Phạt lao động vi phạm quy định phòng dịch COVID-19

Thứ Năm, 11/06/2020, 22:07
Tòa Thị chính thủ đô Jakarta của Cộng hòa Indonesia vừa bổ sung một quy định mới, nhằm phòng chống đại dịch COVID-19 đang lây lan khắp nơi, buộc người vi phạm phải đi lao động công ích tại các nhà vệ sinh công cộng.

Theo đó bất cứ hành vi vi phạm nào như không đeo khẩu trang, tụ tập đông người, vi phạm giãn cách xã hội… ngoài việc phải nộp phạt 250.000 rupiah tiền Indonesia (IDR), tương đương 18 USD ra; còn phải làm sạch sẽ nhà vệ sinh công cộng ở nơi cư trú, cũng là hình phạt nặng nề đáng xấu hổ nhất theo quan niệm của người dân Jakarta.

Được biết, tính đến thời điểm của ngày 8-6 vừa qua, tại Cộng hòa Indonesia có tổng cộng 31.186 người nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có 1.851 người chết và 10.498 người đã phục hồi.

T.Hường (theo Reuters)
.
.