Nga: Chấn chỉnh việc trợ cấp cho người nghèo

Thứ Ba, 09/07/2019, 22:25
Bộ Lao động và Xã hội Nga vừa đệ trình lên Chính phủ Liên bang một bản dự thảo, với các quy định rõ ràng mới về việc trợ cấp cho người nghèo, nhằm chấn chỉnh tình trạng lạm dụng chính sách an sinh xã hội để hưởng lợi.

Theo đó các trường hợp sau đây sẽ bị xem xét cắt hoặc giảm mức trợ cấp, bao gồm người nghèo có đất nông nghiệp bỏ hoang không canh tác, người có bất động sản ngoài nơi ở đang cho thuê hoặc rao bán, người có 2 xe ô tô mới mua trong vòng 3 năm trở lại đây, người có du thuyền hay máy bay thể thao riêng, người trong độ tuổi lao động không tham gia các khóa học nghề để tìm việc làm…

Ngoài ra những người thường xuyên làm việc "chui", mà không khai báo mức thu nhập theo quy định cũng bị cắt trợ cấp.

Được biết, theo số liệu của Bộ Lao động và Xã hội Nga, ở nước này hiện có 20 triệu người nghèo chiếm 7,3% tổng số dân. Mức trợ cấp xã hội hàng tháng cao nhất cho một người nghèo là 11.370 rúp Nga (RUB), tương đương 180 USD.

Q.Phú (theo RIA Novosti)
.
.