Bộ Tư lệnh CSCĐ quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do thiên tai

Thứ Năm, 16/10/2025, 15:41

Hưởng ứng lời kêu gọi của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Bộ Công an, phát huy truyền thống đoàn kết quý báu của dân tộc ta, với tinh thần “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, ngày 16/10, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ) tổ chức Lễ phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do ảnh hưởng của bão số 10 và bão số 11 gây ra.

Thời gian vừa qua, nước ta liên tiếp chịu ảnh hưởng nặng nề của 5 cơn bão, trong đó đặc biệt là bão số 10, bão số 11 đã gây thiệt hại hết sức nghiêm trọng tại các tỉnh miền Bắc và miền Trung. Theo thống kê sơ bộ, bão số 10 và bão số 11 đã làm hơn 80 người chết và mất tích, hơn 200.000 ngôi nhà bị sập, đổ, tốc mái, hư hỏng nặng, gần 100.000 ha lúa và hoa màu bị ngập, thiệt hại; nhiều công trình, hạ tầng giao thông, trường học, cơ sở y tế bị hư hỏng, tổng thiệt hại ước tính hàng chục nghìn tỷ đồng.

Bộ Tư lệnh CSCĐ quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do thiên tai -5
Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân phát động quyên góp trong toàn Bộ Tư lệnh CSCĐ.

Trước tính chất, sự nguy hiểm của các cơn bão, ngay từ trước khi bão số 10 và bão số 11 đổ bộ, Bộ Tư lệnh CSCĐ đã chủ động ban hành Điện, Kế hoạch chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động công tác ứng phó, khắc phục hậu quả. Tính từ ngày 29/9 đến nay, Bộ Tư lệnh CSCĐ đã điều động gần 2.000 lượt CBCS tăng cường cho 11 địa phương (Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Ninh Bình, Lào Cai, Tuyên Quang, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thanh Hóa) hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả bão, mưa lũ và tổ chức tìm kiếm cứu nạn...

Tại buổi lễ phát động, Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân, Tư lệnh CSCĐ đã phát động đợt quyên góp, kêu gọi Thủ trưởng các đơn vị và toàn thể CBCS Bộ Tư lệnh CSCĐ phát huy tinh thần đoàn kết, đồng sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn và tham gia đóng góp, giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả do bão và mưa lũ gây ra.

Đồng chí Tư lệnh đề nghị, các đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Điện, Kế hoạch của Bộ Công an, Bộ Tư lệnh CSCĐ về chủ động ứng phó với tình hình mưa lũ ảnh hưởng sau bão. Thường xuyên theo dõi, cập nhật, bám sát tình hình, diễn biến ảnh hưởng của bão, mưa lũ tại các địa phương để chủ động tham mưu lãnh đạo Bộ Tư lệnh, lãnh đạo Bộ Công an kế hoạch, phương án và đề xuất lực lượng, phương tiện của các đơn vị ra quân tăng cường phối hợp, giúp đỡ các địa phương.

Các đơn vị đóng quân trên địa hình đồi núi phức tạp, dễ xảy ra sạt lở tại các địa phương đang xảy ra mưa lũ cần thường xuyên kiểm tra tình hình doanh trại, có biện pháp phòng, chống sạt, lở đảm bảo an toàn về doanh trại, tài sản cũng như tính mạng của CBCS.

Bộ Tư lệnh CSCĐ quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do thiên tai -3
Các đồng chí lãnh đạo, CBCS Bộ Tư lệnh ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do thiên tai.

Khẩn trương rà soát, tổng hợp CBCS và gia đình tại các địa phương bị tác động, ảnh hưởng trực tiếp của bão, lũ để thống kê mức độ thiệt hại đề xuất biện pháp hỗ trợ kịp thời. Đồng thời, thống kê những thiệt hại tại các đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh để tham mưu phương án khắc phục, sửa chữa. Chủ động rà soát, đảm bảo công tác hậu cần, có phương án huy động tối đa các trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác cứu nạn, cứu hộ đảm bảo kịp thời, hiệu quả khi có lệnh...

Đồng chí Tư lệnh đề nghị, sau lễ phát động, các đơn vị tổ chức phát động, quán triệt CBCS tích cực ủng hộ với hình thức hợp lý và hiệu quả cao nhất trên tinh thần tự nguyện.

Nhật Minh
.
.