Anh: Thành lập Cơ quan an ninh y tế chống đại dịch

Thứ Sáu, 02/04/2021, 21:42
Chính phủ Anh đã quyết định thành lập Cơ quan Dịch vụ An ninh Y tế (UKHSA), do nữ bác sĩ y tế cộng đồng Jenny Harris (ảnh) đứng đầu với hàm Bộ trưởng để tăng cường các biện pháp phòng chống đại dịch COVID-19, chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1-4 tới đây.

"UKHSA có trọng trách đối phó với dịch bệnh bằng cách thường xuyên củng cố các khả năng kiểm tra, phân tích, nghiên cứu, lập kế hoạch ngăn chặn và ứng phó với các mối đe dọa đối với sức khỏe của công dân Anh", Bộ trưởng Y tế Vương quốc Anh M. Hancock giải thích nhiệm vụ cụ thể của cơ quan mới.

Như vậy hiện thời ở Anh có 3 vị Bộ trưởng đều liên quan trực tiếp đến việc phòng chống và ngăn ngừa đại dịch COVID-19, bao gồm Bộ trưởng DHSC M. Hancock, Bộ trưởng Nadhim Zahawi đặc trách việc phân phối vaccine và tiêm chủng và Bộ trưởng UKHSA J. Harris; chứng tỏ công cuộc phòng ngừa sự lây lan của virus SARS-CoV-2 gây dịch bệnh COVID-19 đang hết sức cam go.

T.Hồng (Theo The Observer)
.
.