Một thành phố tại Italia áp thuế đặc biệt với cún cưng

Thứ Ba, 30/09/2025, 18:11

Chính quyền thành phố Bolzano, miền Bắc Italia, mới đây thông báo sẽ áp thuế du lịch đặc biệt với cún cưng xuất hiện tại thành phố này, bắt đầu từ năm 2026. Nhiều người bày tỏ đồng tình với thông tin trên, nhưng cũng không ít người phản đối. 

Bolzano, thủ phủ của tỉnh tự trị South Tyrol ở miền Bắc Italia, được xem là một trong những thành phố có cảnh quan thiên nhiên ngoạn mục bậc nhất châu Âu. Nằm ở ngã ba của ba thung lũng lớn và được bao bọc bởi những dãy núi hùng vĩ, Bolzano vốn nổi tiếng như cửa ngõ dẫn vào dãy Dolomite – Di sản Thiên nhiên Thế giới được UNESCO công nhận. Nơi đây hội tụ nét đẹp nguyên sơ của núi non, rừng thông và những cánh đồng nho trải dài.

Không chỉ hấp dẫn bởi phong cảnh, Bolzano còn mang đậm dấu ấn văn hóa đặc sắc khi giao thoa giữa phong cách Italia, Áo và Đức. Kiến trúc trung cổ xen lẫn hiện đại, những quảng trường tấp nập và nền ẩm thực phong phú khiến thành phố này trở thành điểm đến yêu thích của du khách bốn phương.

Một thành phố tại Italia áp thuế đặc biệt với cún cưng -0
Bolzano được xem là một trong những thành phố có cảnh quan thiên nhiên ngoạn mục bậc nhất châu Âu. Ảnh: montagnadiviaggi.it

Với định hướng phát triển du lịch bền vững, chính quyền địa phương luôn chú trọng bảo tồn môi trường và chất lượng sống. Trong bối cảnh đó, Bolzano đã đưa ra một số biện pháp quản lý mới nhằm vừa bảo vệ cảnh quan, vừa nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng.

Theo thông báo mới nhất, từ năm 2026, khách du lịch mang theo cún cưng tới địa phận thành phố này sẽ phải nộp khoản phí 1,5 euro/ngày. Chủ nuôi cún cưng sinh sống trên địa bàn cũng chịu mức thuế thường niên lên tới 100 euro.

Khoản thu trên được lý giải là để trang trải chi phí dọn vệ sinh đường phố và đầu tư các công viên dành riêng cho cún cưng. CNN dẫn lời một số nhà quản lý thông tin, trong thời kỳ du lịch quá tải, khách du lịch đôi khi phải trả phí để bù đắp tác động của họ đến cộng đồng địa phương, thì việc đánh thuế du lịch đối với cún cưng là điều có thể hiểu được. 

Trước đó, Bolzano từng triển khai quy định buộc chủ nuôi phải đăng ký ADN cho cún cưng, qua đó có thể dễ dàng tìm ra thủ phạm của chất thải chưa được thu gom. Hiện tại, mức phạt áp dụng có thể lên tới 600 Euro/lần vi phạm.

Một thành phố tại Italia áp thuế đặc biệt với cún cưng -0
Chính quyền Bolzano sẽ áp dụng thuế đối với cún cưng từ năm 2026. Ảnh: NYT

Ủy viên Hội đồng tỉnh Luis Walcher cho biết: “Đây là biện pháp công bằng vì chỉ áp dụng với người nuôi cún cưng. Nếu không, chi phí dọn vệ sinh vỉa hè sẽ đổ lên toàn bộ cộng đồng, trong khi chất thải của chúng là nguyên nhân chính gây mất vệ sinh”. Ông Walcher nhấn mạnh, những chủ nuôi đã hoàn tất đăng ký ADN sẽ được miễn khoản phí mới trong hai năm đầu.

Tuy vậy, biện pháp này cũng vấp phải làn sóng phản ứng mạnh từ Hiệp hội Bảo vệ Động vật Quốc gia Italia (ENPA). Đại diện ENPA Carla Rocchi cho hay: “Sau những tốn kém của dự án ADN cún cưng, giới chức địa phương nên tập trung vào giáo dục, kiểm tra có trọng tâm và nâng cao nhận thức cộng đồng, thay vì tiếp tục đánh thuế động vật và chủ của chúng”.

Bà Carla Rocchi cảnh báo, biện pháp trên có thể không giải quyết được hành vi thiếu ý thức của số ít người, mà còn làm gia tăng tình trạng bỏ rơi thú cưng.

Hiện các cơ quan chức năng tỉnh Bolzano đang tiếp tục lấy ý kiến để hoàn thiện cơ chế triển khai. Theo giới quan sát, dù mục tiêu là giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường và không gian công cộng, chính sách này cần được đánh giá kỹ lưỡng về tác động kinh tế – xã hội, để vừa đạt hiệu quả quản lý, vừa bảo đảm quyền lợi và sự đồng thuận của người dân.

Được biết, trên thế giới, nhiều quốc gia đã áp dụng thuế hoặc phí nuôi cún cưng nhằm tăng trách nhiệm của chủ nuôi trong việc giữ gìn vệ sinh và đảm bảo an toàn công cộng. Ở Đức, mức thuế này vào khoảng 150–200 Euro/năm cho mỗi chú cún cưng. Một số bang tại Áo và Thụy Sĩ cũng quy định mức thuế khác nhau, tùy thuộc vào giống, kích cỡ hay trọng lượng của vật nuôi.

Vũ Huyền
.
.