Báo Công Thương tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống
Ngày 2/10, tại Hà Nội, Báo Công Thương tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Báo Công Thương (2/10/1945 - 2/10/2025) và trao giải Cuộc thi tìm hiểu truyền thống ngành Công Thương.
Tham dự Lễ kỷ niệm, có Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên; Thứ trưởng thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình; Cục trưởng Cục Báo chí Lưu Đình Phúc; Phó Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Vũ Quý Cường; Thiếu tướng Phạm Văn Huấn, chuyên gia Ban Chỉ đạo 35, Quân ủy Trung ương.
Trải qua hành trình 80 năm, đồng hành cùng đất nước, cùng ngành Công Thương, Báo Công Thương đã nhiều lần đổi tên, từ "Việt Nam Kinh tế tập san" đến "Mặt trận Kinh tế", "Tập san Công Thương" và các Báo "Thương nghiệp", "Thương Mại", "Công nghiệp" gắn với vai trò, chức năng nhiệm vụ của từng thời kỳ. Mỗi cái tên đều gắn liền với một giai đoạn lịch sử của đất nước và mô hình tổ chức của Bộ Công Thương, góp phần tạo nên dòng chảy chung và làm nên thương hiệu Báo Công Thương ngày nay. Dù ở giai đoạn lịch sử nào, Báo luôn vươn lên bằng công lao, tâm huyết và trí tuệ của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên ghi nhận, biểu dương và nhiệt liệt chúc mừng những thành tích mà các thế hệ lãnh đạo, nhà báo, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, cộng tác viên, người lao động Báo Công Thương đã đạt được trong 8 thập kỷ qua.
"Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Báo Công Thương hôm nay càng có ý nghĩa hơn khi chúng ta tổ chức đồng thời với Lễ trao giải Cuộc thi tìm hiểu truyền thống 80 năm của ngành Công Thương - Đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng, thiết thực trong toàn Ngành hướng tới kỷ niệm Ngày truyền thống ngành Công Thương Việt Nam nhằm tôn vinh những giá trị truyền thống, phản ánh vị trí, vai trò của Ngành trong 8 thập kỷ xây dựng, phát triển và trưởng thành", Bộ trưởng nhấn mạnh.
Nước ta đang bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế đang là xu hướng chủ đạo và phát triển mạnh mẽ, mang đến những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Ngành Công Thương tiếp tục được trao sứ mệnh quan trọng, góp phần hiện thực hóa khát vọng hùng cường, thịnh vượng của dân tộc trong kỷ nguyên mới. Nhiệm vụ, trọng trách đặt ra đối với ngành Công Thương trong giai đoạn tới là hết sức nặng nề nhưng rất đỗi vẻ vang.
Để góp phần thực hiện thắng lợi trọng trách này đòi hỏi các cơ quan báo chí, truyền thông của Ngành nói chung, Báo Công Thương nói riêng phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện và sâu sắc, vươn lên đi đầu trong truyền thông chính sách về công nghiệp, thương mại và hội nhập kinh tế quốc tế, trở thành những tờ báo kinh tế hàng đầu của đất nước, có sức ảnh hưởng quốc gia và quốc tế, dẫn dắt thông tin, định hướng dư luận; có thương hiệu, uy tín lớn trong làng báo chí cách mạng Việt Nam để xứng tầm với vai trò là cơ quan ngôn luận của một Bộ kinh tế đa ngành, là diễn đàn của giới công thương Việt Nam.
Bộ trưởng đề nghị đội ngũ những người làm công tác báo chí, truyền thông trong toàn Ngành tiếp tục giữ vững ngọn lửa nhiệt huyết với nghề, phát huy tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, luôn quán triệt, thực hiện tốt phương châm “bút sắc - lòng trong - tâm sáng” để tôi rèn và đạt được nhiều kết quả cao hơn, tốt hơn nữa, đóng góp thiết thực vào các thành tích chung của mỗi cơ quan, đơn vị và toàn Ngành.

Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Báo Công Thương là dịp để đội ngũ phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên nhìn lại chặng đường trưởng thành, ghi nhận những đóng góp quan trọng của Báo cho ngành Công Thương và nền kinh tế quốc gia; đồng thời, tri ân các thế hệ cán bộ, nhà báo đi trước và tái định vị vai trò tiên phong của Báo Công Thương trong giai đoạn phát triển mới.

Với những đóng góp bền bỉ trong công tác thông tin, tuyên truyền và đồng hành cùng sự phát triển của ngành Công Thương cũng như đất nước, tập thể Báo Công Thương đã vinh dự đón nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương vì những thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. Trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã trực tiếp trao phần thưởng, ghi nhận và tri ân những nỗ lực, cống hiến của tập thể cơ quan báo chí ngành.
Trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm diễn ra Lễ trao giải Cuộc thi tìm hiểu truyền thống ngành Công Thương.
Cuộc thi được tổ chức trực tuyến trên Báo điện tử Congthuong.vn, đã tác động tích cực đến toàn ngành, thu hút sự tham gia của khoảng 16.000 lượt người đến từ mọi miền trên toàn quốc, là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, sinh viên… công tác ở các tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội trong Bộ, ngành Công Thương và bạn đọc cả nước.

Cuộc thi nhằm mục đích tôn vinh những giá trị truyền thống, đề cao vị thế và tầm vóc của ngành Công Thương trong tiến trình hình thành, xây dựng và phát triển từ khi ra đời đến nay; góp phần giáo dục truyền thống, khơi dậy niềm tự hào của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Công Thương; nâng cao nhận thức cộng đồng về vai trò và tầm quan trọng của ngành Công Thương đối với phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Đồng thời, nâng cao nhận thức của toàn xã hội đối với hoạt động của ngành Công Thương, qua đó tranh thủ sự đồng thuận xã hội, quan tâm của nhân dân cho sự nghiệp phát triển của ngành Công Thương; khuyến khích tính sáng tạo và tham gia của mọi tầng lớp nhân dân trong việc tìm hiểu, đóng góp vào sự phát triển của ngành Công Thương.

Phát biểu tại Lễ trao giải, PGS. TS Đinh Văn Châu, Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực khẳng định, việc tìm hiểu truyền thống ngành Công Thương không chỉ là sự tri ân quá khứ mà còn là cách để chúng ta khơi dậy lòng tự hào, hun đúc trách nhiệm và bồi đắp động lực cho thế hệ trẻ hôm nay.
“Đây cũng là nguồn động lực lớn lao để chúng ta tiếp tục đổi mới trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, góp phần cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành năng lượng, ngành công thương và cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, PGS, TS. Đinh Văn Châu nhấn mạnh.
Sau 12 tháng triển khai, các đợt thi trực tuyến đã trao 5 giải Nhất, 10 giải Nhì, 15 giải Ba và 10 giải tập thể. Ở vòng chung kết, Ban Tổ chức đã lựa chọn và trao 1 giải Đặc biệt, 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba cùng 5 giải tập thể xuất sắc.