Hoàng tử Đan Mạch không được vào quán bar vì thiếu giấy tờ

Thứ Ba, 29/08/2017, 16:12
Trước thềm vòng chung kết cuộc đua thuyền buồm quốc tế thường niên, được tổ chức tại vùng nước ven quần đảo Whitsunday thuộc bang Queensland phía đông bắc Australia, một sự kiện không vui đã xảy ra với Hoàng tử Frederik, 49 tuổi của Vương quốc Đan Mạch, người sẽ thừa kế ngai vàng khi thân mẫu là Nữ hoàng Margrethe Đệ nhị thoái vị hay băng hà.

Vào buổi tối ngày 18-8 vừa qua, Hoàng tử Frederik, thành viên đội thuyền buồm Đan Mạch đã cùng các vận động viên đồng nghiệp đến quán bar Jade Buddha (Phật Ngọc), tọa lạc kề cầu cảng Eagle nhộn nhịp ở thành phố Brisbane thủ phủ bang Queensland. Nhưng Hoàng tử Frederik bị bảo vệ quán bar ngăn lại do không mang theo giấy tờ tùy thân, để chứng tỏ đã thuộc lứa tuổi trưởng thành được phép sử dụng đồ uống chứa cồn. Mọi người trong đoàn yêu cầu gặp đích thân chủ quán để dàn xếp sự việc.

Viên chủ quán Phil Hogan liền xuất hiện, cùng lời giải thích rằng luật ở bang Queensland quy định khách đến quán rượu phải có giấy tờ tùy thân như chứng minh thư (ID), hộ chiếu, hay bằng lái xe mới được phép vào.

"Tuy tôi thừa biết nhân thân nổi tiếng của Thái tử Frederik, nhưng điều tối thượng là phải tuân thủ luật lệ bởi mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật", ông P. Hogan nhấn mạnh. Rốt cục Hoàng tử Frederik đành phải chấp nhận từ bỏ cuộc vui cuối tuần với các đồng nghiệp, ngậm ngùi ra về.

Được biết, Công nương Mary Donaldson, vợ Hoàng tử Frederik là người Australia. Họ gặp nhau lần đầu tại quán bar Slip Inn ở thành phố Sydney (bang New South Wales) dạo giữa tháng 9-2000, trong thời gian diễn ra Thế vận hội Mùa hè lần thứ 27 tổ chức ở Sydney.

T.Hường (theo Daily Mirror)
.
.