Triệt phá đường dây làm giấy tờ giả quy mô lớn

Thứ Tư, 30/03/2022, 10:24

Sau thời gian liên tục theo dõi và củng cố chứng cứ, ngày 20-3-2022, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội và Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã triệt phá thành công đường dây quy mô lớn làm giả con dấu, tài liệu của nhiều cơ quan, tổ chức trên địa bàn.

Đầu tháng 3-2022, qua công tác kiểm soát nắm tình hình trên không gian mạng, các trinh sát Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện dấu hiệu về đường dây làm giả các loại giấy tờ đang hoạt động trên địa bàn nên xác lập chuyên án đấu tranh. Sau gần nửa tháng kiên trì lần theo dấu vết, trinh sát xác định được nhóm đối tượng này đặt “đại bản doanh” ở thị xã Phú Mỹ và đã cho phát đi nhiều bài viết quảng cáo nhận làm các loại bằng cấp, giấy khám sức khỏe, giấy phép lái xe giả trên các trang mạng xã hội.

Bản danh sách các đối tượng cũng được trinh sát cập nhật ngay sau đó gồm: Nguyễn Thái Trọng, sinh năm 1981; Phạm Thành Linh, sinh năm 1991; Nguyễn Thị Thanh Thúy, sinh năm 1991; Nguyễn Thị Mai, sinh năm 1995; Nguyễn Thị Xim, sinh năm 1982, Nguyễn Thị Xuân, sinh năm 1980 và Nguyễn Thị Thu, sinh năm 1983, tất cả cùng trú tại thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Triệt phá đường dây làm giấy tờ giả quy mô lớn -0
Giấy xác nhận hạnh kiểm giả thu giữ tại nhà Xim.

Tuy nhiên, nhóm này thường sử dụng tài khoản xã hội mang tên giả, liên tục thay đổi các hình thức quảng cáo và phương thức tiếp cận những người có nhu cầu. Hơn nữa, mỗi lần có người đặt mua giấy tờ giả, nhóm này thường yêu cầu người mua đàm thoại chi tiết với nhau bằng Zalo khiến cho trinh sát phải mất thêm thời gian theo dõi.

Đến ngày 20-3-2022, sau khi nắm chắc chứng cứ phạm tội và phương thức, thủ đoạn của nhóm này, các trinh sát quyết định chia thành nhiều tổ công tác, phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội và Công an thị xã Phú Mỹ bất ngờ ập vào kiểm tra nơi ở, nơi làm việc, bắt quả tang Trọng, Linh, Thúy, Xuân, Thu, Mai, Xim đang tổ chức hoạt động sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Khám xét khẩn cấp nơi ở và nơi làm việc của nhóm đối tượng, các tổ trinh sát thu giữ nhiều con dấu giả các cơ quan chức năng trên địa bàn như: Công an phường Mỹ Xuân, Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Trung tâm Y tế thị xã Phú Mỹ và trên 300 giấy khám sức khỏe giả; văn bằng, chứng chỉ của các trường đại học, cao đẳng, trung cấp nghề; giấy tờ, hồ sơ đăng ký thi sát hạch lái xe; dấu tên bác sĩ, dấu xác nhận bệnh lý, dấu chức danh và nhiều máy móc, thiết bị, dụng cụ để làm giả giấy tờ...

Đặc biệt, khám xét tại nhà Nguyễn Thị Xim còn thu giữ CPU máy tính chứa nhiều dữ liệu liên quan đến hoạt động làm giả giấy tờ các loại cùng máy photocopy màu và nhiều bản phôi giấy tờ giả, trong đó có giấy “Xác nhận hạnh kiểm” cho người xin việc làm được đóng dấu giả Công an phường Mỹ Xuân và dấu tên chức danh cùng chữ ký của phó công an phường.

Tại Cơ quan công an, lúc đầu các đối tượng đồng loạt cho rằng do khó khăn về kinh tế sau dịch bệnh nên mới làm liều và cũng mới làm được ít hôm thì bị bắt.Tuy nhiên, trước sự cương quyết của điều tra viên, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ quá trình làm giả các loại giấy tờ của mình.

Triệt phá đường dây làm giấy tờ giả quy mô lớn -0
Đối tượng Nguyễn Thị Xim và tang vật của vụ án.

Theo lời khai của các đối tượng, hầu hết các thành viên trong nhóm đều có nhiệm vụ lập các tài khoản trên mạng xã hội để quảng cáo, thu hút những người có nhu cầu làm giấy tờ giả. Để đối phó với cơ quan chức năng, khi có khách đặt hàng, các thành viên thường yêu cầu gọi điện thoại nói chuyện trực tiếp qua Zalo hoặc Messenger để lấy thông tin tên, năm sinh, địa chỉ thường trú rồi yêu cầu nộp tiền đặt cọc qua tài khoản dưới dạng trả tiền mua hàng tiêu dùng. Khi hoàn tất giấy tờ giả, các thành viên trong nhóm sẽ gọi shipper giao tận địa chỉ và nhận tiền, còn nếu ở xa thì người đặt mua chuyển khoản số tiền còn lại và được nhóm này gửi theo đường chuyển phát nhanh đến tận địa chỉ, nếu thất lạc sẽ đến bằng giấy khác tương ứng. Riêng mẫu các loại giấy tờ thì Xim lên mạng tải về, còn con dấu của cơ quan chức năng, dấu chức danh và tên những người có thẩm quyền do Xim và Trọng đặt mua của một người không rõ địa chỉ ở TP. Hồ Chí Minh. Cho đến thời điểm bị bắt, cả nhóm đã bán rất nhiều giấy tờ giả cho nhiều người ở Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành khác...

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 7 đối tượng và thi hành lệnh bắt tạm giam 5 đối tượng Trọng, Linh, Thúy, Xim, Thu để tiến hành điều tra mở rộng vụ án.

Đức Cương
.
.