Cuộc truy lùng những kẻ dùng “hàng nóng” giải quyết mâu thuẫn ở Phú Quốc

Thứ Sáu, 04/11/2022, 10:45

Với tinh thần “trách nhiệm, quyết tâm, quyết liệt”, chỉ trong thời gian ngắn, Ban Chuyên án đã triển khai truy xét “nóng”, bắt giữ hàng chục đối tượng liên quan đến vụ án giết người và gây rối trật tự công cộng xảy ra vào trưa 27/10, tại TP Phú Quốc (Kiên Giang).

Vào khoảng 11h20, ngày 27/10, nhóm của Võ Văn Lương (tức Hai Lượng, SN 1987, quê quán tỉnh Cà Mau; chỗ ở hiện nay: khu phố 10, phường Dương Đông, TP Phú Quốc, Kiên Giang) có khoảng hơn 50 đối tượng đi trên nhiều xe ô tô loại bán tải, 7 chỗ và 16 chỗ đến thửa đất của Khúc Văn Đoài (SN 1983, HKTT: tổ 12, ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương, TP Phú Quốc, Kiên Giang) để giải quyết mâu thuẫn. Với máu chiến, trong nhóm của Hai Lượng có một số đối tượng sử dụng súng rượt đuổi và bắn vào nhóm người của Đoài, hậu quả làm 2 người tử vong: Phan Trọng Hải (SN 1998, HKTT: xã Tân Phú, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An; chỗ ở: ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương, TP Phú Quốc) và Nguyễn Anh Thư (SN 1996, chỗ ở: ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương, TP Phú Quốc) và 4 người khác bị thương.

hinh 1.jpg -0
Đối tượng cầm đầu Võ Văn Lương (tức Hai Lượng), Đoàn Thiên Long, Nguyễn Quốc Vinh, Bùi Đức Ngọc và Nguyễn Văn Thái (tức Thái “Bus”).

Ban Chỉ huy Công an TP Phú Quốc nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường truy bắt các đối tượng, đồng thời báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang. Chỉ chưa đầy 10 phút sau sự việc, Công an TP Phú Quốc đã chặn bắt kịp thời 17 đối tượng đi trên xe ô tô 16 chỗ.

Trong chiều 27-10, Đại tá Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang đã chỉ đạo thành lập Ban chuyên án do Đại tá Diệp Văn Thế, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh làm Trưởng ban; Trung tá Trương Sa My, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự làm Phó trưởng ban thường trực cùng với sự tham gia hỗ trợ của Phòng Trọng án - Cục Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an. Ban chuyên án huy động các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Kiên Giang, Công an TP Phú Quốc khẩn trương truy xét, bắt giữ các đối tượng liên quan.

Các tài liệu, chứng cứ xung quanh hiện trường, khu vực nơi xảy ra vụ án, nơi xuất phát của nạn nhân trước khi bị bắn, các camera trên các tuyến đường được thu thập, ghi chép tỉ mỉ, xâu chuỗi nhằm nhận dạng các đối tượng và hướng di chuyển tẩu thoát để phục vụ việc truy bắt. Cùng thời điểm trên, các điều tra viên với bản lĩnh, mưu trí đã làm việc, khai thác thông tin một cách nhanh chóng, hiệu quả nhất từ các đối tượng bị bắt giữ phục vụ cho việc điều tra chuyên án.

Trung tá Trương Sa My, Phó trưởng ban thường trực Ban chuyên án cho biết: “Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến tình hình ANTT tại địa phương nên các thành viên trong Ban chuyên án đã nỗ lực, tận dụng tối đa thời gian “vàng” để truy bắt “nóng” các đối tượng gây án, nhất là các đối tượng cầm đầu chỉ huy”.

Chỉ trong thời gian ngắn, Hai Lượng cùng các đàn em thân tín gồm: Nguyễn Quốc Vinh (SN 1982, ĐKTT: ấp Hòa Đức, xã Tân Đức, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau), Nguyễn Văn Thái (tức Thái “Bus”, SN 1988, ĐKTT: khu vực 4, An Thới, TP Phú Quốc, Kiên Giang), Bùi Đức Ngọc (SN 1992, ĐKTT: Hải Phòng), Đoàn Thiên Long (SN 2001, ĐKTT: phường 12, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) bị bắt giữ ngay sau đó, phục vụ công tác điều tra.

Hai Lượng sinh ra và lớn lên làm nghề ngư phủ ở xã Khánh Hội (huyện U Minh, tỉnh Cà Mau). Năm 2007, Hai Lượng bị Công an huyện U Minh bắt, khởi tố về tội “Cố ý gây thương tích” và bị TAND huyện U Minh tuyên phạt 3 năm tù. Sau khi chấp hành án xong, đến khoảng cuối năm 2009, Hai Lượng đến Phú Quốc tiếp tục làm nghề ngư phủ. Đến đầu năm 2018, Hai Lượng phạm tội “Cưỡng đoạt tài sản”, bị TAND huyện Phú Quốc tuyên phạt 2 năm tù. Ra tù, Hai Lượng ở lại TP Phú Quốc cùng một số đối tượng xã hội để “làm đất”. Theo tiếng lóng địa phương, “làm đất” ở Phú Quốc có nghĩa là các băng nhóm xã hội hoạt động bảo kê, dàn xếp, bao chiếm tại các khu vực đất có xảy ra tranh chấp để hưởng tiền công. Có nhiều phi vụ “làm đất” lên đến hàng tỷ, thậm chí hàng chục tỷ đồng…

Trong ngày 29/10, dưới sự chỉ đạo, tham gia trực tiếp  của Thiếu tướng Phan Mạnh Trường, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, Trung tá Trương Sa My, Phó trưởng ban thường trực Ban chuyên án và Trung tá Lê Vinh Tùng, Phó trưởng Phòng Trọng án – Cục Cảnh sát hình sự, Tổ công tác thuộc Ban chuyên án đã khống chế, bắt giữ Đoàn Thiên Long (SN 2001, ĐKTT: phường 12, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) - đối tượng đã trực tiếp nổ súng vào nhóm đối thủ. Long khai nhận sau khi gây án, trên đường tẩu thoát đã cất giấu khẩu súng tại một bụi cây ven đường ở hẻm Hương Toàn, ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương, TP Phú Quốc. Ban chuyên án đã thu giữ được khẩu súng dài (đang giám định) mà Long dùng để gây án.

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố bị can, tạm giam 35 đối tượng về hành vi “Giết người” và “Gây rối trật tự công cộng”; đồng thời 3 đối tượng khác đang bị tạm giữ hình sự phục vụ công tác điều tra. Thu giữ 3 khẩu súng, 19 viên đạn (trong đó có súng có tính năng như súng quân dụng và đang được giám định).

Trần Lĩnh
.
.