Chiếc “vòi bạch tuộc” của gã trùm 9X

Thứ Ba, 17/03/2026, 08:14

Dưới vỏ bọc là những cư dân trí thức, người nước ngoài sinh sống tại các căn hộ chung cư cao cấp, một đường dây mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy quy mô lớn đã bị lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về ma túy Công an TP Hồ Chí Minh triệt phá thành công.

Đằng sau những cánh cửa căn hộ chung cư là những “bữa tiệc” ma túy và những giao dịch mua bán “cái chết trắng” tinh vi qua không gian mạng. Đặc biệt, “vòi bạch tuộc” của đường dây này không chỉ vươn tới các đối tượng trong nước mà còn lôi kéo cả những người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam.

1.jpg -0
Các đối tượng tại cơ quan điều tra

Những “vết rạn” sau cánh cửa chung cư

Dù đang bị truy nã đỏ quốc tế nhưng đối tượng Park Han Sol (sinh năm 1994, quốc tịch Hàn Quốc) sau khi nhập cảnh lưu trú ngắn hạn ở TP Hồ Chí Minh đã thuê nhà ở để mở quán bar, kinh doanh. Tại đây, Park cấu kết với nhiều đối tượng xấu mua bóng cười, khí cười cùng ma túy các loại về cùng nhau tổ chức sử dụng và buôn bán trái phép.

Hành vi của Park Han Sol bị lộ tẩy sau khi các trinh sát Đội 4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (ĐTTP về MT) Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công an các địa phương bất ngờ kiểm tra hành chính hàng loạt căn hộ tại các chung cư lớn những ngày đầu năm 2026, khi các trinh sát phát hiện những dấu hiệu bất thường từ một nhóm đối tượng cả người Việt Nam và người nước ngoài thường xuyên tụ tập, có biểu hiện nghi vấn liên quan đến ma túy.

Theo đó, vào lúc 15h45 ngày 7/1, tổ công tác thuộc Đội 4, Phòng Cảnh sát ĐTTP về MT Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công an phường Tân Thuận kiểm tra hành chính căn hộ HR2C1909 chung cư Ecogreen, 107 Nguyễn Văn Linh, phường Tân Thuận. Tại đây, tổ công tác bắt quả tang Park Han Sol cùng 2 đối tượng người Hàn Quốc gồm Jung Hee Yun (sinh năm 1992) và Lee Jae Seung (sinh năm 1998) đang trong tình trạng “phê” ma túy. Qua xét nghiệm nhanh, cả 3 đều có kết quả dương tính với ma túy loại Ketamine.

Chiếc “vòi bạch tuộc” của gã trùm 9X -0
Đối tượng Pak Han SoL bị truy nã đỏ quốc tế

Lời khai của nhóm đối tượng này đã hé lộ một sự thật nhức nhối: Park Han Sol đã sử dụng tài khoản Telegram để đặt mua ma túy với giá 3 triệu đồng, sau đó mang về căn hộ do Jung Hee Yun thuê để cùng nhau “thưởng thức”. Điều đáng nói, dù không trực tiếp sử dụng cùng lúc, nhưng Jung Hee Yun - với vai trò là chủ hợp đồng thuê căn hộ - đã mặc nhiên chấp nhận và cung cấp địa điểm cho các bạn mình biến nơi ở thành “bãi đáp” tổ chức “tiệc” ma túy.

Cùng thời điểm đó, một mũi trinh sát khác ập vào căn hộ AW 1903 tại chung cư 91 Nguyễn Hữu Cảnh, khu phố 29, phường Thạnh Mỹ Tây. Tại đây, Heo Seong Yong (sinh năm 1992, quốc tịch Hàn Quốc) và Đặng Lê Bảo Ngọc (sinh năm 1995, thường trú xã Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) đang chung sống như vợ chồng cũng bị bắt quả tang khi vừa kết thúc cuộc vui ma túy. Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ một đĩa sứ chứa 0,9826g Ketamine cùng nhiều dụng cụ dùng để “xào nấu” ma túy như đĩa sứ, thẻ nhựa và tiền polymer cuộn tròn…

Heo Seong Yong khai nhận bắt đầu đến Việt Nam sinh sống từ năm 2023 cho đến nay. Căn hộ AW 1903 này do Ngọc đứng tên thuê của ông N.H.T với giá 24 triệu đồng/tháng để sống chung cùng Yong (từ tháng 11/2025 cho đến nay). Tiền thuê hàng tháng do cả hai cùng trả.

Khoảng giữa tháng 12/2025, thông qua ứng dụng Telegram, Heo Seong Yong thấy thông tin ID một tài khoản zalo tên “Somy”, sau đó, Heo Seong Yong kết bạn (Heo Seong Yong dùng Google dịch) nói chuyện và đặt mua ma túy loại Ketamine được 2 lần…

Từ lời khai của Heo Seong Yong, chân dung của một “mắt xích” quan trọng dần lộ diện. Đó là Nguyễn Thị Thùy My (sinh năm 1986, ngụ Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng), chính là chủ tài khoản Zalo mang tên “Somy”. My bị phát hiện lưu trú tại căn hộ I10.11 chung cư Sunrise Riverside, xã Nhà Bè. My không trực tiếp đi giao hàng ma túy mà hoạt động như một “đại lý trung gian”. Khi có khách đặt mua, My sẽ lên Telegram liên hệ với các nguồn cung cấp khác để ăn chênh lệch. Qua truy xét, My thừa nhận đã nhiều lần bán ma túy cho Heo Seong Yong với giá hàng triệu đồng mỗi đơn…

Cuộc truy quét các “ổ bay lắc” tiếp tục lan rộng sang chung cư Sunrise Riverside (xã Nhà Bè) và The Sun Avenue (khu phố 23, phường Bình Trưng). Tại mỗi điểm “dừng chân”, công an lại phát hiện thêm những gói nilon chứa bột trắng, những chiếc đĩa sứ vương vãi chất kích thích và những đối tượng người nước ngoài cùng các cô gái trong nước đang lún sâu vào con đường nghiện ngập. Hầu hết các đối tượng bị phát hiện, bắt giữ đều là người trẻ, có điều kiện kinh tế, thuê căn hộ cao cấp với giá hàng chục triệu đồng mỗi tháng để làm nơi tụ tập sử dụng ma túy nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Trong đó, tại căn hộ 11.11, tòa SA 3, chung cư The Sun Avenue, tổ công tác phát hiện 2 đối tượng người Hàn Quốc đang lưu trú gồm: Kim Tae Young (sinh năm 1996) và Kim Do Ha (sinh năm 1993) đều có kết quả dương tính với chất ma túy loại Ketamine. Khám xét căn hộ, Công an phát hiện hai gói nylon chứa 1,3534g ma túy ở thể rắn loại Ketamine cùng một số dụng cụ dùng để sử dụng ma túy…

Đáng nói, Kim Tae Young còn tinh vi đến mức thanh toán tiền mua ma túy bằng đồng Bitcoin để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Khai nhận với cơ quan điều tra, Kim Tae Young cho biết vào chiều ngày 5/1/2026, do có nhu cầu sử dụng ma túy nên Kim Tae Young mua một tài khoản Telegram (Kim Tae Young không nhớ tên), khi đăng nhập vào tài khoản trên thì Kim Tae Young liên hệ với một tài khoản Telegram khác để đặt mua ma túy loại Ketamine với số tiền 3 triệu đồng và thỏa thuận thanh toán tiền mua ma túy bằng đồng Bitcoin (tiền điện tử).

Sau đó, người bán ma túy đã cung cấp ví tiền điện tử để Kim Tae Young thanh toán tiền mua ma túy. Do Kim Tae Young không có ví tiền điện tử Bitcoin nên Kim Tae Young liên hệ với một tài khoản Telegram khác để mua tiền Bitcoin trị giá 3 triệu đồng, rồi yêu cầu người bán tiền Bitcoin chuyển khoản số tiền Bitcoin trị giá 3 triệu đồng vào ví tiền điện tử do người bán ma túy cung cấp cho Kim Tae Young.

Sau khi chuyển khoản thanh toán xong thì Kim Tae Young hẹn gặp người bán Bitcoin đến hẻm chung cư tòa nhà SA 3 chung cư The Sun Avenue để đưa tiền mặt 3 triệu đồng cho người này. Sau đó, người bán ma túy hẹn giao ma túy cho Kim Tae Young tại đường hẻm kế bên sảnh của tòa nhà SA 3 chung cư The Sun Avenue…

Lộ diện “ông trùm” và những chân rết đắc lực

Từ lời khai của các đối tượng sử dụng ma túy, chân dung kẻ cầm đầu đường dây cung ứng “cái chết trắng” dần lộ diện - đó là Nguyễn Lê Ngọc Thắng (sinh năm 1997, thường trú chung cư Ấn Quang, phường Vườn Lài). Tuy nhiên, Thắng rất ít khi lộ mặt.

Chiếc “vòi bạch tuộc” của gã trùm 9X -0
Tang vật của một vụ án

Để vận hành đường dây, Thắng đã lôi kéo người sống cùng mình như vợ chồng là Nguyễn Thị Thảo Nhi (sinh năm 2001, thường trú xã Phú Lâm, tỉnh An Giang; Nhi và Thắng lưu trú tại đường Âu Dương Lân, phường Chánh Hưng) và cặp đôi Lý Trí Hào (sinh năm 2001, thường trú phường Bình Đông, TP Hồ Chí Minh) - Nguyễn Thị Mỹ Thuy (sinh năm 2004, thường trú ấp Bình Chánh, xã Châu Phú, huyện An Giang) tham gia, giúp sức đắc lực cho Thắng. Đáng nói, ngoài vai trò là người giao nhận ma túy, cặp đôi Hào - Thuy còn thường xuyên tổ chức sử dụng ma túy cùng nhau tại căn hộ cả hai thuê chung.

Kiểm tra phòng 301 tại một căn nhà trên đường Dương Bá Trạc (phường Chánh Hưng) do Thuy và Hào thuê, các trinh sát phát hiện “kho hàng” ma túy tại đây, gồm: 367,31g Ketamine và 213,57g MDMA (thuốc lắc) cùng hàng chục gói “nước vui” mang nhãn hiệu “Ferrari” và “Camellia” đang chờ được phân phối. Hào và Thuy khai nhận, toàn bộ số ma túy này là của Thắng ký gửi…

Ngày 11/1/2026, Thắng cùng với Nhi bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại tỉnh Đồng Nai. Dù Nhi ra sức phủ nhận việc tham gia điều hành đường dây, nhưng các tài liệu chứng cứ cho thấy Nhi chính là người kết nối cho Thắng với các “shipper” và trực tiếp dùng tài khoản ngân hàng của mình để nhận tiền bất chính.

Cơ quan Công an xác định, các đối tượng đã sử dụng các phương thức, thủ đoạn tinh vi để liên hệ, giao dịch mua bán ma túy. Theo đó, Thắng không trực tiếp giao hàng mà điều hành qua mạng xã hội Telegram. Ma túy được nhập từ một đối tượng tên Phát qua tài khoản “Medvedev”.

Ma túy mua của Phát về, Thắng phân thành từng gói nửa hộp giá 2,5 triệu đồng, Thắng dùng cân để cân khoảng 2g ma túy khay, còn kẹo thì Thắng bán 1 viên với giá 250 ngàn đồng.

Khi có khách liên hệ mua ma túy, Thắng liên hệ gọi Thuy và Hào qua nhà Thắng lấy ma túy đi giao cho khách với tiền công 100.000 đồng/đơn, Thắng cung cấp địa chỉ giao ma túy cho Thuy. Để che mắt, ma túy thường được ngụy trang trong các túi giấy, hộp quà hoặc đi kèm với ly cà phê, bánh kẹo…

Còn khi giao ma túy cho Thuy cất giữ thì Thắng chỉ báo địa chỉ khách mua, Thuy tự lấy ma túy đi giao. Tiền khách trả mua ma túy sẽ chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng của Thắng hoặc tài khoản của Nguyễn Thị Thảo Nhi, hoặc trả tiền mặt cho Thắng hoặc cho Thuy, Hào.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Lê Ngọc Thắng thừa nhận đã mua bán ma túy được khoảng 1 năm. Để củng cố lòng tin của các “chân rết”, thắt chặt mối quan hệ “làm ăn”, Thắng và Nhi còn thường xuyên tổ chức những “bữa tiệc” ma túy tập thể chung với Hào và Thuy ngay tại phòng trọ của các đối tượng.

Vụ án khép lại với 13 đối tượng bị xử lý, trong đó Nguyễn Lê Ngọc Thắng, Lý Trí Hào và Nguyễn Thị Mỹ Thuy đối diện với khung hình phạt cao nhất của tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Các đối tượng người nước ngoài (gồm 8 đối tượng người Hàn Quốc, trong đó có 1 đối tượng đang bị truy nã đỏ quốc tế) cũng không thoát khỏi vòng lao lý của pháp luật Việt Nam khi tùy mức độ vi phạm sẽ bị xử lý về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Tang vật thu giữ gồm hơn 300g Ketamin, hơn 1.000 viên thuốc lắc, 63 gói nước vui…

Theo Thượng tá Trần Văn Hiền, Phó Trưởng phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an TP Hồ Chí Minh, từ vụ án trên cho thấy, các đối tượng người nước ngoài liên quan đến tội phạm về ma túy thường đội lốt doanh nhân, nhà đầu tư, khách du lịch hoặc lao động hợp pháp, chúng lựa chọn các địa điểm kín đáo, cơ sở lưu trú cao cấp, thuê nhiều phòng, nhiều khu vực khác nhau để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời trá hình với các hoạt động vui chơi, giải trí, tiệc tùng qua mặt lực lượng chức năng, cho thấy sự tinh vi, phức tạp trong tội phạm ma túy.

Việc phát hiện triệt phá đường dây tội phạm này đòi hỏi sự cảnh giác cao độ kết hợp với tiếp nhận, sàng lọc thông tin tố giác tội phạm từ quần chúng nhân dân, qua đó sàng lọc, phát hiện các đối tượng đang lẩn trốn tại các cơ sở lưu trú có đông người nước ngoài sinh sống.

Vụ án này là lời cảnh báo đanh thép của lực lượng Công an TP Hồ Chí Minh đến những đối tượng đang có ý định biến các căn hộ chung cư cao cấp thành “lãnh địa riêng” để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Qua đó, Công an TP Hồ Chí Minh cũng cảnh báo các cơ sở lưu trú, ban quản lý chung cư, người dân cần nâng cao cảnh giác, kiểm tra chặt chẽ giấy tờ tùy thân, đăng ký tạm trú và báo ngay cho cơ quan công an khi phát hiện các dấu hiệu bất thường.

Việc triệt phá thành công đường dây này một lần nữa khẳng định quyết tâm của Công an TP Hồ Chí Minh trong việc làm sạch địa bàn, đặc biệt là tại các khu chung cư cao cấp - nơi các đối tượng thường lợi dụng sự riêng tư để thực hiện hành vi phạm tội.

Phú Lữ
.
.