Anh: Siết chặt thời hạn giam giữ tù nhân

Thứ Ba, 27/08/2019, 17:42
Trong cuộc gặp đầu tiên với lãnh đạo các cơ quan bảo vệ pháp luật Vương quốc Anh tại trụ sở Chính phủ, tọa lạc ở số 10 phố Downing giữa trung tâm London, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã yêu cầu giới hữu trách siết chặt thời hạn theo mức án đã tuyên đối với các tù nhân, nhất là loại tù nhân đặc biệt nguy hiểm hòng đề phòng sự tái phạm khiến xã hội bất an.

Thành phần tham dự cuộc họp bao gồm Chánh án Tòa án Tối cao, Công tố viên trưởng Hoàng gia, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Tổng giám đốc hệ thống nhà tù trực thuộc Bộ Nội vụ và các Cảnh sát trưởng trên toàn quốc. 

"Chúng ta cần chấm dứt "trào lưu" bất thành văn, là phóng thích các tù nhân sau khi đã chấp hành một nửa bản án; thậm chí có trường hợp tội phạm đặc biệt nguy hiểm mới thực thi 1/5 mức án đã tuyên, cũng được ra tù trước thời hạn dựa trên lý do là hệ thống nhà tù đang quá tải - Thủ tướng B. Johnson lên tiếng cảnh báo - Vì vậy tôi đã duyệt kinh phí cấp cho Bộ Nội vụ xây dựng thêm 3.000 chỗ giam giữ mới; đồng thời tăng quyền hạn cho đội ngũ gồm 8.000 cảnh sát viên trong biên chế, có thể tiến hành kiểm tra đối với bất cứ đối tượng đáng ngờ nào".

Q.Long (Theo The Sunday Telegraph)
.
.