EAEU củng cố liên kết nội khối, mở rộng đối tác toàn cầu
Diễn đàn Kinh tế Á-Âu lần thứ tư đã diễn ra trong hai ngày 26-27/6, tại Thủ đô Minsk của Belarus. Diễn đàn được tổ chức đồng thời với cuộc họp cấp cao của Hội đồng Kinh tế Thượng đỉnh Á-Âu, thu hút hơn 2.700 đại biểu từ 33 quốc gia, trong đó có sự tham dự của các nhà lãnh đạo cấp cao thuộc Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEU) và nhiều nước đối tác.
Chủ đề chính của Diễn đàn lần này là “Chiến lược hội nhập kinh tế Á-Âu: Thành tựu và triển vọng”, phản ánh rõ mục tiêu thúc đẩy hội nhập sâu rộng hơn trong khu vực, đặc biệt sau một thập kỷ hình thành và phát triển của EAEU.

Phiên khai mạc có sự hiện diện của Tổng thống nước chủ nhà Alexander Lukashenko, người nhấn mạnh vai trò then chốt của việc xây dựng một thị trường tài chính chung và phát triển thương hiệu hàng hóa Á-Âu. Trong khi đó, Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev kêu gọi tăng cường năng lực cạnh tranh của khối, với những con số cho thấy EAEU đạt tổng GDP hơn 2.600 tỷ USD và thương mại nội khối năm 2024 xấp xỉ 98 tỷ USD.
Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng có mặt tại sự kiện và tham gia cuộc họp Hội đồng Kinh tế Thượng đỉnh trong khuôn khổ diễn đàn. Ngoài ra, nhiều đại diện cấp cao đến từ Iran, UAE, Cuba, Mông Cổ, Nicaragua, Myanmar và các nước Trung Á cũng góp mặt, cho thấy sức hút ngày càng lớn của EAEU với các đối tác ngoài khu vực.
Không chỉ mang tính chất chính trị và kinh tế cấp cao, Diễn đàn còn là một chuỗi hoạt động đối thoại chuyên sâu với hơn 35 phiên thảo luận, quy tụ khoảng 290 chuyên gia đến từ 26 quốc gia. Nội dung của các phiên này trải rộng từ thương mại nội khối, chuyển đổi số và ứng dụng AI, cho đến các lĩnh vực cụ thể như nông nghiệp, năng lượng, logistic và xây dựng chính sách cạnh tranh.
Một trong những điểm nhấn quan trọng là, các đề xuất về tăng cường liên kết kỹ thuật số, thúc đẩy đồng bộ hóa hệ thống thanh toán và hải quan trong khối, hướng tới một không gian kinh tế số thực sự gắn kết. Các nhà lãnh đạo cũng đề cập tới khả năng ký kết các thỏa thuận song phương mới với Mông Cổ và UAE, coi đây là bước mở rộng chiến lược trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng khốc liệt.
Trong phiên toàn thể, nhiều nhà lãnh đạo khẳng định, EAEU đã đạt được những bước tiến đáng kể trong mười năm qua về chính sách thống nhất, hài hòa tiêu chuẩn và đào tạo nguồn nhân lực. Belarus, với vai trò Chủ tịch năm 2025, cam kết đẩy mạnh quá trình hội nhập kỹ thuật số, tài chính và thương mại.
Theo giới quan sát, Minsk đang định hình một tầm nhìn mới cho EAEU, không chỉ dừng lại ở một liên minh hải quan mà hướng tới một cấu trúc hội nhập toàn diện hơn, mang bản sắc Á-Âu rõ nét hơn trong bối cảnh địa kinh tế biến động. Với sự hiện diện của hơn 450 nhà báo quốc tế tại sự kiện, thông điệp của Diễn đàn đã được lan tỏa mạnh mẽ, cho thấy EAEU đang từng bước vươn lên thành một cực tăng trưởng đáng chú ý trong trật tự kinh tế đa cực hiện nay.