Công an TP Hà Tĩnh:

Triệt phá đường dây làm đồ giả lĩnh án thật

Thứ Năm, 29/06/2023, 08:51

Đường dây này hoạt động từ năm 2019 đến nay, đã sản xuất, in ấn và mua bán hàng ngàn bằng cấp, giấy tờ giả cho người mua ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, số tiền hưởng lợi lên đến hơn 20 tỉ đồng.

“Sói già” trong vỏ bọc “cừu non”

Nhận làm mới và cấp lại các loại CMND, CCCD, đăng ký xe, cavet, bằng cấp 3 đến đại học, giấy phép lái xe máy, ô tô hạng B2, C... và tất cả giấy tờ khác, giao hàng toàn quốc, giống 100%, bảo mật với giá 2 triệu đồng là những lời quảng cáo Facebook “Làm Bằng Các Loại”. Với những nhận định ban đầu, đây là hành vi “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”, lãnh đạo Công an TP Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) đã tập trung lực lượng, lần theo các manh mối dù là nhỏ nhất trên không gian mạng để đấu tranh với các đối tượng phạm tội.

Với sự vào cuộc của những cán bộ giàu kinh nghiệm phá án, bước đầu, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Tĩnh xác định danh tính đối tượng đăng các bài quảng cáo trên Facebook là Nguyễn Văn Giỏi (29 tuổi, ở thôn Yên Lạc, xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc). Điều tra bước đầu, Công an TP Hà Tĩnh xác định đây là một đường dây làm giả giấy tờ, con dấu của cơ quan, tổ chức có nhiều đối tượng tham gia, hoạt động ở nhiều tỉnh, thành khác nhau, có sự câu kết chặt chẽ, phân công vai trò với từng đối tượng và có nhiều thủ đoạn để che giấu Cơ quan công an. Sau khi xin ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh, chuyên án được xác lập để đấu tranh, bóc gỡ toàn bộ hành vi phạm tội của các đối tượng.

Triệt phá đường dây làm đồ giả lĩnh án thật -0
Ban Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng Công an TP Hà Tĩnh vì thành tích xuất sắc trong phá án.

Từ những thông tin trên không gian mạng, ban chuyên án đã cử nhiều tổ công tác để xác minh các đối tượng tại các tỉnh Vĩnh Phúc, Hòa Bình và TP Hà Nội. Sau một thời gian tổ chức đấu tranh, ban chuyên án đã xác định được các đối tượng có liên quan đến đường dây tội phạm này gồm: Nguyễn Văn Giỏi (sinh năm 1994, trú tại thôn Yên Lạc, xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc), Phạm Văn Mạnh (sinh năm 1982) và Nguyễn Thị Hằng (sinh năm 1985) cùng trú tại thôn Huỳnh Cung, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội; Phạm Văn Minh (sinh năm 1993, trú tại thôn Bắc Quang, xã Hà Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình). Khi thời điểm chín muồi, ngày 17/3/2023, ban chuyên án quyết định phá án, Công an TP Hà Tĩnh đã huy động 20 các bộ, chiến sĩ, chia thành 3 mũi công tác để đấu tranh, bắt giữ các đối tượng liên quan; thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét nơi ở đối với Nguyễn Văn Giỏi, Phạm Văn Mạnh, Nguyễn Thị Hằng, Phạm Văn Minh. Quá trình bắt giữ và khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan điều tra thu giữ gần 2.000 con dấu các loại của nhiều cơ quan, tổ chức trên cả nước; hơn 1.900 phôi bằng trung học phổ thông, cao đẳng, đại học, chứng chỉ các loại; 4 bộ máy tính; 3 máy in màu; 1 máy khắc dấu cùng nhiều điện thoại di động và tài khoản ngân hàng.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận: Năm 2019, Phạm Văn Mạnh lên mạng xã hội tìm hiểu và nghiên cứu cách thức làm các loại giấy tờ giả, Phạm Văn Mạnh mua máy tính, máy in màu cùng các loại phôi bằng, chứng chỉ... để làm công cụ thực hiện hành vi. Sau đó, Mạnh đăng bài quảng cáo làm giấy tờ giả và tuyển cộng tác viên thì Nguyễn Văn Giỏi đã liên lạc và nhận làm cộng tác viên tìm khách hàng cho Mạnh. Khi có khách liên hệ đặt mua giấy tờ giả, các đối tượng làm và yêu cầu cung cấp địa chỉ nhận hàng. Sau khi “sản xuất” xong giấy tờ giả cho khách hàng thì Phạm Văn Minh có nhiệm vụ đi gửi cho khách theo địa chỉ mà Mạnh cung cấp. Tiền được chuyển vào tài khoản do Mạnh quản lý.

Ngày 25/3/2023, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Mạnh, Nguyễn Văn Giỏi, Phạm Văn Minh và Nguyễn Thị Hằng về tội “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Đến thời điểm này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Tĩnh có đủ căn cứ xác định, từ năm 2019 đến nay Phạm Văn Mạnh đã thu lời trên 6 tỷ đồng từ việc sản xuất các loại giấy tờ giả.

Triệt phá đường dây làm đồ giả lĩnh án thật -0
Các đối tượng bị khởi tố trong vụ án.

Hành trình xuyên Việt phá án

Các đối tượng bị bắt giữ, những manh mối tiếp tục được hé lộ. Những câu hỏi nghi vấn được đặt ra, vậy số lượng phôi “khủng” mà Mạnh và đồng bọn sử dụng, để “sản xuất” các loại bằng giả có nguồn gốc từ đâu? Đối tượng nào cung cấp? Trung tá Bùi Quang Dũng, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Tĩnh cho biết: Mở rộng điều tra, xác định toàn bộ số phôi bằng mà Phạm Văn Mạnh sử dụng để sản xuất các loại giấy tờ giả được mua từ một người không quen biết sử dụng từ mạng xã hội Zalo. Các đối tượng “làm ăn” cùng nhau nhưng chưa gặp mặt, tất cả đều sử dụng tài khoản ẩn danh để liên hệ, trao đổi và thanh toán qua các tài khoản ngân hàng không chính chủ. Với quyết tâm đấu tranh làm rõ hành vi của các đối tượng, Công an TP Hà Tĩnh tiến hành điều tra và xác định được đối tượng đã bán các loại giấy tờ cho Phạm Văn Mạnh là Lê Văn Bộ, sinh năm 1987, thường trú tại xã Quang Thành, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, hiện sinh sống tại tổ dân phố Trung Sơn, thị trấn Tiền Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

Ngày 2/4/2023, Công an TP Hà Tĩnh thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét khẩn cấp nơi ở đối với Lê Văn Bộ, thu giữ 1 bộ máy tính, 228 phôi bằng, 2 điện thoại di động được sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội. Quá trình điều tra xác định Lê Văn Bộ từng có tiền án về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Đối tượng đã đặt mua các loại phôi bằng, chứng chỉ, giấy tờ tùy thân các loại ở Trung Quốc. Sau đó đăng bài trên mạng xã hội để bán lại cho những đối tượng làm giấy tờ giả ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước nhằm hưởng tiền chênh lệch.

Trung tá Dũng cho biết, tiếp tục mở rộng điều tra, Công an TP Hà Tĩnh xác định có một nhóm đối tượng mua bán phôi của Lê Văn Bộ đang hoạt động tại TP Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, các thông tin liên quan đến nhóm đối tượng đều không có thật. Tiến hành xác minh gặp nhiều khó khăn do địa bàn rộng, dân cư đông, nhiều tòa chung cư, các đối tượng không đăng kí tạm trú.

Trung tá Nguyễn Quốc Hùng, Trưởng Công an TP Hà Tĩnh cho biết, với quyết tâm cao nhất nhằm đánh sập đường dây làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, ban chuyên án xác định đối tượng Lê Hồng Tuyến (sinh năm 1990, quê quán xã Hoàng Lương, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, hiện đang trú tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh) đã nhiều lần liên hệ với Lê Văn Bộ để mua số lượng phôi bằng rất lớn. Nhận định Lê Hồng Tuyến cũng là một đối tượng chuyên sản xuất các loại giấy tờ giả nên cơ quan điều tra đã tổ chức lực lượng vào TP Hồ Chí Minh tiếp tục làm rõ.

Triệt phá đường dây làm đồ giả lĩnh án thật -0
Nhiều con dấu giả cơ quan Công an thu được khi triệt phá đường dây tội phạm này.

Không chỉ dày công trên không gian mạng, cán bộ, chiến sĩ bám địa bàn để chặt đứt những “chân rết” trong đường dây. Ngày 11/5/2023, Công an TP Hà Tĩnh bắt giữ Lê Hồng Tuyến cùng 6 đối tượng trong đường dây tại căn hộ số E303, chung cư Phú Hoàng Anh, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh

Công an TP Hà Tĩnh thu giữ 80 bộ tài liệu giả đã hoàn thiện và 11 con dấu của các cơ quan, tổ chức, 6 bộ máy tính, 7 máy in màu, 1 máy scan, 1 máy ép plastic, 1 máy khắc dấu, hơn 6.000 phôi bằng giấy tờ, 11 điện thoại di động và hơn 10 tài khoản ngân hàng các loại. Từ  năm 2021 đến nay, nhóm đối tượng do Lê Hồng Tuyến cầm đầu đã thu lợi bất chính số tiền 14,3 tỷ đồng từ hoạt động sản xuất giấy tờ giả.

Triệt phá đường dây làm đồ giả lĩnh án thật -0
Đối tượng Phạm Văn Mạnh tại cơ quan Công an.

Mạnh tay ngăn chặn bằng giả

Với những chiến công đặc biệt xuất sắc, Công an TP Hà Tĩnh đã được Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh biểu dương, khen thưởng. Được biết, đến nay, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Tĩnh đã tiến hành khởi tố đối với 24 bị can về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức” quy định tại Điều 341, Bộ luật Hình sự, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 12 bị can và tạm giam 12 bị can.

Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Đây là chiến công đặc biệt xuất sắc của Công an TP Hà Tĩnh. Từ ban chuyên án đến cán bộ, chiến sĩ đã mưu trí, dũng cảm, vượt qua những khó khăn vất vả để đấu tranh, triệt xóa đường dây hoạt động trên phạm vi toàn quốc này. Mặc dù lực lượng mỏng, phương tiện tác nghiệp còn khó khăn, vượt hàng ngàn cây số từ Bắc vào Nam nhưng cán bộ, chiến sĩ đã phá thành công chuyên án, để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý cho lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh trong đấu tranh với tội phạm mạng.

Cũng theo Đại tá Nguyễn Hồng Phong, đối tượng sử dụng bằng giả để lại nhiều hệ lụy, nhất là đối với lĩnh vực giáo dục, y tế. Nếu không được ngăn chặn kịp thời, sẽ gây ra những hậu quả khôn lường.

Đã có nhiều vụ việc làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức bị điều tra, phát giác trên toàn quốc. Chuyên án do Công an TP Hà Tĩnh điều tra khám phá một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo để mỗi người không sử dụng bằng giả, trở thành “miếng ngon” béo bở của các đối tượng phạm tội. Nếu một người không có kiến thức chuyên ngành mà sử dụng bằng giả để được tuyển dụng, chưa biết hậu họa sẽ thế nào. Thế nhưng, mỗi ngày, vẫn có hàng loạt tin nhắn điện thoại, tài khoản mạng xã hội quảng cáo về việc làm bằng cấp giả. Muộn còn hơn không, đã đến lúc các cơ quan chức năng mạnh tay với vấn nạn sử dụng bằng giả, chặn đứng từ nhu cầu, nguồn cung cấp sẽ không có điều kiện để hoạt động. Những giấy tờ giả này đã đi đâu, về đâu, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra, làm rõ...

Văn Hùng - Cường Quang - Quý Nhung
.
.