Nam diễn viên đóng nhiều vai chính nhất trên màn bạc

Chủ Nhật, 11/07/2021, 21:12
Trong kỷ yếu của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Hoa Kỳ (AMPAS), chính thức ghi nhận siêu tài tử nổi tiếng người Mỹ John Wayne (1907-1979) đã đóng vai chính trong 142 bộ phim, như là "Nam diễn viên đóng nhiều vai chính nhất trong điện ảnh".



Diễn viên J. Wayne sinh ngày 26-5-1907 tại thành phố Winterset (tiểu bang Iowa), với tên khai sinh đầy đủ là Marion Robert Morrison. Đầu thập niên 1930 khi xuất hiện thể phim lồng tiếng, M. Morrison vô tình "lọt vào mắt xanh" của giới làm phim thuộc Hãng 20th Century Studios ở Hollywood, với nghệ danh là John Wayne để khán giả "dễ nhớ" hơn. Rồi được đạo diễn kỳ cựu Raoul Walsh (1887-1980) chọn đóng trong phim "The Big Trail", cũng là vai chính đầu tiên của J. Wayne trên màn ảnh rộng.

Suốt nửa thế kỷ miệt mài cống hiến cho ngành công nghiệp giải trí, nam diễn viên huyền thoại J. Wayne đã xuất hiện trong 142 bộ phim điện ảnh và 37 phim truyền hình, được trao 1 giải Oscar, 2 giải Quả cầu Vàng, 1 đề cử giải Grammy… cũng như được truy tặng Huân chương Tự do Tổng thống, phần thưởng dân sự cao quý nhất của nước Mỹ.

Được biết, để tưởng nhớ và tôn vinh diễn viên J. Wayne, vào năm 1979,  chính quyền quận Orange (tiểu bang California) đã đặt tên ông cho sân bay trên địa bàn quận.

T.Hồng (Theo The Hollywood)
.
.