30 triệu Bảng căn nhà của Frieddie Mercury

Thứ Hai, 04/03/2024, 15:00

Căn nhà có tên Garden Lodge ở Kensington, phía Tây thành phố London, Anh, từng thuộc sở hữu của huyền thoại nhạc rock Frieddie Mercury của nhóm nhạc Queen trong 11 năm, vừa được rao bán với giá 30 triệu Bảng Anh, tương đương 38 triệu USD.

30 triệu Bảng căn nhà của Frieddie Mercury -0

Căn nhà này được Mercury mua năm 1980, bao gồm các phòng để vẽ, phòng nghe nhạc, thư viện, quán bar và cả một phòng kiểu Nhật, do kiến trúc sư nổi tiếng lúc bấy giờ là Robin Moore Ede thiết kế. Mục tiêu ban đầu của Mercury đưa ra cho tác giả thiết kế, đó là căn nhà phải trở thành một nơi “đáng nhớ, hấp dẫn, phản ánh tính cách nổi bật của gia chủ và phải có tầm nhìn tương lai”. Phòng ăn của căn nhà được sơn màu vàng đặc trưng, là màu yêu thích của Mercury. Trong phòng vẽ tranh vẫn còn chiếc đàn piano cỡ lớn, trên đó Mercury đã soạn bản rock kinh điển “Bohemian Rhapsody”.

Năm 1991, trước khi chết, Mercury đã lập di chúc để lại căn nhà và tất cả đồ đạc trong nhà cho người bạn thân và cũng là tri kỷ của ông, bà Mary Austin. Sau hơn 30 năm gìn giữ cẩn thận, bà Austin, khi đã 72 tuổi, quyết định bán căn nhà và toàn bộ 1.400 kỷ vật của Mercury cho nhà đấu giá Garden Lodge với giá 30 triệu Bảng Anh vào năm ngoái.

Việt Thắng
.
.