Kết cục của những kẻ thích nổi máu yêng hùng

Thứ Hai, 04/03/2024, 16:40

Chỉ cần một va chạm nhỏ, hay bị tạt đầu, thậm chí là ngứa mắt khi tham gia giao thông..., các đối tượng sẵn sàng lao vào hành hung, đe dọa, hủy hoại tài sản của người khác bất chấp nguy hiểm cho những người tham gia giao thông khác, đồng thời thể hiện sự coi thường pháp luật chỉ vì thích thể hiện máu yêng hùng. Chỉ đến khi bị bắt, bị khởi tố, các đối tượng mới nhận ra hành vi sai trái của mình.

Lời cảnh tỉnh cho những hành vi ngổ ngáo

Mới đây, một clip ghi lại cảnh hai thanh niên đi xe máy lên đường vành đai 2 trên cao gây gổ, hành hung tài xế ô tô đang lưu thông được lan truyền trên mạng xã hội khiến cư dân mạng vô cùng bức xúc. Theo những hình ảnh ghi lại trong clip, hai thanh niên đầu trần di chuyển trên chiếc SH màu đỏ liên tục có những hành động đầy phản cảm như phanh gấp, lạng lách và đe dọa những người lái ô tô đi bên cạnh.

Khi một chiếc ô tô 4 chỗ cùng chiều đi tới gần thì hai nam thanh niên tiếp tục đánh võng, tạt đầu không cho vượt lên. Và, cứ thế hai phương tiện này tranh nhau vượt cả một quãng đường dài. Hai thanh niên đi xe máy sau đó chặn đầu chiếc ô tô lại và có những hành động thách thức như đập cửa và chửi bới. Ngay lập tức, những người trên ô tô đã xuống xe và tạo ra một cuộc ẩu đả ngay trên đường vành đai 2, gây nguy hiểm cho các phương tiện đi xung quanh.

Kết cục của những kẻ thích nổi máu yêng hùng -0
Hai thanh niên gây gổ trên đường vành đai 2.

Ngay sau khi clip lan truyền trên mạng xã hội, Đội CSGT số 4 (thuộc Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã phối hợp với Công an quận Hai Bà Trưng xác minh, triệu tập hai nam thanh niên lên làm việc. Theo đó, khoảng 16h ngày 25/2, chị N.P.T.A. (28 tuổi, trú tại quận Long Biên) đi ô tô trên đường vành đai 2 trên cao (hướng từ cầu Vĩnh Tuy - Ngã Tư Sở).

Đến đoạn phía trên cầu Mai Động (phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng), ô tô của chị T.A. bị xe máy mang BKS 29H1-747.96 do Trần Văn Hiệp (38 tuổi, trú tại quận Hai Bà Trưng) điều khiển chở theo Trịnh Thịnh (44 tuổi, trú tại quận Ba Đình) lạng lách, tạt đầu. Không dừng lại ở đó, hai người này còn đập vào xe của chị T.A. rồi chửi bới. Sau đó, Hiệp và Thịnh tiếp tục di chuyển trên đường vành đai 2 và gây gổ với hai nam thanh niên đi xe ô tô mang BKS 30K-840.XX.

Sau khi bị Hiệp và Thịnh liên tục chửi bới, gây gổ và chặn xe thì hai người đàn ông dừng ô tô lại. Các bên xảy ra xô xát. Chị T.A. đã dùng điện thoại quay lại video diễn biến vụ việc và cung cấp cho Cơ quan công an.

Theo lời khai của Trần Văn Hiệp, vào buổi trưa cùng ngày, Hiệp và Thịnh có uống rượu bia với nhau rồi tham gia giao thông. Khi Hiệp điều khiển xe máy đến đầu cầu Vĩnh Tuy thì có người lái ô tô màu trắng bất ngờ nhổ nước bọt vào người nên Hiệp lái xe lên vành đai 2 để truy đuổi ô tô. Hiệp thừa nhận, quá trình truy đuổi, bản thân liên tục đánh võng, tạt đầu các ô tô lưu thông cùng chiều. Đến đoạn phía trên cầu Mai Động thì Hiệp phát hiện chị T.A. điều khiển ô tô nhãn hiệu I10 quay phim, chụp ảnh mình nên chửi bới và yêu cầu chị không quay phim.

Tiếp đó, Hiệp và Thịnh lên xe tiếp tục lạng lách, đánh võng cản trở xe của chị T.A., lúc này, ô tô màu trắng BKS 30K-840.XX vượt lên và bấm còi nên Hiệp đuổi theo xe chửi bới. Khi thấy người đàn ông ngồi trên xe màu trắng đang quay điện thoại, Hiệp đã yêu cầu tắt đi và thò tay vào gạt điện thoại của người đàn ông đang ngồi ở ghế phụ của ô tô. Sau đó cả hai phóng xe lên chặn đầu xe ô tô.

Bị hai đối tượng đi xe máy chửi nên người đàn ông trên ô tô trắng đã xuống xe và cả hai bên lao vào ẩu đả. Cũng theo đối tượng Thịnh, sau khi xảy ra cãi vã, xô xát ở vành đai 2 trên cao thì cả hai điều khiển xe về nhà và không biết toàn bộ sự việc do mình gây ra làm “dậy sóng” dư luận. Tại Cơ quan công an, cả hai tỏ ra vô cùng ăn năn, hối lỗi khi trót sử dụng rượu bia và không làm chủ được hành vi của mình, thế nhưng với những hành vi “hổ báo” coi thường pháp luật, chắc chắn cả hai sẽ phải chịu hình phạt thích đáng.

Cũng với hành vi “hổ báo”, coi thường pháp luật, Nguyễn Lê Tuấn Đức (sinh năm 1991, trú tại Phố Ga, thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, Hà Nội) vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm khởi tố, bắt giam về hành vi hủy hoại tài sản.

Kết cục của những kẻ thích nổi máu yêng hùng -0
Hai đối tượng Trần Văn Hiệp và Trịnh Thịnh tại cơ quan Công an.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh tài xế xe ô tô Mazda biển kiểm soát 30G-429XX cho dừng xe giữa đường Hoàng Quốc Việt (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), cầm dao dài chém nhiều nhát vào kính và phần lốp xe bus khiến kính xe bus bị xước một đoạn nhỏ, một phần lốp bị chém rách. Sau đó, tài xế ô tô Mazda đã quay về xe, nhấn ga đi thẳng. Lúc xảy ra sự việc, lái xe bus và hành khách cố thủ trong xe, dùng điện thoại ghi lại.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an quận Bắc Từ Liêm đã khẩn trương vào cuộc điều tra, xác định nam thanh niên điều khiển xe Mazda là Nguyễn Lê Tuấn Đức. Khi triệu tập Đức lên làm việc thì Cơ quan công an phát hiện Đức đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên vận động gia đình đưa Đức đến trụ sở làm việc theo quy định.

Tại Cơ quan công an, Đức khai nhận, trong khi di chuyển trên đường đã xảy ra va chạm với xe bus. Khi đến điểm trung chuyển trước cổng Trường Đại học Điện lực, Đức điều khiển xe ô tô của mình phóng lên và dừng lại trước đầu xe bus.

Sau đó, Đức cầm dao (dạng dao quắm) đi tới đầu xe bus chửi bới, đe dọa, chém vào kính chắn gió và lốp trước bên trái xe bus, làm hư hỏng tài sản. Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự UBND quận Bắc Từ Liêm xác định tài sản bị hủy hoại có trị giá 18 triệu đồng.

Căn cứ vào hành vi của Nguyễn Lê Tuấn Đức, ngày 20/2, Công an quận Bắc Từ Liêm đã ra lệnh tạm giữ hình sự, củng cố hồ sơ, khởi tố đối tượng về hành vi hủy hoại tài sản. Được biết, Nguyễn Lê Tuấn Đức là đối tượng từng có 1 tiền sự, 2 tiền án về tội danh liên quan đến ma túy.

Phát huy hiệu quả mô hình tố giác tội phạm từ mạng xã hội

Có thể thấy, thời gian vừa qua, TP Hà Nội đã triển khai nhiều mô hình tiếp nhận thông tin phản ánh từ người dân thông qua mạng xã hội, các ứng dụng đối với nhiều lĩnh vực, từ tin báo tố giác tội phạm, tin báo về an ninh, trật tự, an toàn giao thông hay vi phạm trật tự đô thị, trật tự công cộng. Mô hình này đã mang lại nhiều hiệu quả và đang tiếp tục được đẩy mạnh triển khai. Rất nhiều vụ việc vi phạm an ninh, trật tự, an toàn giao thông được lực lượng chức năng xử lý kịp thời qua những thông tin tố giác của người dân. Điển hình là những vụ việc nêu trên.

Theo một lãnh đạo Phòng CSGT TP Hà Nội, việc xử lý vi phạm giao thông qua video clip và hình ảnh người dân cung cấp đã và đang góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của người tham gia giao thông trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, qua đó giảm thiểu các vi phạm về an toàn giao thông.

Trước đó, Công an quận Cầu Giấy cũng đã vào cuộc kịp thời, xử lý một đối tượng vi phạm giao thông qua clip tố giác của người dân trên mạng xã hội. Clip được lan truyền vào ngày 7/2/2024, ghi lại cảnh người đàn ông vi phạm giao thông còn chửi bới, thách thức khiến cư dân mạng phẫn nộ. Theo nội dung clip, một xe ô tô trong quá trình di chuyển trên đường Hoàng Minh Giám, quận Cầu Giấy (Hà Nội) thì đấu đầu xe ô tô con mang BKS 30F-674.48 lúc này đang đi ngược chiều, xi nhan xin rẽ.

Thấy chiếc xe ô tô con vi phạm giao thông, gây nguy hiểm cho các phương tiện xung quanh trong quá trình di chuyển nên ô tô đi đúng chiều đường đã chặn đầu, kiên quyết không cho chiếc xe trên đi qua.

Bực tức, lái xe BKS 30F-674.48 liền xuống xe, tiến lại tỏ thái độ hống hách, thách thức, thậm chí còn đe dọa... đấm người. Ngay khi clip được đăng tải, cư dân mạng tỏ ra bức xúc và phẫn nộ trước hành vi của lái xe trên, đồng thời đề nghị Cơ quan công an nghiêm trị lỗi vi phạm và thái độ coi thường pháp luật của người này.

Nắm được thông tin, Đội CSGT trật tự, Công an quận Cầu Giấy đã vào cuộc xác minh, qua đó xác định, lái xe là Nguyễn Văn Q., sinh năm 1984. Làm việc với Cơ quan công an, Q. đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.

Kết cục của những kẻ thích nổi máu yêng hùng -0
Nguyễn Văn Hậu và Lê Bảo Quyết trải chiếu nằm trên quốc lộ.

Hay mới đây, hai thanh niên trải chiếu nằm giữa QL18 chụp ảnh rồi đăng lên mạng xã hội Facebook câu like cũng đã bị Công an TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) triệu tập để làm rõ hành vi phạm trật tự giao thông đường bộ. Hai thanh niên là Nguyễn Văn Hậu (23 tuổi, trú tại tổ 2, khu Tân Lập 3, phường Cẩm Thủy, TP Cẩm Phả) và Lê Bảo Quyết (17 tuổi, trú tại thôn 9, xã Đông Tiến, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng). Cả hai đang là nhân viên làm thuê tại quán Dương Ốc trên địa bàn tổ 1, khu 6B, phường Cẩm Trung, TP Cẩm Phả.

Qua xác minh của Công an TP Cẩm Phả, khoảng 2 giờ ngày 20/2, ông Vũ Viết Dương (43 tuổi, trú tại tổ 2, khu 6A, phường Cẩm Trung), là chủ quán Dương Ốc, đã chỉ đạo nhân viên trải chiếu ra QL18, đoạn qua phường Cẩm Trung. Sau đó, Nguyễn Văn Hậu và Lê Bảo Quyết nằm lên rồi ông Vũ Viết Dương chụp ảnh, đăng lên Facebook cá nhân với mục đích câu like.

Tại buổi làm việc với hai thanh niên nói trên, Công an TP Cẩm Phả đã tuyên truyền các quy định của pháp luật liên quan đến trật tự giao thông đường bộ. Ngoài ra, Cơ quan công an cũng nhắc nhở chủ quán Dương Ốc về việc sử dụng mạng xã hội đúng quy định của pháp luật. Hậu và Quyết sau đó đã nhận thức được hành vi sai trái của mình và cam kết không tái phạm, nếu có những hoạt động phức tạp gây mất an ninh, trật tự, sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Việc người dân, tổ chức cung cấp hình ảnh, clip liên quan đến vi phạm giao thông, an ninh trật tự sẽ được lực lượng chức năng xử lý triệt để nhằm tạo hiệu ứng xã hội, nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông cho người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Đây là một hình thức xử lý “nguội” mà lực lượng CSGT đã và đang áp dụng khá hiệu quả thời gian gần đây. Xử phạt qua hình ảnh đóng vai trò quan trọng trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, ngoài các hệ thống camera “phạt nguội” được lắp đặt, những thông tin, hình ảnh người dân cung cấp cũng sẽ giúp lực lượng CSGT kiểm tra, xác minh, xử lý các vụ vi phạm.

Hiện nay, rất nhiều xe ô tô có camera hành trình, tham gia giao thông trên đường có thể ghi lại những hình ảnh chân thực về các tình huống vi phạm giao thông hoặc người dân sử dụng điện thoại thông minh quay, chụp hình ảnh gửi cho Cơ quan công an. Bởi vậy, mỗi người phải có ý thức chấp hành luật lệ giao thông, tuân thủ quy định của pháp luật, đừng vì nóng vội, thích thể hiện bản thân mà gây gổ, đánh nhau, hủy hoại tài sản của người khác, nếu không sẽ phải trả giá rất đắt, lúc đó có ân hận thì cũng đã quá muộn màng.

Ngọc Trâm
.
.