Lễ trao trả hài cốt quân nhân Hoa Kỳ lần thứ 170
Ngày 25/7, tại TP Đà Nẵng, Việt Nam và Hoa Kỳ đã phối hợp tổ chức trọng thể Lễ trao trả hài cốt quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh ở Việt Nam (MIA) lần thứ 170.
Sự kiện diễn ra đúng vào dịp Kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (11/7/1995-11/7/2025), 40 năm hoạt động hỗn hợp đầu tiên tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh (1985-2025).
Lễ trao trả có sự tham dự của Ban giám đốc Cơ quan Việt Nam tìm kiếm người mất tích (VNOSMP), đại diện các Bộ Quốc phòng, Ngoại giao và Công an. Về phía Hoa Kỳ có Phó Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Courtney Beale, đại diện Đại sứ quán Hoa Kỳ, Văn phòng MIA Hoa Kỳ tại Hà Nội, một số cựu chiến binh Hoa Kỳ cùng chuyên viên MIA Hoa Kỳ tham gia đợt tìm kiếm hỗn hợp lần thứ 159 (tháng 5 – 7/2025).

Tại buổi Lễ, phía Việt Nam đã bàn giao cho phía Hoa Kỳ 3 hòm đựng hài cốt. Đây là kết quả của nỗ lực tìm kiếm mới đây của đội tìm kiếm hỗn hợp Việt Nam - Hoa Kỳ tại vùng biển tỉnh Khánh Hòa. Trước đó, vào ngày 23/7, số mẫu hài cốt này đã được các chuyên gia pháp y của Việt Nam, Hoa Kỳ giám định và sơ bộ kết luận có thể liên quan tới quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh tại Việt Nam và sẽ được chuyển đến phòng thí nghiệm pháp y tại Hawaii để phân tích và xác định danh tính.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Đại sứ Courtney Beale chia sẻ: “Chúng tôi vô cùng biết ơn khi kỷ niệm 40 năm triển khai hoạt động hỗn hợp giữa Cơ quan Việt Nam Tìm kiếm Người mất tích (VNOSMP) và Cơ quan Kiểm kê Tù binh/Người Mất tích Bộ Quốc phòng Mỹ (DPAA) nhắm tìm kiếm và hồi hương những người Mỹ mất tích. Buổi lễ trao trả hôm nay càng làm nổi bật hơn những nỗ lực và sự hỗ trợ lẫn nhau giữa hai cơ quan của chúng ta. Hợp tác của Chính phủ và nhân dân Việt Nam trong tìm kiếm và hồi hương hài cốt người Mỹ mất tích đã và tiếp tục là nền tảng cho quan hệ hai nước. Sự nỗ lực, tôn trọng lẫn nhau và những tiến triển mang tính lịch sử thời gian qua đã giúp hai nước chúng ta trở thành hình mẫu về hàn gắn, hòa giải”.

"Thiện chí và kết quả hợp tác của Việt Nam trong vấn đề MIA 50 năm qua được Chính quyền, Quốc hội Hoa Kỳ và các tổ chức cựu binh, thân nhân gia đình MIA Hoa Kỳ ghi nhận và đánh giá rất cao; coi đây là hình mẫu trong quan hệ hai nước nói riêng và quan hệ quốc tế nói chung như Tổng thống Joe Biden đã từng 02 lần phát biểu tại Đai hội đồng LHQ năm 2023 và 2024.
Đó cũng là động lực để hai bên đã và đang tăng cường hợp tác trong lĩnh vực hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh khác như tẩy độc da cam/dioxin tại sân bay Đà Nẵng, sân bay Biên Hòa, hỗ trợ người khuyết tật bị ảnh hưởng của chất độc da cam; các dự án rà phá bom mìn, tìm kiếm, quy tập và định danh hài cốt bộ đội Việt Nam”, ông Lê Công Tiến, Giám đốc VNOSMP chia sẻ thêm.

Trước đó, trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam từ ngày 8-12/7/2025, Giám đốc DPAA Kelly McKeague cũng đã bày tỏ cảm ơn sâu sắc Chính phủ Việt Nam, Cơ quan Việt Nam tìm kiếmngười mất tích (VNOSMP), chính quyền và nhân dân các địa phương đã tạo điều kiện, tận tâm, tận lực giúp đỡ tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh; đồng thời khẳng định cá nhân và DPAA sẽ tiếp tục góp tiếng nói để Quốc hội, Chính phủ và các giới chức Hoa Kỳ tiếp tục ủng hộ sự phát triển ổn định của quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ, duy trì và mở rộng các chương trình khắc phục hậu quả chiến tranh tại Việt Nam.
Ngoài ra, trước báo cáo của Liên đoàn các gia đình POW/MIA Mỹ, Giám đốc Cơ quan DPAA Hoa Kỳ cho rằng, báo cáo của liên đoàn là thiếu khách quan, nhiều thông tin sai lệch. Giám đốc DPAA cam kết sẽ có các biện pháp phù hợp để các cơ quan truyền thông và người dân hai nước hiểu rõ hơn những nỗ lực và kết quả tích cực hai nước đã đạt được trong thời gian qua, góp phần tích cực cho sự phát triển của quan hệ hai nước. Giám đốc DPAA một lần nữa thay mặt Chính phủ và các gia đình quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh tại Việt Nam, bày tỏ cảm ơn sâu sắc Chính phủ Việt Nam, cơ quan Việt Nam tìm kiếm người mất tích, chính quyền và nhân dân các địa phương đã tận tâm, hỗ trợ hiệu quả Hoa Kỳ tìm kiếm quân nhân mất tích trong chiến tranh.


Hoạt động hợp tác nhân đạo tìm kiếm và kiểm kê quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh ở Việt Nam được hai nước triển khai ngay sau khi Hiệp định Paris được ký kết năm 1973, đến nay đã đạt được những kết quả tích cực, giúp Hoa Kỳ nhận dạng và trả hài cốt về gia đình gần 750 trường hợp quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh tại Việt Nam. Đây là kết quả rất ý nghĩa với người dân Hoa Kỳ và Chính phủ Hoa Kỳ, góp phần thúc đẩy hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh giữa hai nước nói chung.