Kỷ lục viết 45 từ mỗi phút bằng cả hai tay

Thứ Ba, 30/03/2021, 20:46
Trên website của Sách Kỷ lục Guinness vừa đăng tải thông tin, chính thức xác nhận cô gái Ấn Độ Aadi Swaroopa, 16 tuổi, có khả năng viết bằng cả hai tay với 45 từ mỗi phút như là "Người có thể viết bằng cả hai tay trong 1 phút với số từ nhiều nhất thế giới".



Cô gái A. Swaroopa cư ngụ tại ngoại ô thành phố Mangaluru, thuộc bang Karnataka, phía tây nam Ấn Độ. Do hoàn cảnh gia đình neo đơn và rất đỗi khó khăn, nên Aadi không được cắp sách đến trường, mà chỉ "học mót" từ đám bạn hàng xóm đồng trang lứa. Kết quả hiện thời A. Swaroopa viết bằng cả hai tay thuần thục với 45 từ mỗi phút trên bảng lớn (ảnh 1 bên phải), đồng thời cũng viết được số ký tự tương tự trên cuốn sổ tay (ảnh 2) bằng tiếng Anh là quốc ngữ ở Ấn Độ, cũng như bằng tiếng Kannada thông dụng ở địa phương. Đặc biệt là A. Swaroopa lại có khả năng viết bằng 10 kiểu chữ với cách viết khác nhau. Theo Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO), trên thế giới có khoảng 10% người thuận tay trái và 1% thuận cả hai tay

Được biết, trước đó kỷ lục người có thể viết bằng cả hai tay trong 1 phút với số từ nhiều nhất thế giới ghi trong Sách Guinness, cũng do bé gái A. Swaroopa xác lập khi mới hơn 10 tuổi, với 25 từ dạo cuối năm 2014.

X.Hiếu (Theo Guinness)
.
.