Công an TP Hồ Chí Minh: Triệt phá nhiều đường dây ma túy lớn

Thứ Hai, 22/04/2024, 08:25

Việc đường dây vận chuyển trái phép 184 bánh heroin (số ma túy này chuẩn bị được nghiền thành bột rồi bỏ vào trong các vỏ viên pin nén lại và hàn nắp ở hai đầu thành các viên pin thành phẩm để ngụy trang) từ TP Hồ Chí Minh đi Đài Loan (Trung Quốc) cùng với nhiều vụ án khác bị triệt phá trước đó, cho thấy phương thức thủ đoạn của các đối tượng vẫn ngày càng tinh vi và chúng luôn tận dụng những thành phố lớn như một địa bàn trung chuyển để tiêu thụ số lượng lớn ma túy...

Ngăn chặn 184 bánh heroin chuẩn bị "xuất ngoại"

Mới đây, Công an TP Hồ Chí Minh phát hiện nhóm đối tượng người nước ngoài móc nối với đối tượng tại Việt Nam để hoạt động vận chuyển ma túy từ TP Hồ Chí Minh đi Đài Loan (Trung Quốc), từ công tác quản lý cư trú đối với người nước ngoài và phát động phong trào toàn dân tố giác tội phạm.

Tiến hành kiểm tra hành chính tại một căn hộ ngăn phòng cho thuê trên địa bàn quận 1, Công an TP Hồ Chí Minh phát hiện 2 người nước ngoài lưu trú nhưng không làm thủ tục đăng ký tạm trú.

Đáng chú ý, tại căn phòng, nhiều vali chứa tổng cộng 184 bánh heroin và một số máy móc, phương tiện nghi vấn dùng để gia công, chia nhỏ, đóng gói ma túy (gồm: 1 máy xay, 1 máy ép, 1 máy hàn nhiệt và nhiều ống kim loại rỗng dạng vỏ cục pin bán thành phẩm) được phát hiện cất giấu trong ngăn bếp.

Công an TP Hồ Chí Minh: Triệt phá nhiều đường dây ma túy lớn -0
Tang vật 184 bánh heroin.

Ban Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh đã trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận 1 và các đơn vị nghiệp vụ có liên quan tổ chức khám nghiệm hiện trường, giám định chủng loại, số lượng ma túy thu giữ; đồng thời, khẩn trương truy xét mở rộng nguồn gốc số ma túy này và các đối tượng có liên quan; triệu tập đối tượng người Việt Nam đã đặt phòng cho 2 người nước ngoài nêu trên để làm rõ vai trò, hành vi phạm tội.

Tại Cơ quan công an, hai đối tượng người nước ngoài thừa nhận nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu đường bộ tại tỉnh An Giang từ ngày 15/3/2024. Sau đó, hai người này di chuyển về TP Hồ Chí Minh để lưu trú trong thời gian chờ nhận 184 bánh heroin để tiếp tục vận chuyển sang Đài Loan tiêu thụ.

Sau khi nhận ma túy từ một đối tượng “đầu trên” tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, các đối tượng mang về cất giấu số ma túy này tại căn hộ cho thuê ở TP Hồ Chí Minh. Đồng thời, các đối tượng đặt mua máy xay, máy hàn, máy ép, vỏ pin rỗng (từ Trung Quốc) thông qua dịch vụ vận chuyển phát nhanh quốc tế, giao hàng đến tận địa chỉ người mua (hình thức door-to-door) nhằm mục đích sẽ nghiền số ma túy trên thành bột.

Tiếp đó, chúng đổ số bột ma túy đó vào trong các vỏ viên pin nén lại và hàn nắp ở hai đầu thành các viên pin thành phẩm để ngụy trang, không để bộ phận soi chiếu của hải quan phát hiện khi làm thủ tục xuất cảnh về Đài Loan.

Công an TP Hồ Chí Minh: Triệt phá nhiều đường dây ma túy lớn -0
Một trong 2 người nước ngoài bị bắt giữ trong đường dây vận chuyển 184 bánh heroin từ TP Hồ Chí Minh đi Đài Loan (Trung Quốc).

Công an TP Hồ Chí Minh đã tạm giữ hình sự 3 đối tượng nêu trên để tiếp tục đấu tranh làm rõ vị trí, vai trò, hành vi phạm tội của từng đối tượng; tiếp tục phối hợp Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an và công an các địa phương có liên quan khẩn trương truy xét mở rộng, bắt giữ các đối tượng khác có liên quan để xử lý triệt để.

Vào đầu tháng 2/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cũng đã khởi tố 16 đối tượng để điều tra về các hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, lưu hành tiền giả và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, sau khi Công an quận 8 và Công an quận Bình Thạnh triệt phá 2 đường dây tội phạm ma túy do Lâm Huỳnh Minh Mẫn (sinh năm 1984, nơi ở phường Trường Thọ, TP Thủ Đức) và Lê Ngọc Thành (sinh năm 1984, nơi ở phường 13, quận 10) cầm đầu. Cơ quan điều tra đã phát hiện, thu giữ gần 10 kg ma túy tổng hợp các loại, hơn 200 viên thuốc lắc, 2 súng quân dụng, 1 súng thể thao, 30 viên đạn các loại. Bên cạnh đó làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy, lưu hành tiền giả do đối tượng Phạm Ngọc Đức cầm đầu.

Trước đó, kết quả phối hợp thu thập tài liệu của Công an quận 8 và Công an quận Bình Thạnh cho thấy băng nhóm đối tượng Lê Ngọc Thành hoạt động hết sức manh động, sẵn sàng sử dụng vũ khí “nóng” để chống trả lực lượng chức năng và “giải quyết” các đối tượng cạnh tranh trong việc mua bán ma túy.

Công an thành phố đã khám xét khẩn cấp 11 địa điểm là chỗ ở, nơi các đối tượng sử dụng làm “kho” cất giấu ma túy, qua đó phát hiện, thu giữ số tang vật kể trên. Ngoài ra, Cơ quan công an còn phát hiện 4,8 kg bột hóa chất phụ gia phục vụ quá trình bào chế, đóng gói ma túy nước vui thành phẩm, hơn 1.000 vỏ túi nước vui và 1 máy dập viên nén, 2 máy ép nhiệt để phục vụ hoạt động bào chế ma túy loại nước vui...

Trước đó vào đầu tháng 1/2024, Công an TP Hồ Chí Minh cũng đã phát hiện đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy xuyên quốc gia với số lượng lớn từ Lào qua biên giới đường bộ các tỉnh Bắc miền Trung về TP Hồ Chí Minh tiêu thụ, đã bắt giữ 26 đối tượng, thu giữ hơn 290 kg ma túy các loại, 1 khẩu súng cùng nhiều tài liệu, vật chứng khác của vụ án. Công an thành phố tiếp tục truy xét mở rộng, bắt giữ các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Việc Công an TP Hồ Chí Minh triệt phá thành công vụ án kể trên đã cho thấy hiệu quả của việc thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về phương châm đấu tranh với tội phạm ma túy “Không đánh khúc giữa, bắt toàn bộ đường dây, tổ chức tội phạm về ma túy, đối tượng chủ mưu, cầm đầu”...

Vào cuối năm 2023, Công an TP Hồ Chí Minh cũng đã triệt phá đường dây mua bán ma túy vận chuyển từ Campuchia vào Việt Nam do Nguyễn Thanh Cường (sinh năm 1997, thường trú tỉnh An Giang, nơi ở huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) cùng đồng bọn thực hiện, thu giữ hơn 35 kg ma túy các loại, 1 khẩu súng dạng K54 và 8 viên đạn cùng nhiều vật dụng, tài liệu khác có liên quan.

Công an TP Hồ Chí Minh: Triệt phá nhiều đường dây ma túy lớn -0
Một số máy móc, phương tiện nghi vấn dùng để gia công, chia nhỏ, đóng gói ma túy.

“Không đánh khúc giữa, bắt toàn bộ đường dây, đối tượng chủ mưu, cầm đầu...”

Theo Công an TP Hồ Chí Minh, thời gian qua số vụ, số đối tượng liên quan đến ma túy bị phát hiện đều tăng. Điều này cho thấy sự cố gắng, nỗ lực của lực lượng chuyên trách trong phát hiện, đấu tranh với các đường dây tội phạm về ma túy, đồng thời cũng phản ánh tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn thành phố đang diễn biến hết sức phức tạp. Các cá nhân, tổ chức tội phạm ma túy nước ngoài lợi dụng địa bàn thành phố làm nơi trung chuyển, tiêu thụ ma túy và tiền chất ma túy...

Theo Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, những vấn đề truyền thống của tội phạm ma túy hiện đang phức tạp trở lại, đó là sự gia tăng về hoạt động với đường dây vận chuyển ma túy gồm cả heroin và ma túy tổng hợp từ vùng Tam giác vàng đưa về TP Hồ Chí Minh tiêu thụ. Các đường dây tội phạm này còn lợi dụng các chính sách xuất nhập khẩu hàng hóa để vận chuyển đi nước thứ ba bằng đường biển và đường hàng không. Các đối tượng phạm tội về ma túy liên kết chặt chẽ với đối tượng người nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài để vận chuyển, mua bán ma túy qua biên giới, được trang bị vũ khí nóng, sẵn sàng chống trả quyết liệt khi bị truy bắt...

Trong nước, xuất hiện các dòng dịch chuyển ma túy từ các tỉnh phía Bắc vào TP Hồ Chí Minh và ngược lại qua đường hàng không, đường bộ, đường sắt... Đáng chú ý, đã xuất hiện các băng nhóm tội phạm gia công, bào chế và nghiên cứu sản xuất ma túy tổng hợp từ nguồn ma túy hoặc tiền chất ma túy theo công thức, quy trình hướng dẫn trên mạng xã hội...

Thực tế qua các vụ án kể trên cho thấy ma túy sau khi tập kết ở TP Hồ Chí Minh đã được cất ở kho hàng, xưởng sản xuất của các công ty bình phong, căn hộ chung cư, nhà trọ để tránh bị phát hiện.

Công an TP Hồ Chí Minh: Triệt phá nhiều đường dây ma túy lớn -0
Tang vật ma túy, súng quân dụng... phát hiện trong các vụ án trước đó.

Theo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hồ Chí Minh, trong những năm gần đây, khi lực lượng chức năng tấn công, trấn áp mạnh tuyến Tây Bắc, tội phạm ma túy đã chuyển hướng, gia tăng hoạt động trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia, do đó TP Hồ Chí Minh trở thành “địa bàn nóng” về tội phạm ma túy. Số vụ, số đối tượng phạm tội về ma túy bị phát hiện, bắt giữ và xử lý trên địa bàn thành phố rất nhiều, luôn đứng đầu trong cả nước; lực lượng chức năng đã triệt phá được nhiều đường dây, tổ chức tội phạm ma túy hoạt động xuyên quốc gia, bắt giữ các đối tượng chủ mưu, cầm đầu, đối tượng truy nã về ma túy, đồng thời thu giữ số lượng ma túy rất lớn.

Chỉ tính riêng quý I/2024, Công an TP Hồ Chí Minh đã khám phá 813 vụ với 2.019 đối tượng phạm tội về ma túy (tăng gần gấp đôi cả về số vụ và số đối tượng bắt giữ so với cùng kỳ); nhiều đường dây, băng nhóm tội phạm về ma túy hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia với tính chất đặc biệt nghiêm trọng đã được triệt phá; thu giữ: 15,63 kg heroin; hơn 64 kg cần sa và 249,4 kg ma túy tổng hợp, 14 khẩu súng và nhiều vật chứng khác có liên quan. 

Kết quả nêu trên cho thấy nỗ lực của lực lượng Công an TP Hồ Chí Minh trong phát hiện, đấu tranh các đường dây tội phạm ma túy “Không đánh khúc giữa, bắt toàn bộ đường dây, tổ chức tội phạm về ma túy, đối tượng chủ mưu, cầm đầu”; sự phối hợp, chỉ đạo về mặt nghiệp vụ của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an; sự phối hợp chặt chẽ của công an 6 tỉnh giáp ranh và các sở, ban, ngành đoàn thể, lực lượng chuyên trách đóng trên địa bàn thành phố và đặc biệt là sự tin tưởng, giúp đỡ của các tầng lớp nhân dân thành phố. Đây là nguồn động viên vô cùng to lớn để Công an TP Hồ Chí Minh vượt qua những khó khăn, gian khổ và cả mất mát, hy sinh thầm lặng trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm và tệ nạn về ma túy trong thời gian qua cũng như sắp tới.

Phú Lữ
.
.