30 tấn hóa chất bỗng dưng “bốc hơi”

Thứ Sáu, 02/06/2023, 14:35

Các quan chức Mỹ cho biết khoảng 60.000 pound chất amoni nitrat,- một hóa chất được sử dụng làm phân bón và thuốc nổ - đã bị mất tích trên chuyến vận chuyển đường sắt từ Wyoming đến California vào ngày 12/4. Đến nay, cơ quan chức năng vẫn chưa tìm thấy số hóa chất gây nổ này.

30 tấn hóa chất bỗng dưng “bốc hơi” -0
Đơn vị vận chuyển Union Pacific cho biết đang ở "giai đoạn đầu" của cuộc điều tra về số hàng bị thất lạc. Ảnh: Mark Reinstein/Corbis, qua Getty Images.

Union Pacific, đơn vị vận chuyển toa tàu, cho biết loại phân bón này được thiết kế để bón trên mặt đất và giúp đất hấp thụ nhanh chóng, sẽ không gây rủi ro đối với sức khỏe cộng đồng hoặc môi trường.

"Tại thời điểm này trong cuộc điều tra, chúng tôi không tin rằng có bất kỳ hoạt động tội phạm hoặc nguy hại nào liên quan", người phát ngôn của Union Pacific nói thêm.

Theo Bộ An ninh Nội địa Mỹ, amoni nitrat được sử dụng làm phân bón nông nghiệp, để sản xuất các sản phẩm sơ cứu như túi chườm lạnh và chất nổ cho ngành khai thác mỏ và xây dựng. Đây cũng là chất nổ được sử dụng trong vụ đánh bom khiến 168 người chết ở bang Oklahoma năm 1995, là một trong những vụ tấn công khủng bố nghiêm trọng nhất lịch sử Mỹ.

Khánh Hà
.
.