Tình tiết mới trong đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia
Đây là đường dây mang thai hộ vì mục đích thương mại lớn nhất từ trước đến nay, liên quan đến công dân các nước Trung Quốc, Thái Lan, Campuchia vừa được Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an tỉnh Ninh Bình triệt phá. Các đối tượng đã tổ chức tuyển chọn những phụ nữ có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, có nhu cầu kiếm tiền, chấp nhận mang thai hộ và được đưa sang nước ngoài làm thủ thuật cấy phôi thai, sau đó đưa về Việt Nam để dưỡng thai và sinh con.
Chưa từng mang thai nhưng lại đi làm giấy khai sinh cho con
Khoảng tháng 3/2025, bằng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát phát hiện trên không gian mạng có hoạt động tìm kiếm, dụ dỗ phụ nữ ở Việt Nam, Campuchia, Thái Lan mang thai hộ để được hưởng một khoản tiền từ 300 đến 500 triệu đồng. Kết hợp với thông tin, có trường hợp người phụ nữ tên là N.P.A (sinh năm 2005) đến Công an xã Quỳnh Lưu (Ninh Bình) làm giấy khai sinh cho con là một bé gái mới đẻ, tuy nhiên người phụ nữ này qua xác minh chưa từng lấy chồng, cư trú ở xã nhưng không thấy mang thai. Trước tính chất phức tạp của vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã tập trung lực lượng, áp dụng các biện pháp đấu tranh.

Tại Cơ quan công an, N.P.A thừa nhận, cô ta chưa từng sinh con, việc đứng tên đăng ký khai sinh, nhận làm mẹ đẻ của một bé gái là do cô ta được một phụ nữ quen qua mạng xã hội tên là H thuê với giá 10 triệu đồng. Ngay sau đó, các trinh sát của Phòng Cảnh sát hình sự đã đồng loạt tiến hành điều tra, xác minh qua nhiều hướng. Trong đó, đặc biệt chú ý đến các hội nhóm kín trên mạng xã hội Facebook, Zalo như hội nhóm “đẻ thuê”, “ hiếm muộn”, “hiến trứng”...
Từ trường hợp bé gái nêu trên, qua quá trình trinh sát các anh phát hiện có nhiều phụ nữ đến các bệnh viện sinh con nhưng sau khi rời bệnh viện thì người mẹ lại giao đứa trẻ cho người khác chăm sóc, nuôi dưỡng. Biểu hiện hoạt động trên diễn ra liên quan đến nhiều đối tượng ở các tỉnh, thành, có yếu tố nước ngoài, Phòng Cảnh sát hình sự đã báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình, đồng thời báo cáo Cục Cảnh sát hình sự chỉ đạo, tiến hành đấu tranh tội phạm này với quy mô rộng hơn.
Trong khoảng thời gian ngắn, trên tinh thần quyết tâm cao độ và sự chỉ đạo trực tiếp, sát sao của lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự, Ban Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình, lực lượng Cảnh sát hình sự đã xác định được đường dây hoạt động phạm tội, đối tượng cầm đầu ở Việt Nam là Quách Thị Thương (sinh năm 1985), trú tại xã Văn Lăng, tỉnh Thái Nguyên. Theo đó, đối tượng Thương chỉ đạo các đối tượng trong đường dây tìm, dụ dỗ phụ nữ mang thai hộ và tìm thuê những phụ nữ làm bảo mẫu, nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ sơ sinh với giá từ 500.000 đồng đến 700.000 đồng/ngày.
Thương đã thông qua mạng xã hội tìm kiếm, dụ dỗ phụ nữ mang thai hộ. Khi người mang thai hộ đồng ý thì được các đối tượng duyệt vào các nhóm kín. Trong nhóm kín có người sử dụng tài khoản “Pepsi”, “Coca”, “Wang” chỉ đạo và theo dõi. Người mang thai hộ hỗ trợ làm toàn bộ giấy tờ (hộ chiếu, visa, vé máy bay...), hướng dẫn di chuyển từ Việt Nam sang Trung Quốc, Thái Lan, Campuchia để làm các xét nghiệm, cấy phôi, dưỡng thai... Sau đó, về Việt Nam để sinh con và làm các thủ tục để chuyển giao trẻ được sinh ra cho bố, mẹ sinh học. Sau khi đứa trẻ được chuyển giao cho bố, mẹ sinh học thì người phụ nữ mang thai hộ có thể tham gia vào đường dây với khâu hoạt động chăm sóc trẻ sơ sinh trong khoảng thời gian chờ chuyển giao cho bố, mẹ sinh học.
Qua khoảng thời gian theo dõi, các trinh sát phát hiện đối tượng hoạt động tích cực trong đường dây là Phạm Thị Hoài Thu (sinh năm 1987), trú tại xã Đại Thanh, TP Hà Nội. Đối tượng Thương và Thu thường xuyên đi nước ngoài như đi chợ, sang Campuchia, Trung Quốc, do đó việc theo dõi, đấu tranh với các đối tượng này gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, đối tượng có thủ đoạn che giấu hành vi rất tinh vi, cứ mỗi một đứa trẻ hình thành phôi thai trong bụng người phụ nữ đẻ thuê, bọn chúng sẽ thành lập một nhóm Zalo riêng biệt gồm 4 người nhưng chưa từng gặp nhau (gồm đối tượng Thương, người phụ nữ đang mang bầu, người giấu mặt có tên nhưng không bao giờ tương tác (đối tượng tên Wang - người Trung Quốc, tên hay gọi theo tiếng Việt là Quang) và bố mẹ có phôi thai).
Mấy tháng trời điều tra, các trinh sát trong ban chuyên án đã rất vất vả, theo dõi, lần theo dấu vết của các đối tượng trong đường dây này. Khoảng tháng 7/2025, khi phát hiện đối tượng Thương và Thu đã về Việt Nam, ban chuyên án quyết định phá án.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, ngày 15/7, ban chuyên án dưới sự chủ trì của Cục Cảnh sát hình sự đã tổ chức đồng loạt các mũi công tác tiến hành triệu tập, mời làm việc các đối tượng: Quách Thị Thương, Phạm Thị Hoài Thu, Phùng Thị Nương, Nguyễn Thị Hằng trú tại Hà Nội; Lò Thị Thanh, trú tại tỉnh Sơn La (cùng sinh năm 1996); Nguyền Thị Thu Trang (sinh năm 1992), quê ở tỉnh Ninh Bình và các đối tượng liên quan khác; đồng thời giải cứu thành công, an toàn 11 cháu bé có độ tuổi từ 9 ngày tuổi đến 3 tháng tuổi và gửi các cháu vào Ngôi nhà Bình Yên, thuộc Trung tâm Phụ nữ và phát triển, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Cục Cảnh sát hình sự đã có văn bản đề nghị Cục Bảo vệ bà mẹ, trẻ em Bộ Y tế và Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam phối hợp hỗ trợ, chăm sóc các cháu trong quá trình điều tra.
Đối tượng cầm đầu ở nước ngoài
Cũng theo các trinh sát, sau khi mời triệu tập về Cơ quan công an, đối tượng Thương quanh co, chối tội không thành khẩn khai báo, tuy nhiên với những tài liệu, chứng cứ rõ ràng cô ta đã cúi đầu nhận tội. Tại Cơ quan công an, Thương khai nhận, khoảng cuối năm 2021, do không có việc làm, Thương lên mạng xã hội tìm hiểu về việc mang thai hộ để hưởng lợi nhuận, kiếm thêm thu nhập. Thời gian này, cô ta được một đối tượng người Trung Quốc là Wang không rõ tuổi, địa chỉ cụ thể, sử dụng tài khoản Zalo có tên “Andy” kết bạn, làm quen rồi liên hệ, đề nghị Thương tìm phụ nữ người Việt Nam, dưới 35 tuổi, có sức khỏe tốt để mang thai hộ, tìm người quản lý, chăm sóc cho các trẻ em sơ sinh và làm thủ tục khai sinh, làm giấy xét nghiệm ADN, làm thủ tục cha nhận con và giấy thông hành cho cháu bé về nước cùng bố mẹ người Trung Quốc, hoàn tất quá trình mang thai hộ...
Ngoài Thương ra, Wang còn thuê Thu, là đối tượng đã từng mang thai hộ trong đường dây của Wang làm nhiệm vụ đưa các phụ nữ mang thai hộ đi khám thai định kỳ và làm thủ tục nhập viện, xuất viện khi các phụ nữ mang thai hộ sinh con tại các bệnh viện ở Việt Nam. Đối tượng Wang trả cho Thương mức lương 23 triệu đồng/tháng, trả cho Thu số tiền 11,5 triệu đồng/tháng. Đối với các trường hợp phụ nữ mang thai hộ, Wang chỉ đạo đối tượng Thương hướng dẫn những người này làm thủ tục sang Trung Quốc, Campuchia, Thái Lan để cấy phôi thai, sau đó đến thủ đô Phnom Penh, Campuchia để dưỡng thai.

Đối với các trường hợp cấy phôi thai tại Campuchia, mã phôi thai (sau này là mã trẻ sơ sinh) sẽ có chữ cái “B” đứng đầu, tương tự nếu cấy phôi thai ở Thái Lan mã phôi thai sẽ có chữ cái “D” đứng đầu. Sau khi có tim thai, sức khỏe ổn định những phụ nữ mang thai hộ sẽ quay trở về Việt Nam để tiếp tục dưỡng thai và sinh con. Các cháu bé sau khi sinh sẽ được Thương chỉ đạo các đối tượng bảo mẫu đến bế về chăm sóc, nuôi dưỡng tại tòa nhà ở khu đô thị Vinhome Ocean Park, Gia Lâm, Hà Nội và căn hộ ở Long Hưng, Văn Giang, tỉnh Hưng Yên (đây là các địa điểm do Thương chỉ đạo Lò Thị Thanh, đứng ra thuê để làm nơi tập kết các bé sơ sinh về nuôi dưỡng, chăm sóc trong thời gian chờ bố mẹ các bé đến làm thủ tục nhận con).
Toàn bộ quá trình này, đều được Wang hướng dẫn, chỉ đạo Thương, Thu và các phụ nữ mang thai hộ trong các nhóm Zalo do Wang và trợ lý người Trung Quốc lập ra. Trong đó, Wang sử dụng tài khoản Zalo “Andy”, Thương sử dụng tài khoản Zalo “Coca” sau đó đổi tên thành “Pepsi” còn Thu sử dụng tài khoản Zalo “Autumn”. Bên cạnh đó, đối tượng Wang trả cho mỗi phụ nữ mang thai hộ số tiền khoảng 300 triệu đồng và sẽ được trả theo từng giai đoạn của quá trình mang thai. Ngoài ra, hằng tháng, Wang sẽ trả cho những người này số tiền 8 triệu đồng là tiền chi phí sinh hoạt, bồi dưỡng trong quá trình mang thai. Toàn bộ chi phí trong quá trình mang thai hộ đều được Wang chuyển tiền qua tài khoản.
Trong thời gian từ năm 2024 đến nay, đường dây do đối tượng Wang cầm đầu cùng với Quách Thị Thương, Phạm Thị Hoài Thu đã tổ chức cho nhiều phụ nữ người Việt Nam mang thai hộ cho người Trung Quốc để hưởng lợi nhuận; lôi kéo phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn muốn kiếm tiền bằng hình thức mang thai hộ. Đơn cử, trường hợp N.Đ.P.H (sinh năm 1997), trú tại phường Sơn Tây, TP Hà Nội. Khoảng đầu năm 2024, do cần tiền để chi tiêu cá nhân và biết trên mạng xã hội Facebook có nhiều hội nhóm hướng dẫn, môi giới mang thai hộ, N.Đ.P.H đã chủ động tự tìm hiểu và được duyệt vào các nhóm kín trên Facebook có nội dung mang thai hộ. Sau khi tìm hiểu một thời gian, H nhắn tin kết bạn, làm quen với Phùng Thị Nương và được đối tượng trao đổi, nói chuyện về giá mỗi lần mang thai hộ là khoảng 300 triệu đồng.
Sau khi đồng ý mang thai hộ, H được Nương liên hệ, giới thiệu với Thương và được Thương hỗ trợ làm toàn bộ giấy tờ (hộ chiếu, visa, vé máy bay...), đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn H di chuyển từ Việt Nam sang Trung Quốc để tiến hành các thủ tục mang thai hộ... Sau một thời gian dưỡng thai ổn định, H được Thương chỉ đạo, hướng dẫn quay về Việt Nam để tiếp tục dưỡng thai, khám định kỳ và chờ sinh con. Đến ngày 7/2/2025, H sinh con tại bệnh viện ở Hà Nội. Tổng cộng, H nhận được số tiền trên 400 triệu đồng tiền công mang thai hộ cùng các chi phí trong quá trình mang thai và đều nhận được tiền qua chuyển khoản.
Ngoài trường hợp đẻ thuê của H, cơ quan điều tra cũng làm rõ trường hợp P.T.P (sinh năm 1994), trú tại xã Cẩm Vân, tỉnh Thanh Hóa, do cần tiền để trả nợ và lo cuộc sống sinh hoạt hằng ngày, P lên mạng xã hội Facebook tìm hiểu về các hội nhóm mang thai hộ cho người khác để kiếm tiền. Sau đó, P kết bạn với tài khoản Zalo “Coca” của Quách Thị Thương và được hướng dẫn, chỉ đạo sang Campuchia để cấy phôi thai... Sau khi hoàn tất quá trình mang thai hộ, P được các đối tượng thanh toán số tiền tổng cộng là trên 400 triệu đồng cùng toàn bộ các phi phí liên quan.
Tại Cơ quan công an, bước đầu đấu tranh, đối tượng Thương khai nhận đã tham gia và tổ chức trót lọt khoảng 60 ca mang thai hộ, hưởng lợi 575 triệu đồng; còn đối tượng Thu khai nhận tham gia tổ chức trót lọt khoảng 40 ca mang thai hộ, hưởng lợi 345 triệu đồng.
Cục Cảnh sát hình sự cho biết, ngoài 2 đối tượng Thương và Thu xác định giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu đường dây tại Việt Nam như đã nêu trên, căn cứ kết quả đấu tranh, Cơ quan công an cũng xác định vai trò các đối tượng Phùng Thị Nương, Lò Thị Thanh, Nguyễn Thị Thu Trang, Võ Thị Lan, Nguyễn Thị Hằng. Các đối tượng này do Thương tuyển mộ, thuê với các nhiệm vụ khác nhau như: tìm người mang thai hộ, chăm sóc cùng các trẻ sơ sinh. Các đối tượng sinh sống, ăn ở phân tán ở nhiều chung cư cao cấp có kiểm soát an ninh chặt chẽ và thường xuyên di chuyển chỗ ở khác nhau để đối phó lực lượng chức năng...
Căn cứ lời khai của các đối tượng và tài liệu điều tra thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố tụ án, khởi tố các bị can Quách Thị Thương, Phạm Thị Hoài Thu, Lò Thị Thanh, Phùng Thị Nương, Nguyễn Thị Thu Trang, Võ Thị Lan và Nguyễn Thị Hằng về tội “Tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại”.
Theo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình, đến ngày 14/8, đã xác định được tên, tuổi, địa chỉ bố mẹ của 9 cháu bé người Trung Quốc, đang phối hợp với Đại sứ quán Trung Quốc để bàn giao các cháu bé này cho gia đình. Hiện, vẫn đang tiếp tục xác định 2 cháu bé còn lại; đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng liên quan trong đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia này.