Vĩnh Long: Người dân chậm bàn giao mặt bằng vì chưa… coi được tuổi cất nhà mới

Thứ Bảy, 26/04/2025, 08:02

Hộ ông Lê Văn Lạc (ngụ ấp Rạch Cốc, xã Tân An Luông, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) dù đã nhận tiền đền bù từ năm 2019 nhưng đến nay vẫn chưa tháo dỡ căn nhà cũ, gây ảnh hưởng đến tiến độ thi công Dự án đê bao sông Măng Thít (giai đoạn 2) và ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân.

Tuyến đường bê tông (đê bao kết hợp đường giao thông) thuộc Dự án đê bao sông Măng Thít qua xã Tân An Luông (huyện Vũng Liêm) được triển khai xây dựng và đưa vào sử dụng đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân. Tuy nhiên, đến nay một phần tuyến đường này có chiều dài khoảng 100m - ngay khu vực qua hộ ông Lê Văn Lạc vẫn chưa thi công hoàn thành, đơn vị thi công chỉ mới đổ đá cục. Tiến độ thi công chậm trễ đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đi lại của người dân và cảnh quan. Phía đối diện với ông Lạc là hộ bà Nguyễn Thị Thu Hồng, cũng bị ảnh hưởng bởi dự án.

de bao mang thit 2 (1).jpg -0
Tuyến đường khoảng 100m vẫn chưa được thi công hoàn thành và chỉ mới đổ đá cục, gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Năm 2022, chính quyền địa phương đã ban hành quyết định và tiến hành cưỡng chế đối với hộ bà Hồng để bàn giao mặt bằng nhằm đảm bảo tiến độ thi công dự án. Theo phản ánh của người dân, nhiều năm qua do khu vực này chưa được thi công hoàn thành nên vào mùa mưa việc đi lại gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, căn nhà của hộ ông Lạc chỉ mới đập bỏ một phần, hiện vẫn đang nằm án ngữ ngay sát mép tuyến đường đất vừa được đổ đá cục.

Ông Nguyễn Văn Sang, Chủ tịch UBND xã Tân An Luông cho biết: hộ ông Lạc đã nhận tiền đền bù và phải di dời. Gia đình này không thuộc diện tái định cư vì có đất cách nơi ở hiện tại khoảng 500m. Cuối năm 2023, địa phương đã làm việc với gia đình và cam kết trong tháng 2/2024, sẽ di dời đến nơi ở mới. Tuy nhiên, gia đình ông Lạc không chấp hành việc tháo dỡ căn nhà nói trên. Ngày 24/2 vừa qua, địa phương đã làm việc với hộ ông Lạc, gia đình hứa sẽ di dời sau khi có nhà mới nhưng chưa đưa ra thời gian cụ thể.

Ông Phạm Hoàng Thịnh, Phó trưởng Ban bồi thường hỗ trợ và tái định cư huyện Vũng Liêm cho biết: dự án qua 3 xã gồm: Quới An, Tân Quới Trung và Tân An Luông, trong đó đoạn qua xã Tân An Luông có 175 hộ bị ảnh hưởng. Tổng diện tích đất thu hồi là 49.648m2, trong đó diện tích đất được bồi thường là 27.675m2. Riêng hộ ông Lạc có diện tích đất bị thu hồi là hơn 69m2 và đã được bồi thường với tổng số tiền hơn 572 triệu đồng.

Cụ thể, tiền đền bù toàn bộ căn nhà là hơn 440 triệu đồng, số còn lại là đất và các khoản hỗ trợ khác. Hộ ông Lạc đã nhận tiền đền bù vào cuối năm 2019 nhưng đến nay chỉ mới đập bỏ một phần căn nhà, chưa di dời đến nơi ở mới. Còn hộ bà Hồng có diện tích đất bị thu hồi hơn 383m2 và được bồi thường với tổng số tiền hơn 144 triệu đồng (bao gồm diện tích đất và các khoản khác) và chính quyền địa phương đã tiến hành cưỡng chế.

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Văn Lực, Phó trưởng Phòng Nông nghiệp – Tài nguyên và Môi trường huyện Vũng Liêm cho biết thêm, hộ ông Lạc cố tình trì hoãn và đưa ra nhiều lý do, thậm chí còn cho rằng chưa coi được tuổi để cất nhà mới. “Địa phương sẽ tiếp tục vận động, nếu không chấp hành sẽ đưa ra biện pháp cưỡng chế và đây là biện pháp cuối cùng”, ông Lực thông tin.

Ông Nguyễn Thành Vinh, Phó Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp & Môi trường tỉnh Vĩnh Long (chủ đầu tư) cho biết: tổng số hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án là 2.112 hộ, đến nay tiến độ giải phóng mặt bằng cơ bản hoàn thành, chỉ còn vướng 2 trường hợp. Về tiến độ thi công, đến nay dự án đạt khoảng 95% và dự kiến hoàn thành trong năm 2025.

Dự án đê bao sông Măng Thít dài hơn 47km qua các huyện: Mang Thít, Tam Bình, Vũng Liêm và Trà Ôn. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.458 tỷ đồng, nâng cấp tuyến đê bao dọc hai bên bờ sông Măng Thít, xây dựng mới 18 cống hở và xây mới các tuyến kè chống sạt lở bờ sông. Mục tiêu của dự án là đầu tư xây dựng công trình nhằm kết hợp đồng bộ với các công trình hiện có, góp phần chủ động ngăn lũ, triều cường, kiểm soát mặn, tiêu thoát nước, bảo vệ khoảng 60.000ha đất sản xuất. Dự án còn góp phần giảm tổn thất do tác động biến đổi khí hậu, đồng thời góp phần phát triển giao thông, bảo vệ môi trường sinh thái, phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển sản xuất nông nghiệp, góp phần hoàn thiện tiêu chí quốc gia về thủy lợi trong xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Văn Vĩnh
.
.