Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển trao 300 suất quà cho người dân gặp khó khăn do đại dịch

Thứ Tư, 18/08/2021, 21:04

Sáng 18/8, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự quận Nam Từ Liêm trao 300 suất quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 ở phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

 

Mỗi phần quà bao gồm: 20kg gạo, lạc, mì chính, bột nêm, dầu ăn, khẩu trang y tế, được trao tặng đến 300 hộ có hoàn cảnh khó khăn do đại dịch. Ngoài 300 phần quà có tổng trị giá 150 triệu đồng, các hộ gia đình còn được hỗ trợ 1.000 quả trứng. 

tây mỗ 1.jpg -0
Đại diện Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam trao 300 suất quà cho chính quyền phường Tây Mỗ để trao tận tay người dân có hoàn cảnh khó khăn. 

Thượng tá Lê Huy, Phó Chủ nhiệm Chính trị Cảnh sát biển Việt Nam cho biết, 300 suất quà trao tặng hôm nay là tình cảm, tấm lòng của CBCS Cảnh sát biển Việt Nam chia sẻ với nhân dân địa phương – những người đang gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch trong thời gian Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm kịp thời chung tay giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả của dịch COVID-19, góp phần tăng cường mối đoàn kết quân dân, mối quan hệ gắn bó giữa cán bộ chiến sĩ Cảnh sát biển với cấp ủy chính quyền và nhân dân trên địa bàn đóng quân.

 Bà Trần Thị Ngọc Lan, Chủ tịch UBND phường Tây Mỗ cảm ơn sự quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đối với cấp ủy và nhân dân phường Tây Mỗ gặp khó khăn, nhất là những người ở trọ, bị mắc kẹt lại, không thể về quê trong thời gian giãn cách bởi đại dịch COVID-19. Chính quyền phường sẽ gửi các phần quà đến tận tay những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt người lao động tự do đang cư trú trên địa bàn.

tây mỗ 2.jpg -0
Đại diện Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển trao quà cho người dân tại một chốt chống dịch COVID-19. 

Bà Lan cũng cho biết, đến nay phường Tây Mỗ đã tổ chức 19 chốt trực phòng, chống dịch, thành lập 22 chốt vùng xanh, là một trong 10 phường duy nhất của quận Nam Từ Liêm cho có trường hợp F0.

Thượng tá Lê Huy cho biết, thời gian qua Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn lực lượng Cảnh sát biển tổ chức nhiều hoạt động tham gia hỗ trợ nhân dân, nhất là các địa phương bị ảnh hưởng của dịch COVID-19, các địa phương đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, các đơn vị trong lực lượng Cảnh sát biển đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền để nâng cao nhận thức, ý thức cho nhân dân trong công tác phòng, chống dịch.

tây mỗ 3.jpg -0
Người dân phấn khởi khi nhận quà. 

Sóng song đó, các đơn vị phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan chức năng để tổ chức cử các lực lượng tham gia chốt phòng, chống dịch với các cơ quan địa phương. Đồng thời tổ chức các biên đội tàu tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến biển để phòng chống xuất nhập cảnh trái phép; tổ chức thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ, chia sẻ với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương, nhất là các gia đình yếu thế bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

Thượng tá Lê Huy cho biết, đến nay Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã tặng trên 2.600  suất quà trị giá hơn 2,6 tỷ đồng cho các gia đình bị ảnh hưởng COVID-19 trên các địa bàn khắp cả nước. Hoạt động này thể hiện tình cảm của lực lượng vũ trang với nhân dân, mối đoàn kết quân – dân để giúp người dân vơi đi khó khăn. Trong thời gian tới, Bộ Tư lệnh tiếp tục tăng cường triển khai nhiều hoạt động hơn nữa để cùng với chính quyền địa phương hỗ trợ người dân ngăn chặn, đầy lùi đại dịch.

Được biết, ngoài hoạt động trên, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển thời gian qua còn chỉ đạo các đơn vị trong lực lượng tăng cường tuyên truyền Luật Cảnh sát biển Việt Nam đến với ngư dân trong chương trình Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân.

Để đưa Luật Cảnh sát biển Việt Nam vào cuộc sống, các đơn vị trong lực lượng đã tổ chức nhiều buổi tuyên truyền thiết thực như: Cử các tổ đội đi xuống âu cảng, nơi tập trung đông người, các phương tiện của ngư dân để tuyên truyền.

Nội dung tuyên truyền về vị trí, vai trò, chức năng của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, cũng như nắm được các quy định của pháp luật Việt Nam và của quốc tế trong quá trình đánh bắt trên biển; nắm được các tần số liên lạc khi gặp nạn trên biển... để phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Tr.Hằng
.
.