Ngăn chặn pháo lậu tập kết từ vùng biên

Chủ Nhật, 31/07/2022, 19:32

Lệ thường, cứ đến dịp Tết Nguyên đán tình hình mua bán, vận chuyển trái phép pháo nổ mới diễn ra nhộn nhịp. Thế nhưng, ít ai biết rằng, để có sẵn “hàng”, bất cứ thời điểm nào thuận tiện trong năm là các đối tượng đầu nậu đã âm thầm gom và vận chuyển hàng tấn pháo lậu từ bên kia biên giới Lào rồi vận chuyển về Việt Nam tập kết để tiêu thụ.

Liên tiếp bắt giữ nhiều vụ vận chuyển pháo

Ngày 26-7, Trung tá Phạm Thành Long, Trưởng Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) xác nhận, đơn vị vừa phá thành công chuyên án, triệt xóa đường dây vận chuyển pháo lậu từ Lào về Việt Nam. Theo đó, đối tượng bị bắt giữ là tài xế xe khách liên vận tuyến Việt - Lào Nguyễn Văn Đại (sinh năm 1984, trú tại xã Mậu Lâm, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa) khi đang vận chuyển 310kg pháo nổ từ Viêng Chăn về huyện Diễn Châu để tiêu thụ.

Ngăn chặn pháo lậu tập kết từ vùng biên -0
Tang vật gần 2 tấn pháo nổ tập kết trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An.

Trước đó, từ nguồn tin tố giác tội phạm của quần chúng nhân dân, Công an huyện Diễn Châu phát hiện một đường dây vận chuyển trái phép pháo nổ từ Lào về địa bàn huyện Diễn Châu để tiêu thụ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, nhận thấy nguồn tin có cơ sở nên Công an huyện Diễn Châu đã xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt xóa. Quá trình xác minh, nổi lên đối tượng Nguyễn Văn Đại với nhiều biểu hiện bất minh. Mặc dù chỉ là lái xe cho một nhà xe ở xã Diễn Kỷ nhưng Đại lại có nhiều mối quan hệ phức tạp, bất minh về tài chính và đặc biệt thường giao lưu với một số đối tượng đang trong diện tình nghi có liên quan đến việc mua bán, sử dụng pháo nổ mà Cơ quan CSĐT Công an huyện Diễn Châu đang theo dõi.

Sau một thời gian kiên trì bám theo di biến động của đối tượng, trinh sát có đủ cơ sở để khẳng định, Đại tham gia vào đường dây vận chuyển pháo lậu từ Lào về Việt Nam và trở thành “mắt xích” quan trọng, lợi dụng công việc lái xe khách đi Lào để vận chuyển pháo về Việt Nam bán kiếm lời. Đầu tháng 7-2022, ban chuyên án xác định đối tượng đã thu gom được khoảng hơn 300kg pháo nổ, chuẩn bị vận chuyển về địa bàn huyện Diễn Châu để tiêu thụ. Sau một thời gian bám sát di biến động của đối tượng, vào khoảng 18 giờ 50 phút ngày 21-7, tại thôn 7, xã Diễn Kỷ, Công an huyện Diễn Châu đã tiến hành bắt quả tang Nguyễn Văn Đại về hành vi buôn bán hàng cấm, thu giữ trong xe của Đại 250 bánh pháo hoa loại 36 quả, tổng khối lượng 310kg. Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng, ban chuyên án thu giữ thêm 10.000 quả pháo bi có tổng khối lượng 20kg. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Đại thừa nhận, lợi dụng việc lái xe đường dài đã tiến hành móc nối, thu gom pháo lậu tại nước bạn Lào để vận chuyển về Việt Nam tiêu thụ.

Ngăn chặn pháo lậu tập kết từ vùng biên -0
Tang vật trong một vụ án liên quan đến vận chuyển pháo nổ trái phép.
Ngăn chặn pháo lậu tập kết từ vùng biên -1
Tài xế Hồ Diên Thư bị bắt khi đang vận chuyển 150kg pháo nổ.

Trước đó, vào ngày 7-7, một đường dây vận chuyển pháo lậu xuyên Việt cũng đã được Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Nghệ An triệt xóa, bắt 2 đối tượng, thu giữ hơn 250kg pháo hoa nổ. Từ cuối năm 2021, Công an tỉnh Nghệ An đã phát hiện một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép pháo hoa nổ từ các tỉnh biên giới phía Nam đưa ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ. Sau thời gian theo dõi, thông qua các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan công an đã xác định được phương thức, thủ đoạn và quy luật hoạt động của các đối tượng. Khoảng 11h ngày 1-7, trên quốc lộ 1A, tuyến tránh thành phố Vinh, đoạn qua địa phận xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Nghệ An phối hợp Công an huyện Hưng Nguyên, trạm CSGT Diễn Châu tổ chức lực lượng đón lõng, yêu cầu dừng và kiểm tra xe khách biển kiểm soát 37F-002.86 do tài xế Hồ Diên Thư (sinh năm 1980, trú tại xóm 6, xã Tân Sơn, huyện Quỳnh Lưu) điều khiển. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 5 thùng carton chứa 100 khối pháo loại 49 quả dán nhãn nước ngoài, tổng trọng lượng gần 150kg. Tiếp tục điều tra mở rộng, lực lượng chức năng đã thi hành lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Thu Lành (sinh năm 1977, trú tại xã Đức Minh, huyện Đắk Mil, tỉnh Đăk Nông), khám xét chỗ ở của đối tượng tiếp tục thu giữ gần 100kg pháo hoa nổ.

Cũng dịp này, thông qua tuần tra kiểm soát trật tự an toàn giao thông, Công an tỉnh Quảng Trị đã phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển hơn 1 tạ pháo lậu đang trên đường từ Lào về Việt Nam. Cụ thể, lúc 5 giờ ngày 24-7, tại Km45 quốc lộ 9 thuộc địa bàn huyện Đakrông (Quảng Trị), tổ tuần tra kiểm soát giao thông của Trạm CSGT đường 9 thuộc Phòng CSGT Công an Quảng Trị đang làm nhiệm vụ, phát hiện xe ô tô tải mang BKS 38C-106.38 do tài xế Hoàng Bá Quỳnh (sinh năm 1983) và Võ Quốc Bảo (sinh năm 1990), cùng trú tại xã Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) điều khiển, chạy hướng Lao Bảo - Đông Hà có dấu hiệu nghi vấn nên ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra. Lực lượng chức năng phát hiện trên xe cất giấu, vận chuyển 64 hộp pháo các loại với trọng lượng trên 100kg. Tại Cơ quan công an, hai đối tượng Hoàng Bá Quỳnh và Võ Quốc Bảo khai nhận vận chuyển số pháo này từ Lao Bảo về Hà Tĩnh để tiêu thụ.

Ngăn chặn pháo lậu tập kết từ vùng biên -0
130kg pháo nổ vận chuyển từ Quảng Bình ra Hà Tĩnh bị bắt giữ.

Lật tẩy những mánh khóe tập kết pháo nổ khu vực biên giới

Trước đó, vào ngày 1-4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Ma Văn Năm (sinh năm 1987, trú tại phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) về hành vi “buôn bán hàng cấm”. Năm chính là người đã trực tiếp bán 131kg pháo nổ cho 3 đối tượng Đoàn Xuân Hồng (sinh năm 1993), Nguyễn Văn Linh (sinh năm 1991) và Nguyễn Văn Phương (sinh năm 1994), cùng trú trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên vào ngày 31-1-2022. Khi các đối tượng này đang vận chuyển số pháo nói trên về đến thị trấn Thiên Cầm thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

Lẽ thường, cứ đến dịp trước Tết Nguyên đán hằng năm, hoạt động liên quan đến mua bán, vận chuyển pháo nổ mới bắt đầu nhộn nhịp. Thế nhưng, ít ai biết rằng để có nguồn “hàng” dồi dào giao dịch trong thời điểm này, trong năm các đối tượng đã tìm mọi cách để vận chuyển pháo lậu từ Lào, Campuchia về Việt Nam, sau đó chia nhỏ để lén lút tập kết tại nhiều địa điểm khác nhau. Các đối tượng này hình thành nên những đường dây, lôi kéo nhiều người tham gia, với đủ các thành phần, lứa tuổi nhưng tập trung nhiều nhất vẫn là thanh, thiếu niên. Địa bàn tập kết thường được lựa chọn nhiều nhất vẫn là một số huyện, thành thị dọc quốc lộ 1A của tỉnh Nghệ An, nhất là các huyện Nghi Lộc, Diễn Châu, Quỳnh Lưu và thị xã Hoàng Mai.

Ngăn chặn pháo lậu tập kết từ vùng biên -0
CSGT Công an Quảng Trị bắt 2 tài xế vận chuyển 100kg pháo nổ.

Thượng tá Tạ Đình Tuấn, Trưởng Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết, tội phạm liên quan đến pháo nổ ngày càng hoạt động tinh vi, mở rộng phạm vi, địa bàn hoạt động và có sự liên kết chặt chẽ với nhau. Điển hình như trong chuyên án được Công an Nghệ An phá vào hồi cuối năm 2021, có 7 đối tượng ở Nghệ An và Quảng Trị đã cấu kết, thiết lập đường dây mua bán, vận chuyển số pháo nổ lên đến 2,4 tấn. Để qua mắt lực lượng chức năng, nhóm đối tượng này đã dùng nhiều thủ đoạn rất tinh vi. Chúng không vận chuyển một lần, các đối tượng đã chia nhỏ lượng “hàng” và cất giấu tại nhiều địa điểm khác nhau để tiêu thụ. Cũng thời gian này, Công an huyện Quỳnh Lưu phá chuyên án bắt giữ 4 đối tượng liên quan đến đường dây vận chuyển gần 2 tấn pháo nổ. Thủ đoạn của các đối tượng là tập kết “hàng” ở địa bàn giáp ranh, sau đó sử dụng xe ô tô để vận chuyển đến nơi tiêu thụ khi khách hàng có nhu cầu.

Do lợi nhuận từ hành vi phi pháp này rất cao nên bất chấp các chế tài khắt khe về xử phạt, các đối tượng vẫn tìm mọi thủ đoạn để đưa được pháo nổ từ bên kia biên giới về trong nước tiêu thụ. Mánh khóe và thủ đoạn vận chuyển qua biên giới của các đối tượng ngày càng tinh vi nhưng phương thức vận chuyển chính vẫn là lợi dụng vận chuyển hàng trên những chuyến xe liên vận để lén lút đưa hàng qua biên giới. Trong đó, không ngoại trừ một số đối tượng vận chuyển pháo lậu theo hướng tiểu ngạch.

Ngăn chặn pháo lậu tập kết từ vùng biên -0
Tài xế Nguyễn Văn Đại bị bắt khi đang vận chuyển 310kg pháo nổ từ Lào về Việt Nam.

Theo nhận định của cơ quan chức năng, tội phạm liên quan đến pháo nổ tuy không manh động, gây nguy hại cho xã hội lớn song để đấu tranh, ngăn chặn lại gặp không ít khó khăn. Xuất phát từ lợi nhuận kếch xù, tội phạm trong lĩnh vực này đã lôi kéo, dụ dỗ được nhiều đối tượng, thành phần và lứa tuổi trong xã hội tham gia. Từ đó, hình thành nên những đường dây mua bán, vận chuyển và thậm chí là cả chế tạo pháo nổ liên huyện, liên tỉnh khiến cho tình hình liên quan đến pháo nổ luôn nhức nhối, gây ra không ít hệ lụy cho gia đình và xã hội.

Thiện Thành
.
.