Ca sĩ có số bài hát được ghi âm nhiều nhất

Chủ Nhật, 16/05/2021, 12:04
Liên tục trong một thập niên qua kể từ năm 2011 đến nay, nữ danh ca huyền thoại người Ấn Độ Asha Bhosle (bên phải) đã được Sách Kỷ lục Guinness chính thức ghi nhận, như là "Ca sĩ có số bài hát được ghi âm nhiều nhất thế giới" với 11.000 ca khúc thuộc các thể loại khác nhau.

Nữ ca sĩ A. Bhosle sinh ngày 8-9-1933 tại thành phố Sangli ở bang Maharashtra phía Tây Ấn Độ, trong một gia đình nghệ thuật "nhà nòi" có cha là nhạc sĩ kiêm ca sĩ nổi tiếng Deenanath Mangeshkar (1900-1942), còn các anh chị em cũng đều là những nhà hoạt động âm nhạc kỳ cựu. Tới năm 14 tuổi A. Bhosle bắt đầu sự nghiệp ca nhạc, chủ yếu là hát lại những ca khúc trong các bộ phim nói tiếng Hindi.

Sau hơn 6 thập niên hoạt động nghệ thuật không ngơi nghỉ, đến năm 2011 tại lễ trao giải thường niên Asian Award dành cho cộng đồng châu Á toàn cầu diễn ra tại Anh, A. Bhosle đã được trao chứng chỉ kỷ lục Guinness như là nghệ sĩ được ghi âm nhiều bài hát nhất trong lịch sử âm nhạc thế giới, với 11.000 bài hát dạng đơn ca, song ca và hợp xướng bằng hơn 20 ngôn ngữ khác nhau,  bao gồm các thể loại nhạc phim, nhạc cổ điển, nhạc dân gian, nhạc pop…

Bà A. Bhosle đồng thời cũng là một diễn viên thành đạt, được trao nhiều phần thưởng danh giá của nền điện ảnh Ấn Độ.

T.Hường (Theo Guinness)
.
.