Nga - Triều Tiên tăng tốc “hội nhập chiến lược” giữa vòng xoáy cấm vận

Chủ Nhật, 23/03/2025, 06:03

Trong một động thái được giới quan sát xem là dấu hiệu mới của sự hội nhập sâu hơn giữa hai quốc gia bị cô lập bởi phương Tây, ngày 21/3, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đón tiếp Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga (SCRF) Sergey Shoigu tại Bình Nhưỡng.

Cuộc gặp diễn ra chỉ vài ngày sau khi một phái đoàn cấp Bộ trưởng của Triều Tiên đặt chân tới Moscow để thúc đẩy hợp tác kinh tế.

Theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), ông Kim Jong-un và ông Sergey Shoigu đã “trao đổi sâu sắc” về tình hình khu vực - quốc tế và các biện pháp nhằm “bảo vệ lợi ích an ninh” của hai nước. Dù chi tiết nội dung không được công bố, cả hai bên tái khẳng định cam kết thực hiện “vô điều kiện” Hiệp ước Đối tác chiến lược toàn diện ký hồi tháng 9/2023 - văn kiện được đánh giá là khuôn khổ hợp tác chặt chẽ nhất trong lịch sử quan hệ song phương Nga - Triều.

Nga - Triều Tiên tăng tốc “hội nhập chiến lược” giữa vòng xoáy cấm vận -0

Song song trên mặt trận kinh tế, một phái đoàn Triều Tiên do Bộ trưởng Quan hệ Kinh tế Đối ngoại Yun Jong Ho dẫn đầu đã tới Moscow để tham gia đối thoại trong khuôn khổ Ủy ban liên chính phủ về hợp tác thương mại - kinh tế. Bộ Tài nguyên Thiên nhiên và Môi trường Nga, đơn vị chủ trì cuộc họp cho biết, chương trình nghị sự xoay quanh các lĩnh vực truyền thống như công nghiệp, nông nghiệp, hạ tầng giao thông, giáo dục và văn hóa -những lĩnh vực được coi là ít nhạy cảm nhưng có tiềm năng lớn trong bối cảnh cả hai quốc gia đều đang chịu lệnh trừng phạt.

Tuy không có tuyên bố chính thức nào liên quan đến hợp tác quân sự, các chuyến thăm dày đặc ở cấp cao đang củng cố nghi ngờ của phương Tây về một “trục liên minh chiến lược” mới giữa Moskva và Bình Nhưỡng, đặc biệt khi xuất hiện cáo buộc Triều Tiên chuyển giao vũ khí cho Nga sử dụng tại Ukraine. Trong khi đó, sự hiện diện đồng thời của hai phái đoàn - an ninh và kinh tế - phản ánh nỗ lực đồng bộ hóa quan hệ song phương trên cả hai trục cứng và mềm, mang dáng dấp của một quan hệ đối tác liên minh chứ không đơn thuần là trao đổi kỹ thuật.

Việc Nga - Triều Tiên tăng cường tiếp xúc giữa lúc tình hình khu vực Đông Bắc Á đang gia tăng căng thẳng, với việc Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đẩy mạnh tập trận, có thể sẽ làm phức tạp thêm cán cân an ninh vốn mong manh trong khu vực. Đồng thời, nó cũng cho thấy Nga đang từng bước xoay trục chiến lược sang châu Á, tận dụng các đối tác bị trừng phạt như Triều Tiên và Iran để phá thế cô lập hậu xung đột Ukraine.

Như Thảo
.
.