Ấn Độ thử thành công vũ khí hủy diệt sân bay từ khoảng cách 100 km

Thứ Năm, 16/02/2017, 12:00
Hồi tháng 5-2016, DRDO và không quân Ấn Độ đã tiến hành vụ thử vũ khí hủy diệt sân bay đầu tiên từ máy bay chiến đấu Jaguar DARIN-II tại Bengaluru, bang Karnataka. Và DRDO vừa phóng thử thành công một loại vũ khí hủy diệt sân bay thông minh (SAAW) từ một máy bay chiến đấu tại bãi thử tích hợp ở Chandipur, ngoài khơi bang Odisha.

Được thiết kế và phát triển ở trong nước, vũ khí thông minh nặng 120kg này được sử dụng để tiêu diệt và phá hủy đường băng, boong-ke, nhà chứa máy bay và các cơ sở được gia cố khác. Với tầm bắn xa 100km sẽ cho phép không quân Ấn Độ tấn công các mục tiêu quân sự dưới mặt đất của đối phương với độ chính xác cao từ khoảng cách an toàn.

Ngay sau khi vụ thử thành công, Chủ tịch DRDO, Tiến sỹ S. Christopher đã chúc mừng toàn bộ đội ngũ của DRDO và lực lượng không quân Ấn Độ. SAAW có thể tích hợp trên chiến đấu cơ SU-30 của Nga hay nhiều máy bay chiến đấu khác.

Loại tên lửa điều hướng thông minh này là một trong những hệ thống vũ khí đẳng cấp thế giới. Hệ thống đạt được yêu cầu khắt khe nhất của Bộ Quốc phòng Ấn Độ và sẽ trang bị cho lực lượng không quân trong tương lai gần.

V.N. - T.L. (theo TOI)
.
.