Ly dị chồng vì... không có nhà vệ sinh

Thứ Năm, 31/08/2017, 19:19
Tòa án bang Rajasthan phía tây Ấn Độ vừa ra phán quyết, chấp thuận đơn xin ly hôn của một nữ công dân do thiếu nhà vệ sinh khi chung sống với chồng.

Nguyên đơn 24 tuổi cư ngụ tại một ngôi làng thuộc huyện Ajmer, tường trình rằng suốt 5 năm qua kể từ lúc lấy chồng luôn sống trong tâm trạng căng thẳng bức xúc, vì không được giải quyết nhu cầu vệ sinh cá nhân kịp thời, khiến cuộc sống lứa đôi thường xuyên xung khắc.

"Phụ nữ ở thôn quê phải âm thầm chịu đựng sự nín nhịn suốt cả ngày, nóng lòng chờ đợi màn đêm buông xuống mới tìm chỗ vắng vẻ bên ngoài để đi vệ sinh (ảnh), tiềm ẩn nguy cơ bị côn trùng hay rắn độc cắn, tệ hơn nữa là dễ biến thành nạn nhân của sự cưỡng bức tình dục - thẩm phán Rajendra Kumar Sharma chủ tọa phiên xử nhấn mạnh trước khi công bố phán quyết - Nhà vệ sinh nội bộ là nhu cầu thiết yếu trong đời sống hiện đại".

Theo thống kê chưa đầy đủ, khoảng 60% số hộ nông thôn ở Ấn Độ không có nhà vệ sinh riêng biệt. Thậm chí ngay cả các gia đình có điều kiện kinh tế cũng không xây khu vệ sinh riêng biệt trong nhà, do quan niệm truyền đời nơi vệ sinh "ô uế" không nên hiện diện cùng chỗ ở.

K.Dung (theo The Times of India)
.
.