Lười vận động sẽ bị cắt trợ cấp

Thứ Năm, 11/05/2017, 14:36
Theo một chính sách mới được đề xuất tại hạt Westminster thuộc thủ đô London, một số người béo phì ở Anh sẽ bị cắt tiền trợ cấp nếu họ không hoàn thành chế độ tập thể dục bắt buộc.

Ý kiến này là đề xuất trong một báo cáo chung của Hội đồng Westminster và nhóm chuyên gia cố vấn Anh, đơn vị thông tin của chính quyền địa phương (LGiU). Những đề nghị này dự kiến sẽ là một phần của kế hoạch tiết kiệm chi phí theo quy mô lớn khi chính quyền địa phương phải kiểm soát hơn 3,25 tỉ USD tiền quỹ công mà trước kia chi cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe của người Anh, hiện tại lại chảy vào những chiến dịch về sức khỏe cộng đồng.

Người béo phì “ngồi chơi xơi nước” sẽ bị cắt trợ cấp.

Bà Jonathan Carr-West - trưởng ban hành chính quản trị của LGiU trả lời phỏng vấn của đài BBC rằng, đề xuất này là một giải pháp có lợi cho cả đôi bên, giúp tiết kiệm tiền cho hội đồng cũng như tìm ra được phương pháp tối ưu để cải thiện cuộc sống con người.

Theo Philippa Roe, lãnh đạo của Hội đồng Westminster cho hay, bản báo cáo chung “chính là ánh sáng, là một ý tưởng thấu đáo và triệt để đáng để xem xét”.

Theo bản báo cáo mang tên “Giải pháp cho chính quyền địa phương” và được minh họa bằng hình ảnh một quả táo xanh, hội đồng nên xem xét mối liên hệ giữa tiêu chuẩn về trợ cấp xã hội và “những thói quen cải thiện sức khỏe cộng đồng”.

Hội đồng đề xuất sử dụng thẻ thông minh để quản lý chế độ tập thể dục của từng người, qua đó điều chỉnh chế độ tiền trợ cấp và tiền thuế phải trả để thưởng và khích lệ.

Chỉ khi năng vận động thì mới được nhận trợ cấp trở lại.

Bệnh béo phì ngày càng là một vấn đề lớn ở Anh. Hơn 22% người Anh trưởng thành mắc bệnh béo phì, chiếm tỉ lệ cao nhất ở châu Âu. Cùng áp lực ngày càng lớn của dịch vụ chăm sóc y tế - chi phí gần 179 tỉ đô la tiền công quỹ mỗi năm - các nhà chính trị và hoạch định chính sách đã tìm kiếm giải pháp mang tính sáng tạo để cải thiện sức khỏe của người Anh mà không phải tiêu tốn nhiều chi phí.

Tuy nhiên không phải ai cũng đồng ý với đề xuất “thấu đáo” này. Theo bác sĩ Lawrence Buckman, Chủ tịch Ủy ban Bác sĩ đa khoa thuộc Hiệp hội Y khoa Anh: “Đề xuất này là một trong những điều ngớ ngần nhất tôi từng nghe”. Khi được thông báo về  kế hoạch này, ông nghĩ “đó chẳng qua chỉ là một trò đùa”.

Các nhà bình luận khác cũng chỉ ra những sai sót trong đề nghị này - đặc biệt là ý tưởng cho rằng những người thất nghiệp và béo phì nên là mục tiêu để hội đồng tiết kiệm tiền công quỹ. Charlotte Cooper đã từng viết trên tờ Guardian: “Nếu ăn ít đi và chăm chỉ tập thể dục có thể giảm cân nặng của cơ thể thì tất cả chúng ta có thể giảm cân từ lâu rồi”.

V.Nguyễn - T.P. (theo Tele)
.
.