900 đồng hồ hiệu “bốc hơi”

Thứ Năm, 14/03/2024, 14:52

Các mô hình cho thuê đồ hiệu thông qua web trung gian không còn xa lạ khi công nghệ toàn cầu phát triển. Tại Nhật Bản, sau khi một trang web cho thuê ngừng hoạt động, hơn 900 chiếc đồng hồ hiệu tổng giá trị gần 13 triệu USD (khoảng 3.115 tỉ VNĐ) đột ngột biến mất.

900 đồng hồ hiệu “bốc hơi” -0
Một trong số những chiếc đồng hồ đã bị “mất tích” lại đột nhiên xuất hiện trên trang rao bán trực tuyến. Ảnh: AFP.

Cụ thể trang web Toke Match thuê hơn 900 đồng hồ với nhiều thương hiệu lớn từ những chủ nhân thật sự; sau đó, trang web sẽ cho người khác thuê với giá cao hơn để hoạt động. Đến ngày 31/1, công ty Neo Reverse điều hành trang web đã chấm dứt dịch vụ và thông báo sẽ trả lại đồng hồ cho những chủ nhân thực sự. Tuy nhiên, tới ngày 6/3, khoảng 190 người cho biết bản thân vẫn chưa nhận lại được tài sản của mình.

Cảnh sát Tokyo có lệnh bắt giữ chủ sở hữu Toke Match là Takazumi Kominato (42 tuổi), vì nghi ngờ biển thủ đồng hồ Rolex giá trị cao. Tên này đã xuất cảnh khỏi Nhật Bản vào cuối tháng 2 để bay tới Dubai, cảnh sát đang lập kế hoạch truy nã quốc tế với Takazumi.

Lam Hà
.
.