Chạy đua thời gian xét nghiệm COVID-19 cho người dân thôn Hạ Lôi

Thứ Sáu, 10/04/2020, 14:28
Các nhân viên y tế đang làm việc rất khẩn trương, chạy đua với thời gian để nhanh chóng lấy mẫu dịch xét nghiệm COVID-19 cho tất cả người dân thôn Hạ Lôi, từ người già tới trẻ nhỏ.


Sáng 10/4, công tác sàng lọc, lấy mẫu dịch xét nghiệm đối với người dân thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội được lực lượng của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC Hà Nội) tiếp tục tiến hành.
Thôn Hạ Lôi có tất cả 9 xóm với 10.872 người dân sinh sống, đây là một trong những thôn có số lượng người sinh sống đông nhất xã Mê Linh. Trong đó, xóm Bàng nơi bệnh nhân 243 ở có hơn 2.500 người.
Trước đó, vào tối 9/4, hơn 300 cán bộ, y, bác sĩ của CDC Hà Nội và Trung tâm Y tế 30 quận, huyện, thị xã đã được huy động về lấy mẫu xét nghiệm. hơn 2.500 mẫu xét nghiệm của người dân xóm Bàng đã được lấy xong.
Tất cả các mẫu bệnh phẩm sau khi lấy đều được chuyển về CDC Hà Nội làm xét nghiệm nhanh và sàng lọc các trường hợp nguy cơ cao để có biện pháp ngăn chặn, cách ly y tế kịp thời.
Tính đến thời điểm hiện tại, thôn Hạ Lôi đã ghi nhận 4 ca mắc COVID-19. Cả 4 người đều ở gần nhau. Ba người bệnh 250, 253, 254 đều cùng tiếp xúc gần bệnh nhân 243, người đầu tiên ở Hạ Lôi nhiễm virus này.
Một em nhỏ được bà đưa đi lấy mẫu xét nghiệm.
Các cán bộ y tế được trang bị bảo hộ chuyên dụng cẩn thận trong từng công đoạn, từng bộ phận để có thể đưa ra được những kết quả xét nghiệm sớm nhất và chính xác.
Lực lượng công an làm nhiệm vụ chốt chặn toàn bộ thôn Hạ Lôi để tránh người dân đi vào khu vực bị cách ly vì có người nhiễm COVID-19.
Đối với các trường hợp trong diện cách ly và đã làm xét nghiệm, hàng ngày đều được cán bộ y tế tới đo nhiệt độ.
Giây phút chợp mắt nghỉ ngơi sau cả đêm dài làm việc của một cán bộ y tế.
P.Sơn - N.Thắng
.
.