Phương (sinh năm 1963, quê Long An) điều khiển đến trường mầm non đón con trai và cháu C. Sơn kêu ông Phương chở về nhà bỏ con trai mình lại với ông bà rồi tiếp tục lên xe cùng cháu C di chuyển lên TP Hồ Chí Minh.

Khi đến trước Thảo Cầm Viên (quận 1, TP Hồ Chí Minh) Sơn và cháu C xuống xe. Sơn sử dụng điện thoại chụp hình cháu C cùng chai thuốc diệt cỏ rồi gửi qua Zalo cho anh Tuyển với nội dung đã bắt cóc cháu C, yêu cầu anh Tuyển chuyển cho Sơn 2 tỷ, nếu không cháu C không bảo toàn tính mạng. Qua điện thoại anh Tuyển nói không có nhiều tiền như vậy, Sơn đồng ý “hạ giá” xuống còn 1 tỷ.

Vì lo lắng cho tính mạng con gái, anh Tuyển đã gom góp, vay mượn chuyển tổng cộng 18 lần với số tiền 975 triệu đồng vào tài khoản của Sơn. Sơn cho hay, phải chuyển đủ 1 tỷ mới chỉ chỗ giấu cháu C. Sau khi nhận được tiền, Sơn bắt taxi chở bé C đến một khách sạn trên phường An Phú, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh thuê phòng. Tại đây Sơn viện lý do có người nhà gặp tai nạn ở quận 1, đi gấp nên gửi bé C cho lễ tân khách sạn. Về phần mình, Sơn bắt taxi đến bến xe Miền Đông mua vé đi Đà Lạt lẩn trốn.

Trên đường đi, Sơn chuyển khoản trả nợ và lãi cho 12 người với số tiền 348 triệu đồng, trong tài khoản của Sơn còn 627 triệu đồng. Đến 21h20 cùng ngày, khi đang lưu thông trên quốc lộ 20, đoạn thuộc thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú, tỉnh Bình Thuận, Sơn bị các đơn vị phối hợp gồm Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an, Công an tỉnh Đồng Nai, Long An, TP Hồ Chí Minh khống chế bắt giữ. Công an tỉnh Long An di lý Sơn về trụ sở xử lý, bước đầu thu hồi được 627 triệu trong tài khoản của Sơn và 141,5 triệu đồng từ những người Sơn vừa trả nợ.

Cháu bé 3 tuổi được giải cứu như thế nào? -0
Vợ chồng anh Tuyển nhận lại số tiền mà Sơn đòi chuộc cháu C.

“Cờ bạc là bác thằng bần”

Tại cơ quan điều tra, Sơn thừa nhận do dính vào bài bạc, túng quẫn, rơi vào bước đường cùng nên mới nghĩ đến chuyện bắt cóc tống tiền người bạn thân. “Em có hăm dọa Tuyển nhưng thật lòng em không muốn làm hại bé C. Lúc đầu em muốn cho bé C đi cùng mình lên Đà Lạt nhưng nghĩ thấy bất tiện nên gửi cho nhân viên khách sạn. Nếu tống tiền thành công, em sẽ trả hết nợ rồi lên một ngôi chùa ở Đà Lạt đi tu, làm lại cuộc đời. Còn nếu bị bắt, sẵn có chai thuốc diệt cỏ, em uống tự tử”, Sơn khai tại Cơ quan công an.

Về phần gia đình anh Tuyển, dù vụ việc đã trôi qua nhiều ngày nhưng những tin nhắn của Sơn vẫn còn ám ảnh gia đình. Bé C sau khi được Cơ quan công an giải cứu, tinh thần đã trở lại bình thường nhưng gia đình vẫn chưa đưa bé đến trường, để bé và gia đình ổn định hơn mới đưa bé đi học bình thường.

Nhận lại số tiền mà Công an tỉnh Long An trao trả sau khi thu hồi từ vụ án, anh Tuyển xúc động. Đây là số tiền mà vợ chồng anh phải vay mượn nhiều người kịp thời chuyển cho Sơn, để đảm bảo tính mạng của con. Nhắc lại giờ phút căng thẳng đã qua, anh Tuyển cho hay, suốt 6 giờ đồng hồ khi Sơn giữ cháu C, Sơn chỉ gọi điện cho anh tuyển một lần, còn lại là nhắn tin trên Zalo.

Cháu bé 3 tuổi được giải cứu như thế nào? -0
Đối tượng Nguyễn Thanh Sơn.

Để gia đình anh Tuyển phải nhanh chóng chuyển tiền, Sơn nhắn tin hỏi anh Tuyển “Có nhớ vụ bảo mẫu ở Bắc Giang vừa bắt cóc sát hại bé gái 2 tuổi không?”, kèm theo tấm hình chụp bé C và chai thuốc diệt cỏ. Nhận được tin nhắn, cả gia đình lo lắng gọi điện cho Sơn liên tục nhưng Sơn không bắt máy. Tiếp đó là những dòng tin nhắn đe dọa “Nếu không chuyển tiền thì sẽ sát hại con mày rồi tự sát”. Để hạ cơn của Sơn, gia đình anh Tuyển đã chuyển gấp 100 triệu.

Thượng tá Lê Vinh Tùng, Phó Trưởng Phòng trọng án, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin vụ bắt cóc tống tiền nghiêm trọng ở Long An, Trung tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công đã yêu cầu các đơn vị thuộc Cục Cảnh sát hình sự đóng ở phía Nam huy động lực lượng phối hợp với Công an tỉnh Long An, Công an TP Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức truy xét và phá vụ án, đảm bảo an toàn cho cháu C.

Với mục đích cao nhất là giải cứu an toàn cháu C nên trong quá trình truy xét, nhiều tổ công tác vào cuộc và phát hiện nghi can đang trên xe khách di chuyển lên Lâm Đồng, tuy nhiên thông tin có cháu C trên xe hay không chưa được xác thực. Cục Cảnh sát hình sự đã yêu cầu Công an Đồng Nai lập các chốt chặn, kiểm tra phương tiện di chuyển trên các tuyến lưu thông về Lâm Đồng, nhất là tuyến quốc lộ 20, kiểm tra bắt giữ đối tượng.

Kế hoạch phương án gấp rút đưa ra, đảm bảo không để đối tượng có thời gian tìm cách lẩn trốn khỏi xe khách hoặc gây nguy hại cho cháu C. Việc kiểm tra các phương tiện phải hết sức bình tĩnh để đối tượng không manh động gây tổn hại đến những hành khách trên xe. Đúng như dự định, đối tượng Sơn bị bắt tại chốt chặn ngay thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú, tỉnh Long An, những hành khách trên xe khách không bị ảnh hưởng.

Cháu bé 3 tuổi được giải cứu như thế nào? -0
Đoạn tin nhắn tống tiền Sơn gửi anh Tuyển.

Đại tá Lâm Minh Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Long An cho biết, thời gian qua, tại nhiều tỉnh, thành xảy ra một số vụ việc học sinh bị kẻ xấu trà trộn vào trường học, dùng các thủ đoạn để bắt cóc với mục đích tống tiền hoặc buôn bán người; học sinh bị cướp tài sản, xâm hại thân thể trên đường đi học.

Để tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong trường học, ngoài công tác nghiệp vụ của công an thì các trường học cũng cần có các biện pháp bảo đảm an toàn cho học sinh, nhất là trẻ em mầm non, học sinh tiểu học. Thời điểm cần nâng cao cảnh giác nhất là thời điểm đón trả trẻ, giờ tan học. Đây là thời điểm các đối tượng thường xuyên ra tay thực hiện hành vi của mình.

Các trường mầm non cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, trang bị kiến thức kỹ năng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh và học sinh... để đảm bảo an toàn trong trường học. Việc giao trả các bé phải đúng người không nên giao trả các bé cho những người không phải là phụ huynh của các bé.

Khi phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn bắt cóc cần báo nhanh cho Cơ quan công an nơi gần nhất để lượng chuyên nghiệp kịp thời xử lý. Cần trang bị hệ thống camera tại các khu vực đón trả học sinh để khi vụ việc xảy ra, Cơ quan công an nhanh chóng xác định đối tượng gây án, phá án kịp thời.

Đối tượng Nguyễn Thanh Sơn đã bị khởi tố về tội: “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”. Thông qua vụ án này, Công an tỉnh Long An khuyến cáo các bậc phụ huynh không nên quá tin tưởng vào những người thân quen để không phải rơi vào trường hợp như gia đình anh Tuyển.

Trong buổi trao thưởng các lực lượng phá án, Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Văn Út chúc mừng và khen thưởng các đơn vị đã phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, khám phá, bắt giữ nhanh đối tượng bắt cóc và giải cứu thành công, an toàn cho bé gái 3 tuổi. Chủ tịch UBND tỉnh Long An yêu cầu các cấp, ngành, trường học tăng cường bảo đảm an ninh tại nhà trường, nhất là đối với bậc mẫu giáo, tiểu học để ngăn ngừa, phòng chống xảy ra sự việc tương tự.

Minh Đức
.
.