Cụ bà cao niên nhất Âu lục

Thứ Năm, 19/07/2018, 14:47
Trên website của Sách Kỷ lục Guinness vừa đăng tải thông tin, chính thức xác nhận nữ công dân Italia Maria Giuseppe Robucci, 115 tuổi, như là "Người cao tuổi nhất ở châu Âu đang còn sống".

Cụ M. Robucci sinh ngày 20-3-1903 tại thị trấn Poggio Imperiale, thuộc tỉnh Foggia phía nam Italia. Năm 19 tuổi sau khi lấy chồng là ông Nicola Nargiso, 2 vợ chồng cùng mở một quán cà phê ở Poggio Imperiale cho đến lúc chồng cụ mất dạo cuối năm 1982, khi cụ M. Robucci 79 tuổi.

Vợ chồng cụ có cả thảy 5 người con gồm 3 trai và 2 gái, 9 cháu và 16 chắt. Hiện người con lớn nhất của cụ đã 89 tuổi.

Từ năm 2015,  cụ M. Robucci được cư dân thị trấn Poggio Imperiale bầu làm Thị trưởng Danh dự, nhằm tôn vinh người đồng hương cao niên nhất.

Chia sẻ về bí quyết trường thọ của mình, cụ M. Robucci cho biết: "Tôi thường ngủ từ 6-7 giờ vào buổi đêm và khoảng nửa giờ lúc ban trưa. Duy trì chế độ ẩm thực vừa phải không ăn quá no, cũng như tuyệt đối không bao giờ uống rượu và hút thuốc lá".

T.Hồng (theo Guinness)
.
.