Bảo tàng về loài bướm lớn nhất thế giới

Thứ Sáu, 16/05/2008, 10:20
Nước Anh hiện đang có kế hoạch xây dựng viện bảo tàng bướm lớn nhất thế giới. Đây hứa hẹn sẽ là một địa điểm tham quan hàng đầu với tên gọi "Vương quốc bướm". Trong viện bảo tàng này sẽ có khoảng 10.000 con bướm.

Viện bảo tàng được xây dựng gần St Albans, trị giá 25 triệu bảng Anh. Công trình kiến trúc này do ngài David Attenborough chỉ đạo xây dựng. Ông David cho hay rằng 3/4 số lượng bướm ở Anh đã bị thu hẹp trong vòng 20 năm qua, trong số đó có một vài loài bướm đang đứng trên bờ vực tuyệt chủng.

“Một trong những nguyên nhân gây nên tình trạng này là sự xuống cấp nghiêm trọng của môi trường trên toàn thế giới trong gần 100 năm qua. Chính vì mục tiêu bảo tồn những giá trị tốt đẹp nhất cho thế hệ mai sau mà bây giờ chúng tôi phải bắt tay vào xây dựng ngay từ đầu.

"Vương quốc bướm" là một dự án như thế. Hy vọng nó sẽ là một giải pháp tốt nhằm cứu cánh cho những tổn thất mà môi trường thiên nhiên đã gây ra”.

Được biết dự án "Vương quốc bướm" là công trình tâm huyết của một doanh nhân và cũng đồng thời là một nhà môi trường học có tên là Clive Farrell. Cũng chính ông là người đặt nền móng cho các ngôi nhà bướm ở Florida (Mỹ), Thụy Sĩ. Khi hoàn thành, viện bảo tàng này sẽ là môi trường nuôi dưỡng của khoảng 10.000 con bướm nhiệt đới thuộc 250 loài bướm khác nhau.

Du khách có thể thoải mái ngắm nhìn cách thức sinh hoạt của các loài bướm thông qua hệ thống mái vòm trong suốt vào bất kỳ lúc nào. Thêm vào đó, trong viện bảo tàng này còn có nhiều vườn cảnh và những thảm cỏ nhân tạo là điều kiện lý tưởng thu hút vô số loài bướm bản địa tìm đến, là môi trường thiên nhiên lý tưởng cho các chuyến tham quan học tập và nghiên cứu.

Nếu dự án này đi vào hoạt động thành công thì chí ít nó sẽ thu hút hàng triệu lượt khách tham quan hàng năm, trong đó dự kiến 40% du khách là trẻ em. Trong suốt thế kỷ XX, đã có ít nhất 5 loài bướm thông thường và 60 loài bướm đêm ở Anh bị tuyệt chủng.

“Chính con người đã gián tiếp hủy hoại đời sống của loài bướm và "Vương quốc bướm" được thiết kế ra nhằm mục đích giúp công chúng có được cái nhìn trực quan sinh động về nét đẹp thuần nhất của đời sống thiên nhiên hoang dã và trực tiếp gửi đi bản thông điệp kêu cứu đến con người trước hiện tượng một số loài động vật đang có nguy cơ bị diệt trên toàn thế giới”

Nguyễn Thanh Hải (theo Independent.uk)
.
.