Bỉ: Phạt nặng người sử dụng chứng chỉ tiêm phòng giả mạo

Thứ Ba, 29/06/2021, 22:28
Trên Công báo Vương quốc Bỉ vừa đăng tải một thông tư mới do Bộ Nội vụ nước này ban hành, chính thức phạt nặng bất cứ ai sử dụng chứng chỉ tiêm phòng COVID-19 giả mạo để góp phần ngăn ngừa sự lây lan của SARS-CoV-2 gây dịch bệnh.

Theo đó, những trường hợp xuất - nhập cảnh bằng đường không, đường bộ, đường thủy, hay đường sắt đều phải xuất trình chứng chỉ bằng giấy hoặc chứng chỉ kỹ thuật số, xác nhận đã được tiêm đầy đủ cả 2 liều vaccine phòng chống COVID-19 theo quy định hiện hành của Chính phủ Bỉ. Nếu người nào cố tình sử dụng chứng chỉ tiêm chủng giả, sẽ bị cảnh sát ghi biên lai xử phạt số tiền là 750 euro, tương đương 895 USD. 

Bản thông tư mới dựa theo số liệu trong vòng 2 tháng qua, kể từ ngày 20-4 khi Vương quốc Bỉ cho phép công dân ra nước ngoài và người ngoại quốc nhập cảnh đến ngày 20-6 vừa qua. Bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng cảnh sát biên phòng đã phát hiện ra 576 trường hợp xuất trình chứng chỉ tiêm chủng giả mạo tại sân bay Brussels, cũng như ở nhiều trạm kiểm soát đường biên giới khác. 

Bản thông tư còn nêu rõ ngoài số tiền phạt ra, nếu là công dân Bỉ sẽ đối mặt với việc truy tố ra tòa theo tội danh cố tình làm lây lan dịch bệnh; còn người nước ngoài sẽ bị trục xuất về nơi xuất phát.

Q.Phú (Theo DPA)
.
.